Sa Pa kín phòng, không có hiện tượng tăng giá ép giá

VOV.VN - Lãnh đạo Sở VHTT&DL Lào Cai khẳng định dù đón lượng du khách tăng cao trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, ngành du lịch địa phương vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ, phục vụ, giữ vững thương hiệu du lịch Lào Cai.

Theo Sở VHTT&DL Lào Cai, lượng khách đến Lào Cai từ ngày 29/1/2022 đến ngày 3/2/2022 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần) đạt khoảng 63.000 lượt khách, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ 2021. Lượng khách đến Lào Cai đông nhất tập trung sau mùng 2 Tết. Tính đến chiều nay 4/2 (mùng 4 Tết), riêng lượng khách cáp treo lên đỉnh Fansipan ước trên 10.000 lượt.

Theo ông Hoàng Trung Hiếu - người có nhiều năm làm du lịch và nhiếp ảnh tại Lào Cai, những ngày gần đây khu vực trung tâm Sa Pa thời tiết mưa mù khiến các điểm check-in vắng khách, trong khi đó đỉnh Fansipan nắng đẹp nên khách tập trung về đây. Ngoài ra, số lượng lớn du khách đi lễ đền chùa đầu năm tại Lào Cai cũng tranh thủ ghé qua Sa Pa.

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, ước tính đến ngày mùng 3 Tết (3/2) thị xã Sa Pa đón trên 24.000 lượt khách, thành phố Lào Cai đón 18.300 lượt khách, huyện Bắc Hà đón 3.400 lượt khách, huyện Bảo Yên đón khoảng 15.350 lượt khách, huyện Bát Xát đón khoảng 2.500 lượt… Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 1.326 cơ sở lưu trú du lịch, tổng số buồng, phòng là 16.831 (có 28 cơ sở từ 3-5 sao với 3.660 phòng); trong đó cơ bản nằm tại thị xã Sa Pa.

Đại diện phòng Văn hóa - Thông tin (UBND thị xã Sa Pa) cho biết công suất phòng nghỉ tại khu vực trung tâm Sa Pa từ ngày mùng 3 Tết đến mùng 5 Tết đều đạt 100%, nhưng một số cơ sở homestay vẫn còn chỗ phục vụ khách. Việc quá tải chủ yếu là vấn để giao thông, khi phần lớn du khách đến với Sa Pa đều đi xe cá nhân.

Ông Trần Sơn Bình – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lào Cai cho biết việc Lào Cai đông khách du lịch vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 đã được tính toán và dự báo, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ rà soát phương án phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú; thống nhất quy trình xử lý khi có F0; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về phòng chống Covid-19, niêm yết giá, bán giá theo đúng niêm yết; đảm bảo chất lượng dịch vụ, phục vụ, giữ vững thương hiệu du lịch Lào Cai. 

Theo ông Trần Sơn Bình, vì lượng khách tập trung quá lớn nên có hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ tại một số điểm do áp dụng các biện pháp phòng chống Covid-19; việc hạn chế số lượng người tại các cabin, có phương án phân luồng tại ga đi cáp treo... khiến ùn tắc, kéo dài thời gian làm thủ tục lên cáp treo... Tuy nhiên, về cơ bản nhân dân, du khách rất phấn khởi và chấp hành nghiêm túc 5K, không có hiện tượng tăng giá, ép giá…

"Đây là tín hiệu rất vui cho du lịch Lào Cai nói riêng và du lịch cả nước nói chung. Với các giải pháp chủ động, thích ứng, an toàn, sáng tạo, du lịch Lào Cai luôn sẵn sàng chào đón du khách trong nước, tiến tới đón du khách quốc tế trong những ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022" - ông Trần Sơn Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong tục đón Tết cổ truyền của người Dao đỏ Lào Cai
Phong tục đón Tết cổ truyền của người Dao đỏ Lào Cai

VOV.VN - Người Dao đỏ Lào Cai quan niệm một năm có 2 tết chính, đó là rằm tháng bảy và Tết Nguyên đán.Tết Nguyên đán là tết lớn nhất trong năm được đồng bào chuẩn bị từ sớm để con cháu vui xuân đón Tết, với mong muốn một năm mới bình an, no ấm. 

Phong tục đón Tết cổ truyền của người Dao đỏ Lào Cai

Phong tục đón Tết cổ truyền của người Dao đỏ Lào Cai

VOV.VN - Người Dao đỏ Lào Cai quan niệm một năm có 2 tết chính, đó là rằm tháng bảy và Tết Nguyên đán.Tết Nguyên đán là tết lớn nhất trong năm được đồng bào chuẩn bị từ sớm để con cháu vui xuân đón Tết, với mong muốn một năm mới bình an, no ấm. 

Hốp khzồng mềnh pầu - uống bùa thông minh ngày Tết của người Dao đỏ Lào Cai
Hốp khzồng mềnh pầu - uống bùa thông minh ngày Tết của người Dao đỏ Lào Cai

VOV.VN - Đồng bào Dao Đỏ ở Lào Cai không có phong tục đón giao thừa như các nhóm người Dao khác, mà chỉ thức dậy thật sớm vào sáng mồng 1 Tết uống bùa thông minh, mà bà con gọi là "Hốp khzồng mềnh pầu".

Hốp khzồng mềnh pầu - uống bùa thông minh ngày Tết của người Dao đỏ Lào Cai

Hốp khzồng mềnh pầu - uống bùa thông minh ngày Tết của người Dao đỏ Lào Cai

VOV.VN - Đồng bào Dao Đỏ ở Lào Cai không có phong tục đón giao thừa như các nhóm người Dao khác, mà chỉ thức dậy thật sớm vào sáng mồng 1 Tết uống bùa thông minh, mà bà con gọi là "Hốp khzồng mềnh pầu".

Năm 2022 Lào Cai phấn đấu đón 4 triệu lượt khách du lịch
Năm 2022 Lào Cai phấn đấu đón 4 triệu lượt khách du lịch

VOV.VN - Năm 2022, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt du khách, đạt tổng doanh thu từ du lịch trên 15.000 tỷ đồng.

Năm 2022 Lào Cai phấn đấu đón 4 triệu lượt khách du lịch

Năm 2022 Lào Cai phấn đấu đón 4 triệu lượt khách du lịch

VOV.VN - Năm 2022, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt du khách, đạt tổng doanh thu từ du lịch trên 15.000 tỷ đồng.