Tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với Điện Biên

VOV.VN - Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tăng cường trải nghiệm cho du khách trong mùa du lịch này.

Nhằm đảm bảo nhân lực đón tiếp khách tham quan tại các điểm di tích trong dịp Lễ hội Hoa Ban – Năm Du lịch quốc gia 2024 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Quản lý di tích, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn 30 sinh viên đủ điều kiện tham gia thuyết minh phục vụ khách tham quan tại các điểm di tích.

Trong thời gian từ ngày 1/3 - 10/5 và nhất là 2 mốc thời gian đặc biệt cao điểm diễn ra khai mạc Lễ hội Hoa Ban – Năm Du lịch quốc gia 2024 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các tình nguyện viên sẽ tham gia thuyết minh tại các điểm di tích: Đồi A1, hầm Đờ-cát, Đồi D1 (Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ), Đồi F và Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Bà Vũ Thị Tuyết Nga - Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết để phục vụ tốt hơn du khách, từ ngày 5/3, bảo tàng triển khai nội dung giới thiệu bức tranh panorama mô phỏng toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ bằng 3 thứ tiếng: Việt - Anh - Pháp thông qua mã QR.

Mã QR được đặt tại tầng 2, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, vị trí ngay lối di chuyển để du khách dễ dàng sử dụng. Đội ngũ hướng dẫn viên của bảo tàng cũng sẽ tích cực giới thiệu để du khách sử dụng tiện ích này, lựa chọn nội dung bằng ngôn ngữ phù hợp để tìm hiểu về bức tranh. Từ đó đáp ứng nhu cầu tham quan, tạo sự thuận lợi cho du khách trong nước, đặc biệt là khách quốc tế khi tìm hiểu nội dung thông tin về bức tranh và Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bà Vũ Thị Tuyết Nga nói: "Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ được quan tâm bởi một dự án số hóa các tài liệu, hiện vật đang trưng bày và áp dụng công nghệ thông tin. Chúng tôi sẽ số hóa gần 1.000 hiện vật gốc đang trưng bày, cộng với đó là sẽ có một bộ phim 3D về Chiến dịch Điện Biên Phủ, có một sa bàn điện áp dụng công nghệ trình chiếu Mapping để du khách tham quan có thể hình dung rõ hơn, chi tiết hơn về Chiến dịch Điện Biên Phủ".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên sẵn sàng cho khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024
Điện Biên sẵn sàng cho khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang tích cực chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7/5/1954 – 7/5/2024). Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên xung quanh nội dung này.

Điện Biên sẵn sàng cho khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024

Điện Biên sẵn sàng cho khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang tích cực chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7/5/1954 – 7/5/2024). Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên xung quanh nội dung này.

Điện Biên vận động các hộ dân tham gia đón tiếp và phục vụ khách du lịch
Điện Biên vận động các hộ dân tham gia đón tiếp và phục vụ khách du lịch

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên sẽ vận động các hộ dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên sẵn sàng hỗ trợ lưu trú cho du khách trong thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động, sự kiện từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5 năm nay.

Điện Biên vận động các hộ dân tham gia đón tiếp và phục vụ khách du lịch

Điện Biên vận động các hộ dân tham gia đón tiếp và phục vụ khách du lịch

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên sẽ vận động các hộ dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên sẵn sàng hỗ trợ lưu trú cho du khách trong thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động, sự kiện từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5 năm nay.

Hoa ban đua nở, mời gọi du khách đến với Điện Biên
Hoa ban đua nở, mời gọi du khách đến với Điện Biên

VOV.VN - Thời điểm này, hoa ban đã bắt đầu bung nở rực rỡ trên các tuyến phố, các cánh rừng của mảnh đất Điện Biên như lời mời gọi du khách đến thăm.

Hoa ban đua nở, mời gọi du khách đến với Điện Biên

Hoa ban đua nở, mời gọi du khách đến với Điện Biên

VOV.VN - Thời điểm này, hoa ban đã bắt đầu bung nở rực rỡ trên các tuyến phố, các cánh rừng của mảnh đất Điện Biên như lời mời gọi du khách đến thăm.