Khánh Hòa:

Tập trung phát triển du lịch huyện đảo Trường Sa

(VOV) -Khánh Hòa sẽ tập trung phát triển du lịch biển đảo và phát triển khu du lịch, điểm du lịch quốc gia tại Trường Sa.

 Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa xây dựng Đề án: “Phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”.

Theo đó, đối với huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức hành chính, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển cơ sở cung ứng vật tư, kỹ thuật phục vụ khai thác hải sản xa bờ, cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm, y tế, giáo dục, văn hóa phục vụ dân cư trong huyện và ngư dân trên biển.

Đặc biêt, tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung phát triển du lịch biển đảo tại Trường Sa và phát triển khu du lịch, điểm du lịch quốc gia tại Trường Sa.

Ông Lê Thanh Quang,  Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết: “Tỉnh phải tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cho huyện đảo Trường Sa, để huyện trở thành một đảo đầy đủ như các huyện khác. Mục tiêu xây dựng huyện đảo Trường Sa thành đơn vị vững mạnh toàn diện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyện đảo Trường Sa: Cơ bản hoàn thiện hệ thống chính trị
Huyện đảo Trường Sa: Cơ bản hoàn thiện hệ thống chính trị

(VOV) -Đến nay, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn chỉnh bộ máy nhân sự, hệ thống chính trị, các đoàn thể 

Huyện đảo Trường Sa: Cơ bản hoàn thiện hệ thống chính trị

Huyện đảo Trường Sa: Cơ bản hoàn thiện hệ thống chính trị

(VOV) -Đến nay, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn chỉnh bộ máy nhân sự, hệ thống chính trị, các đoàn thể 

 “Trường Sa thân yêu trong lòng người Việt”
“Trường Sa thân yêu trong lòng người Việt”

(VOV) -Đây là tên triển lãm gồm hơn 100 bức ảnh ghi lại cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân quần đảo Trường Sa.

 “Trường Sa thân yêu trong lòng người Việt”

“Trường Sa thân yêu trong lòng người Việt”

(VOV) -Đây là tên triển lãm gồm hơn 100 bức ảnh ghi lại cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân quần đảo Trường Sa.