VOV.VN - Ngày 15/8, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ chính thức diễn ra và kéo dài đến ngày 2/9. Đây là lần đầu lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, sau hai lần tổ chức tại “thủ phủ sầu riêng” Krông Pắc.
Lễ hội năm nay có 17 hoạt động, trong đó chương trình khai mạc diễn ra tối 15/8 tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”.
Phóng viên VOV ghi một số hình ảnh trước giờ khai hội của ngành hàng “tỷ đô” Sầu riêng.
Quảng trường 10-3, trung tâm đô thị Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra lễ khai mạc với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” vào tối 15/8. Sân khấu chính đã sẵn sàng cho giờ khai hội.
Tháp sầu riêng cao hơn 10 mét được dựng lên, mô phỏng hình ảnh chiếc gùi của người Ê Đê chất đầy sầu riêng, phục vụ du khách check-in.
Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất, dự kiến được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác lập tại lễ hội.
Khu vực đường Phan Đình Giót, phường Buôn Ma Thuột, phía trước Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk cũng là nơi diễn ra các hoạt động của lễ hội.
Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk tại Ngã 6, nơi trưng bày và giới thiệu các gian hàng sản phẩm sầu riêng và các mặt hàng nông sản của tỉnh Đắk Lắk.
Nhiều sự kiện cũng được tổ chức tại Quảng trường Phước An, trung tâm xã Krông Pắc, nơi được coi là “thủ phủ sầu riêng” của tỉnh Đắk Lắk.
Tại đây diễn ra Ngày hội Văn hóa - Ẩm thực các dân tộc xã Krông Pắc và hội chợ thương mại ngành nông nghiệp địa phương.
Trong khi các cấp, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể khẩn trương chuẩn bị cho lễ hội, trên các nương rẫy, hoạt động thu hoạch, mua bán sầu riêng cũng diễn ra rầm rộ.
Việc vận chuyển diễn ra tấp nập.
Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, sản lượng niên vụ 2026 ước gần 500.000 tấn.
VOV.VN - Chỉ còn một ngày nữa, Lễ hội Sầu riêng năm 2026 sẽ chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng ở quy mô cấp tỉnh, với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, quảng bá sầu riêng và các sản phẩm đặc trưng.
VOV.VN - Mã số vùng trồng giống như tờ giấy chứng minh thư. Thế nhưng, người dân có đất, trực tiếp sản xuất khi muốn liên kết xuất khẩu lại “ngã ngửa” vì diện tích của mình đã có mã số vùng trồng bị người khác sử dụng.
VOV.VN - Mã số vùng trồng giống như tờ giấy chứng minh thư. Thế nhưng, người dân có đất, trực tiếp sản xuất khi muốn liên kết xuất khẩu lại “ngã ngửa” vì diện tích của mình đã có mã số vùng trồng bị người khác sử dụng.
VOV.VN - Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất sẽ công diễn 102 món ăn kết hợp với sầu riêng Đắk Lắk, hướng tới xác lập Kỷ lục Việt Nam. Thông tin này được đưa ra tại buổi gặp gỡ các KOL và cơ quan báo chí giới thiệu chương trình Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, diễn ra sáng 11/8.
VOV.VN - Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất sẽ công diễn 102 món ăn kết hợp với sầu riêng Đắk Lắk, hướng tới xác lập Kỷ lục Việt Nam. Thông tin này được đưa ra tại buổi gặp gỡ các KOL và cơ quan báo chí giới thiệu chương trình Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, diễn ra sáng 11/8.