Quảng Ninh quyết tâm khôi phục du lịch bằng chiến lược đón khách bốn mùa

VOV.VN - Với tài nguyên và hạ tầng sẵn có, tỉnh Quảng Ninh đang quyết tâm xây dựng chuỗi sản phẩm hấp dẫn suốt bốn mùa trong năm để thu hút du khách, từng bước phục hồi ngành du lịch. 

Cơ hội đổi mới của du lịch Quảng Ninh

Phát biểu tại hội nghị phát động mở lại hoạt động du lịch "Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn" vừa diễn ra tại Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho biết du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mới, với một những nhiệm vụ quan trọng là nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến: "Khi mở cửa lại du lịch, Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia và điểm đến trên toàn cầu. Do đó, cần có các biện pháp cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến... Các địa phương cần chủ động các điều kiện mở cửa hoạt động du lịch theo hướng thống nhất, đồng bộ với các quy định, hướng dẫn của ngành y tế, du lịch; tăng cường liên kết phát triển sản phẩm và quảng bá xúc tiến du lịch".

Cùng với nhiều điểm đến trên cả nước, Quảng Ninh đang bắt đầu mở cửa an toàn, khôi phục tổng thể các hoạt động du lịch trên địa bàn. Hết quý I/2022, Quảng Ninh ước đón 2 triệu lượt khách du lịch. Quan điểm của địa phương là thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong năm 2022 trên tinh thần đảm bảo các điều kiện an toàn điểm đến cho khách, cùng thông điệp “Du lịch an toàn – trải nghiệm trọn vẹn”.

Ông Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: "Trong 2 năm qua, cùng với việc thực hiện phòng chống dịch, Quảng Ninh vẫn chú trọng đầu tư cho du lịch để chủ động phục hồi hiệu quả. Địa phương xác định đây là giai đoạn cấp thiết, đồng thời cũng là cơ hội đổi mới các hoạt động du lịch. Quảng Ninh cũng đã ban hành chương trình mở cửa phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch năm 2022".

Nhằm đưa du lịch Quảng Ninh thích ứng và có bước đột phá trong bối cảnh mới, bà Trần Nguyện – Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Sun Group đề xuất mong muốn Quảng Ninh trở thành “kỳ quan bốn mùa”, với thêm nhiều những sản phẩm đặc trưng, để phát huy lợi thế của thiên nhiên, khắc phục yếu tố mùa vụ. Và theo bà Trần Nguyện, hệ sinh thái du lịch chính là chìa khóa.

“Hiểu được vai trò của hệ sinh thái du lịch, Sun Group đã quyết tâm đồng hành cùng Quảng Ninh, để đầu tư hệ sinh thái du lịch đồng bộ, nâng cao trải nghiệm cho du khách. Tại Quảng Ninh, Sun Group tạo ra một chuỗi trải nghiệm khép kín đầy đủ nhất: từ hạ tầng sân bay, cảng biển, đường cao tốc đón tiễn khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sau này sẽ là mua sắm, tận hưởng không gian hưởng thụ đẳng cấp tại những dự án bên vịnh biển sang trọng... Những lễ hội, sự kiện đẳng cấp cũng sẽ được chúng tôi không ngừng bồi đắp cho điểm đến, để Quảng Ninh không ngừng mới, không ngừng hấp dẫn với du khách” - bà Trần Nguyện cho biết.

Hiện nay nhờ hạ tầng du lịch và hệ thống giao thông đồng bộ, du lịch Quảng Ninh có nhiều cơ hội khắc phục tính mùa vụ để đón khách quanh năm. Chuỗi liên kết đường bộ - đường không - đường thủy gồm Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và các tuyến đường cao tốc giúp Quảng Ninh dễ dàng rút ngắn thời gian đón khách từ các trung tâm du lịch lớn.

Quảng Ninh có hơn 2.000 cơ sở lưu trú, với trên 35.000 phòng nghỉ. Ngoài ra, loại hình biệt thự nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu du lịch cuối tuần, nhóm nhỏ hoặc gia đình đều sẵn sàng tại Hạ Long, như khu nghỉ dưỡng Premier Village Halong Bay Resort hoặc tại đảo Tuần Châu. Những khu mua sắm, vui chơi giải trí quy mô lớn như Sun World Halong Complex… đều đã tương đối đầy đủ, đa dạng tại Quảng Ninh. Trong đó, trên 1.400 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đăng ký đánh giá an toàn Covid-19. Có 652 cơ sở đang mở cửa kinh doanh du lịch đã được dán nhãn đánh giá mức độ an toàn, trong đó 70 cơ sở an toàn cao, 575 cơ sở an toàn.

Chiến lược “Quảng Ninh hấp dẫn 4 mùa”

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh, các chiến dịch truyền thông, quảng bá du lịch đang tập trung vào các nội dung như “Sống trọn vẹn tại Hạ Long – Quảng Ninh”, hoặc chủ đề “Quảng Ninh hấp dẫn 4 mùa” với nhiều trải nghiệm ẩm thực, khám phá, du lịch an toàn… Dự kiến Quảng Ninh sẽ có 65 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch trải dài khắp trong năm. Để đánh dấu sự kiện mở cửa du lịch, trong những tháng đầu năm Quảng Ninh phát động chương trình du lịch “Quảng Ninh an toàn - trải nghiệm trọn vẹn" tại các trung tâm du lịch lớn như Hạ Long, Uông Bí, Cô Tô, Móng Cái...

Mùa hè vẫn là giai đoạn du lịch cao điểm của thành phố biển Hạ Long, đặc biệt khu vực bãi biển cát trắng phau tại Bãi Cháy luôn thu hút du khách. Trong số hàng chục chương trình liên tục diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay tại Quảng Ninh, không thể bỏ qua Lễ hội Carnaval Hạ Long hè 2022 tại khu vực Quảng trường Mặt Trời đã trở thành thương hiệu từ nhiều năm qua. Dự kiến tháng 4, công viên giải trí Sun World Halong Complex sẽ hoàn tất công việc bảo trì để hoạt động trở lại. Lễ khai trương Phố đêm du thuyền tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vào tháng 4/2022 dự kiến sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách, đặc biệt là ăn tối trên du thuyền neo đậu tại cảng. 

Không chỉ hấp dẫn về du lịch biển, Quảng Ninh còn chuẩn bị rất nhiều sản phẩm để hút khách vào dịp thu – đông. Từ tháng 10 – tháng 12, Quảng Ninh nhiều hoạt động như Liên hoan các ban nhạc trẻ toàn quốc, hội “mùa vàng Bình Liêu”, chương trình “Duyên dáng Hạ Long”… Du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội tại Carnaval mùa đông, khám phá đặc sản vùng biển tại Liên hoa ẩm thực Quảng Ninh hoặc trải nghiệm nghỉ dưỡng khoáng nóng phong cách Nhật Bản tại Yoko Onsen Quang Hanh… 

Những sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu tâm linh cũng được quan tâm đầu tư, để Quảng Ninh không chỉ là điểm hành hương đầu xuân. Tập trung tại Khu du tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, các hoạt động và nghi lễ diễn ra xuyên suốt năm như lễ Phật đản, chương trình Yên Tử về miền đất Phật mùa thu năm 2022, lễ vía Phật dược sư, kỷ niệm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông… Ngoài ra những điểm đến tâm linh trên khắp địa bàn tỉnh như đền Cửa Ông, chùa Ba Vàng, Bảo Hải Linh Thông Tự trên đỉnh Ba Đèo… đều sẵn sàng đón khách thập phương về tham quan, chiêm bái.

Với những giải pháp rõ ràng và hàng loạt sự kiện, sản phẩm hấp dẫn, Quảng Ninh phấn đấu thu hút trên 10 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 21.000 tỷ đồng. Có thể thấy chiến lược phát triển du lịch bốn mùa là bước đi đột phá, tạo động lực cho du lịch Quảng Ninh tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh chuẩn bị chu đáo các điều kiện để mở cửa đón khách du lịch
Quảng Ninh chuẩn bị chu đáo các điều kiện để mở cửa đón khách du lịch

VOV.VN - Cùng cả nước mở cửa đón khách du lịch, tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch chu đáo cả về cơ sở hạ tầng, nhân lực, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm mục tiêu phục hồi mạnh mẽ hoạt động ngành "kinh tế xanh" trong năm 2022. 

Quảng Ninh chuẩn bị chu đáo các điều kiện để mở cửa đón khách du lịch

Quảng Ninh chuẩn bị chu đáo các điều kiện để mở cửa đón khách du lịch

VOV.VN - Cùng cả nước mở cửa đón khách du lịch, tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch chu đáo cả về cơ sở hạ tầng, nhân lực, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm mục tiêu phục hồi mạnh mẽ hoạt động ngành "kinh tế xanh" trong năm 2022. 

Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch
Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh sẽ mở cửa đón khách từ 15/3 nhằm khôi phục tổng thể các hoạt động du lịch trên địa bản tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch

Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh sẽ mở cửa đón khách từ 15/3 nhằm khôi phục tổng thể các hoạt động du lịch trên địa bản tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Quảng Ninh khởi động cho mục tiêu đón 9,5 - 10 triệu lượt du khách trong năm 2022
Quảng Ninh khởi động cho mục tiêu đón 9,5 - 10 triệu lượt du khách trong năm 2022

VOV.VN - Những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, các điểm du lịch văn hóa tâm linh tại tỉnh Quảng Ninh có hàng nghìn khách tham quan, chiêm bái mỗi ngày, đạt mức cao như thời điểm chưa có dịch bệnh. Đây là những tín hiệu tích cực phục hồi ngành du lịch khi chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Quảng Ninh khởi động cho mục tiêu đón 9,5 - 10 triệu lượt du khách trong năm 2022

Quảng Ninh khởi động cho mục tiêu đón 9,5 - 10 triệu lượt du khách trong năm 2022

VOV.VN - Những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, các điểm du lịch văn hóa tâm linh tại tỉnh Quảng Ninh có hàng nghìn khách tham quan, chiêm bái mỗi ngày, đạt mức cao như thời điểm chưa có dịch bệnh. Đây là những tín hiệu tích cực phục hồi ngành du lịch khi chuyển sang trạng thái bình thường mới.