Sách trắng du lịch Nhật Bản: Cần xử lý thích đáng tình trạng quá tải du lịch

VOV.VN - Ngoài việc mang lại những lợi ích kinh tế to lớn cho Nhật Bản, ngành du lịch cũng đang gây ra nhiều phiền toái cho nước này, trong đó nổi cộm là vấn đề quá tải khách du lịch nước ngoài. Đây là điều được nhấn mạnh trong sách trắng du lịch Nhật Bản 2024 vừa được Chính phủ Nhật Bản công bố hôm nay (18/6)

Theo Sách trắng du lịch Nhật Bản 2024, trong năm ngoái, số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Nhật Bản là hơn 25 triệu lượt. Con số này tuy chỉ mới tương đương khoảng 80% so với năm 2019 – năm trước khi xảy ra đại dịch Covid19, nhưng mức chi tiêu bình quân của mỗi du khách lại tăng 31%.  Đặc biệt, chi phí cho lưu trú bình quân của mỗi khách du lịch nước ngoài khi đến Nhật Bản là gần 70 ngàn Yên (tương đương khoảng 11 triệu Đồng) tăng tới hơn 59%. 

Mức chi tiêu của khách du lịch nước ngoài mang lại lợi nhuận lớn cho các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, vận tải v.v… Tuy nhiên, trong sách trắng, Chính phủ Nhật Bản cũng nêu ra một thực trạng là du khách nước ngoài tập trung quá đông tại những thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Nagoya… đã gây ra sự quá tải và một số vấn đề như: ùn tắc giao thông, rác thải,  tự ý xâm nhập khu vực tư nhân để chụp ảnh. Những vấn đề này ảnh hướng xấu tới sinh hoạt của người dân.

Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, Tổng cục du  lịch Nhật Bản đã chọn 20 khu vực có đông du khách để thí điểm mô hình xử lý tình trạng quá tải du lịch. Sách trắng nhấn mạnh, tới đây Chính phủ Nhật Bản một mặt tiếp tục hỗ trợ các địa phương khắc phục tình trạng trên, mặt khác sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản vui chơi và mua sắm. 

Trong một diễn biến liên quan, ngày hôm qua, chính quyền quận Shibuya – một quận trung tâm của Tokyo đã công bố điều lệ sửa đổi về việc cấm uống rượu ban đêm tại các tuyến phố, công viên trên địa bàn quận, trong đó việc du khách nước ngoài và thanh niên tụ tập uống rượu ban đêm bị cấm quanh năm thay vì chỉ cấm vào dịp lễ Halloween và lễ năm mới như trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân tại quốc gia này.

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân tại quốc gia này.

Lễ Hội Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tổ chức tại Tokyo vào đầu tháng 6
Lễ Hội Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tổ chức tại Tokyo vào đầu tháng 6

VOV.VN - Hôm nay (20/5), tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức họp báo giới thiệu “Lễ hội Việt Nam 2024” sẽ diễn ra từ ngày 1-2/6 tại công viên Yoyogi ở Thủ đô Tokyo.

Lễ Hội Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tổ chức tại Tokyo vào đầu tháng 6

Lễ Hội Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tổ chức tại Tokyo vào đầu tháng 6

VOV.VN - Hôm nay (20/5), tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức họp báo giới thiệu “Lễ hội Việt Nam 2024” sẽ diễn ra từ ngày 1-2/6 tại công viên Yoyogi ở Thủ đô Tokyo.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị
Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị

VOV.VN - Hôm nay 18/2, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản đã được tưng bừng tổ chức tại thành phố Higashi Hiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Đây được xem là dịp để Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa truyền thống, kết nối tình hữu nghị song phương.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị

VOV.VN - Hôm nay 18/2, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản đã được tưng bừng tổ chức tại thành phố Higashi Hiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Đây được xem là dịp để Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa truyền thống, kết nối tình hữu nghị song phương.