Những hình ảnh ấn tượng từ lễ hội hóa trang ở Venice

VOV.VN -Lễ hội hóa trang Carnival ở Italy bắt đầu từ thế kỉ 11 là một lễ hội hàng năm diễn ra trong 2 tuần. 

Lễ hội hóa trang chính thức được tổ chức ở Quảng trường St. Mark ở Venice.

 
Tuy nhiên trong 2 tuần của buổi tiệc, lễ hội cũng được tổ chức ở toàn bộ quốc gia.
 
Từ “carnival” có lẽ bắt nguồn từ một từ Latin “carnelevarium", nghĩa là hãy lấy thịt đi.
 
Lễ hội hóa trang Carnival tổ chức theo phong cách riêng của những người Venice cách đây hàng thế kỉ - và bất cứ ai tới đây một khi đã tham gia là sẵn sàng chơi hết mình.
 

Những người tham gia sẽ đeo những chiếc mặt nạ và mặc các trang phục hóa trang. Đây cũng là một phần quan trọng trong lịch sử lễ hội ở Venice.

 

Khi lễ hội Carnival được tổ chức lần đầu tiên, việc đeo mặt nạ và hóa trang là một cơ hội hiếm có dành cho tất cả những ai tới lễ hội cảm thấy bình đẳng bởi vì trang phục và mặt nạ che giấu đi tầng lớp xã hội và giới tính của họ.

 

Những chiếc mặt nạ bị cấm ở Italy vào thế kỉ 18. Trong suốt cuộc xâm lược của những người Áo ở Venice vào năm 1798, tất cả lễ hội hóa trang đã bị dừng lại.

 
Tuy nhiên vào năm 1979, một nhóm những người nghệ sĩ tập trung, tổ chức lại lễ hội và từ đó lễ hội hóa trang tiếp tục diễn ra hằng năm. Mặt nạ lại được cho phép sử dụng vào đầu những năm 1970
 
Sau đó, những người tham gia bắt đầu tổ chức lại tất cả những điều này.
 
Những người tham dự lễ hội cũng có cách chào nhau theo một cách rất đặc biệt.
 
Những trang phục không có một giới hạn nào miễn là chúng thể hiện được những nét lịch sử của Venice theo một cách nào đó. Và điều thứ hai là những trang phục ấy phải thật sáng tạo.
 
Hàng ngàn du khách đổ về Venice tham dự lễ hội hóa trang Carnival mỗi năm.
 

Có những sự kiện khác nhau được tổ chức vào mỗi ngày như là trang trí mặt nạ, nếm rượu ...

 

Lễ hội hóa trang Carnival có một “sứ giả” chính là người che giấu danh tính cho tới tận lúc màn trình diễn đầy ấn tượng được thể hiện vào ngày cuối cùng.

 

Những người biểu diễn trên đường phố, những phù thủy, những vũ công hay những chú hề có thể được bắt gặp ở bất cứ nơi đâu ở thành phố trong những ngày diễn ra lễ hội.

 

Nếu bạn không có mặt nạ hay trang phục hóa trang thì cũng đừng lo lắng bởi vì sẽ có những người sơn mặt trên đường phố sẵn sàng giúp bạn chuẩn bị cho lễ hội.

  

Mỗi năm, những chiếc mặt nạ và những bộ trang phục đẹp nhất sẽ được trao các giải thưởng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên