Quảng Ninh kích cầu du lịch bằng "Nội lực miền di sản"

VOV.VN - Chiều 24/10, Sở du lịch Quảng Ninh tổ chức Tọa đàm “Du lịch Quảng Ninh: Nội lực miền di sản” nhằm tìm kiếm các giải pháp kích cầu du lịch.

Sau những nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh covid-19 và duy trì điểm đến an toàn cho du khách nội địa, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đưa ra gói kích cầu du lịch lần 2 trị giá 100 tỷ đồng nhằm phục hồi ngành du lịch, dịch vụ.

Đến với Quảng Ninh thời điểm này, du khách tiếp tục được hưởng những ưu đãi đặc biệt khi đi tham quan Vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và các điểm di tích trên địa bàn thành phố Hạ Long.  Tuy nhiên để phá tâm lý lo ngại dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới thì Quảng Ninh cần có những “kịch bản và giải pháp” cụ thể, hữu hiệu trong tình hình mới.

Ông Phạm Tiến Dũng, PCT CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội nêu ý kiến: “Với lợi thế du lịch biển đảo, tâm linh, nghỉ dưỡng thì đây là lợi thế rất tốt để Quảng Ninh triển khai xúc tiến vào dịp du lịch thấp điểm này và truyền thông rộng rãi. Nên làm mới những sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng như 1 đêm nghỉ trên vịnh và 1 đêm nghỉ trên tàu để kéo dài thời gian lưu trú của du khách”.

Bà Nguyễn Thu Ngân, Phó TGĐ thường trực Công ty quản lý khách sạn FLC cho rằng: “Các công ty đã kết hợp với hãng hàng không để thiết kế các đường bay mới như Vân Đồn, Hải Phòng, Hà Nội để khách đến du lịch Hạ Long có nhiều sự lựa chọn. Ngoài ra, chúng tôi cũng tạo gói kích cầu liên quan tới khách Mice. Đây là nhóm đối tượng đi theo nhóm nhỏ và đặc biệt đáp ứng tất cả các dịch vụ để họ yên tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi”.

Từ nay đến cuối năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục triển khai chuỗi những hoạt động văn hóa, khai thác tối đa ưu thế những chủ đề “Hạ Long mờ ảo trong sương”, “Về Yên Tử, đất Phật mùa thu”, Du lịch miền biên giới Bình Liêu... để thu hút lượng khách lớn nhất. 

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở du lịch Quảng Ninh cũng cho biết, địa phương sẽ tăng cường khai thác thị trường khách nội địa từ TP.HCM, khu vực miền Đông, miền Tây Nam bộ; miền Trung và Tây Nguyên...

“Tọa đàm hôm nay ngoài giải quyết việc kích cầu du lịch thu đông mà còn định hướng du lịch của Quảng Ninh và cả nước trong thời gian tiếp theo khi mà dịch bệnh đã được kiểm soát trên thế giới và hoạt động giao lưu quốc tế đã được mở rộng. Với Quảng Ninh chúng tôi cần tăng ngày khách nghỉ tại Quảng Ninh thì phải đầu tư chuỗi những sản phẩm nghỉ dưỡng lớn với những sản phẩm đa dạng, phong phú, thu hút đối tượng có chi trả cao...”, ông Thủy nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết nối phát triển du lịch MICE Quảng Ninh
Kết nối phát triển du lịch MICE Quảng Ninh

VOV.VN - Sở du lịch Quảng Ninh và Tổng Cục du lịch phối hợp tổ chức “Kết nối phát triển du lịch MICE Quảng Ninh” nhằm tăng cường kích cầu du lịch.

Kết nối phát triển du lịch MICE Quảng Ninh

Kết nối phát triển du lịch MICE Quảng Ninh

VOV.VN - Sở du lịch Quảng Ninh và Tổng Cục du lịch phối hợp tổ chức “Kết nối phát triển du lịch MICE Quảng Ninh” nhằm tăng cường kích cầu du lịch.

13 tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh
13 tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh

VOV.VN - Liên hoan ẩm thực là một trong những hoạt động nhằm tăng cường kích cầu du lịch, thu hút du khách nội địa đến với Quảng Ninh.

13 tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh

13 tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh

VOV.VN - Liên hoan ẩm thực là một trong những hoạt động nhằm tăng cường kích cầu du lịch, thu hút du khách nội địa đến với Quảng Ninh.