Tăng trưởng du lịch toàn cầu có thể đạt 4% năm 2019

VOV.VN - Ngành du lịch toàn cầu có thể đạt tăng trưởng 4% trong năm nay bất chấp tăng trưởng kinh tế chậm lại ở các khu vực chủ chốt như Trung Quốc, châu Âu.

Dự báo tăng trưởng của ngành du lịch vẫn tăng dù trong năm 2019 nếu nước Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) mà không có thỏa thuận sẽ làm mất đi 700.000 việc làm liên quan đến du lịch.

Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) Gloria Guevara cho biết ngành du lịch và lữ hành thế giới tăng trưởng 3,9%, đạt 8 nghìn 800 tỷ USD trong năm 2018, chiếm 10,5% GDP toàn cầu và vượt tốc độ 3,3% của tăng trưởng GDP toàn cầu.

Tăng trưởng du lịch toàn cầu có thể đạt 4% năm 2019. (Ảnh:cKT)

Dựa trên số liệu từ 185 quốc gia, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới dự báo tăng trưởng của ngành du lịch toàn cầu đạt 4% trong năm nay nhờ nhu cầu tiếp tục tăng từ các nước ở châu Á và Trung Quốc, thị trường du lịch và lữ hành lớn thứ hai, chỉ sau Mỹ.

Theo bà Gloria Guevara, Anh và Mỹ là 2 trong số ít các nước mà tăng trưởng du lịch thấp hơn tăng trưởng kinh tế. Nếu Anh rời Liên minh châu Âu (EU) mà không có thoả thuận, thì nước Anh có thể mất đi 300.000 - 400.000 việc làm liên quan trong khu vực EU. Năm 2018, các nước có tăng trưởng du lịch đạt cao là Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp./.       


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều thành phố của Việt Nam có giá du lịch rẻ nhất thế giới
Nhiều thành phố của Việt Nam có giá du lịch rẻ nhất thế giới

VOV.VN - "Tây ba lô" đánh giá Hà Nội, TP HCM và Hội An của Việt Nam là những thành phố có giá du lịch rẻ nhất thế giới.

Nhiều thành phố của Việt Nam có giá du lịch rẻ nhất thế giới

Nhiều thành phố của Việt Nam có giá du lịch rẻ nhất thế giới

VOV.VN - "Tây ba lô" đánh giá Hà Nội, TP HCM và Hội An của Việt Nam là những thành phố có giá du lịch rẻ nhất thế giới.

Du lịch và dịch vụ được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn cho Đà Nẵng
Du lịch và dịch vụ được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn cho Đà Nẵng

VOV.VN - Chương trình “Tọa đàm mùa Xuân 2019” thu hút khoảng 500 đại biểu tham gia vừa diễn ra sáng nay (1/3) tại Đà Nẵng.

Du lịch và dịch vụ được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn cho Đà Nẵng

Du lịch và dịch vụ được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn cho Đà Nẵng

VOV.VN - Chương trình “Tọa đàm mùa Xuân 2019” thu hút khoảng 500 đại biểu tham gia vừa diễn ra sáng nay (1/3) tại Đà Nẵng.

Tái cơ cấu du lịch Nha Trang: Bãi Dài tận dụng “cơ hội vàng”
Tái cơ cấu du lịch Nha Trang: Bãi Dài tận dụng “cơ hội vàng”

VOV.VN - Nằm cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh, Bãi Dài trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư lớn trong bối cảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa tái cơ cấu.

Tái cơ cấu du lịch Nha Trang: Bãi Dài tận dụng “cơ hội vàng”

Tái cơ cấu du lịch Nha Trang: Bãi Dài tận dụng “cơ hội vàng”

VOV.VN - Nằm cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh, Bãi Dài trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư lớn trong bối cảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa tái cơ cấu.

Xứ dừa Bến Tre phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Xứ dừa Bến Tre phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

VOV.VN - Bến Tre phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đem lại nguồn ngân sách lớn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Xứ dừa Bến Tre phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xứ dừa Bến Tre phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

VOV.VN - Bến Tre phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đem lại nguồn ngân sách lớn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.