Phú Thọ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
VOV.VN - Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch đến lễ hội cao hơn năm trước. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Phú Thọ là trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội tiêu biểu, điểm đến về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cùng với chuỗi hoạt động của Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô, hấp dẫn. Qua đó, thu hút đông đảo du khách về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng như tham quan, trải nghiệm tại các địa bàn trung tâm như Việt Trì, Vân Phú, Nông Trang, Thanh Miếu… Năm nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch đến lễ hội cao hơn năm trước, ước tính gần 6 triệu lượt; tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của du lịch văn hóa - tâm linh vùng Đất Tổ.
Theo thông tin từ nền tảng du lịch Agoda, lượng tìm kiếm của du khách Việt Nam khoảng một tháng trước khi diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026, đã ghi nhận mức tăng gấp 5 lần về tìm kiếm chỗ ở tại Phú Thọ vào dịp cuối tuần ngày chính giỗ (từ ngày 24 - 26/4, tức mùng 8 - 10/3 âm lịch) so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực công viên Văn Lang, phường Việt Trì vào tối 25/4 (tức 9/3 âm lịch) là sự kiện điểm nhấn, góp phần thúc đẩy công suất phòng tăng cao tại các cơ sở lưu trú ở trung tâm Việt Trì.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đánh giá, lượng khách tăng cao đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét tới các ngành dịch vụ trên địa bàn. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú tăng trưởng tích cực, đặc biệt tại khu vực trung tâm Việt Trì đạt mức cao trong các ngày cao điểm (từ ngày 24 - 26/4). Các đơn vị nhà hàng, ẩm thực, vận tải, thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí... đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Kết quả này không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho ngành du lịch - dịch vụ địa phương mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Để có được kết quả này, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, hướng tới xây dựng lễ hội mẫu mực của cả nước. Trong đó, chỉ đạo đơn vị tích cực, chủ động triển khai sớm nhằm đảm bảo công tác tổ chức lễ hội an toàn, văn minh. Tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền về ý nghĩa của lễ hội, hướng dẫn nhân dân, du khách tự giác chấp hành, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện Quy tắc ứng xử văn minh trong lễ hội...
Các cơ quan, đơn vị liên quan đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt từ cơ sở vật chất, xây dựng nội dung chương trình chi tiết các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao... trong suốt quá trình tổ chức lễ hội; chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường nhằm sẵn sàng đón đồng bào, nhân dân cả nước về Phú Thọ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.
Tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí lại hệ thống hàng quán, các địa điểm bán hàng, cơ sở dịch vụ bảo đảm văn minh, mỹ quan trong khu vực di tích, tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các doanh nghiệp kinh doanh trong thời gian lễ hội.
Bên cạnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động du lịch, địa phương đã hướng dẫn, đôn đốc các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chỉnh trang cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đảm bảo các điều kiện an ninh, an toàn phục vụ tốt nhất cho khách du lịch khi về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.