Tây Ninh, miền đất cho cuối tuần thư giãn

Cách TPHCM chưa đầy 100 km về phía tây bắc và có thể đi về trong ngày, Tây Ninh là điểm đến thú vị cuối tuần cho các gia đình cũng như các bạn trẻ ưa khám phá.

Xuất phát từ TP HCM, nếu đi theo QL22 (Xuyên Á), điểm dừng chân đầu tiên của du khách là thị trấn Trảng Bàng. Đến quê hương món bánh canh nổi danh khắp bốn phương, nhiều người thường dừng chân để thưởng thức hương vị nguyên gốc của món ăn. Tương truyền, các quán bánh canh nổi tiếng chỉ truyền nghề cho con gái ruột trong gia đình vì lo bí quyết sẽ bị người con trai chỉ lại cho vợ.
Tiếp tục hành trình trên quốc lộ 22, bạn sẽ đến thị trấn Gò Dầu cách đó 12km. Món đặc sản nức tiếng nơi đây là muối tôm dùng chấm kèm các loại trái cây. Hiện nay, để phù hợp gu ẩm thực đa dạng của du khách, muối tôm có rất nhiều loại như muối tôm cay, muối tôm chay, muối tôm xả...
Con đường nổi tiếng nhất ở thị trấn kinh doanh muối tôm là Lê Văn Thới tại vòng xoay QL22 trước khi tới chợ Gò Dầu.
Từ thị trấn Gò Dầu tiếp tục hành trình theo QL22B khoảng 40km, bạn sẽ đặt chân đến thành phố Tây Ninh.
Tây Ninh có nhiều địa điểm để tham quan quanh thành phố như ngôi chợ lâu đời Long Hoa, khu du lịch Long Điền Sơn... nhưng nơi được du khách ghé qua nhiều nhất là Tòa Thánh Tây Ninh. Kiến trúc tổng thể của Tòa Thánh pha trộn giữa phong cách  phương Tây và Á Đông theo dáng Long Mã bái sư. Cảnh quan thiên nhiên xung quanh dung hòa giữa yếu tố tâm linh và khoa học.
Nơi đây thu hút hàng triệu lượt du khách tham quan và các tín đồ hành hương mỗi năm.
Núi Bà Đen cũng là nơi không thể bỏ qua đối với du khách đặt chân đến mảnh đất này. Nếu đi theo nhóm gia đình, bạn có thể chọn cáp treo để lên chùa Bà trên núi. Còn các bạn trẻ ưa thích khám phá có thể leo bộ chinh phục đỉnh núi được xem là cao nhất Đông Nam Bộ này (cao 986m). Cảnh sắc trên đường đi rất đẹp, đặc biệt hướng xuất phát từ Ma Thiên Lãnh với nhiều loại cây cỏ và động vật hiếm chỉ có ở vùng núi này. Ngoài ra, vùng này còn có 3 món đặc sản nức tiếng là thằn lằn núi, ốc núi và mãng cầu Bà Đen.
Ngoài các địa danh nổi tiếng như Trung cục miền Nam ở Chàng Riệc, vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài hoặc Xa Mát, tháp cổ Bình Thạnh hay Chóp Mạt..., hồ Dầu Tiếng ở huyện Dương Minh Châu cũng là nơi nên ghé chân qua. Đây là công trình quan trọng phục vụ tưới tiêu các cánh đồng mì, mía, lúa không chỉ Tây Ninh mà còn ở địa phận Củ Chi. Hoàng hôn trên hồ Dầu Tiếng nhìn về phía núi Bà Đen cũng một trong những góc chụp được giới săn ảnh chọn. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dựng 12 nhà rường Huế ven sông Hương
Dựng 12 nhà rường Huế ven sông Hương

VOV.VN - Dọc tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (Thừa Thiên-Huế) được lắp đặt 12 nhà rường Huế tạo nên một không gian hài hoà ven sông Hương.

Dựng 12 nhà rường Huế ven sông Hương

Dựng 12 nhà rường Huế ven sông Hương

VOV.VN - Dọc tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (Thừa Thiên-Huế) được lắp đặt 12 nhà rường Huế tạo nên một không gian hài hoà ven sông Hương.

Choáng ngợp loạt ảnh thiên nhiên của nhiếp ảnh gia Canada
Choáng ngợp loạt ảnh thiên nhiên của nhiếp ảnh gia Canada

VOV.VN - Paul Zizka, một nhiếp ảnh gia người Canada đã tự xuất hiện trong những khung hình của mình cùng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Choáng ngợp loạt ảnh thiên nhiên của nhiếp ảnh gia Canada

Choáng ngợp loạt ảnh thiên nhiên của nhiếp ảnh gia Canada

VOV.VN - Paul Zizka, một nhiếp ảnh gia người Canada đã tự xuất hiện trong những khung hình của mình cùng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12
Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12

VOV.VN - Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” đã chính thức bế mạc với hơn 40 hoạt động chính.

Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12

Lễ hội văn hóa Du lịch "Đà Lạt sắc màu mùa đông" diễn ra cuối tháng 12

VOV.VN - Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” đã chính thức bế mạc với hơn 40 hoạt động chính.

Những nơi treo biển “cấm” vẫn thu hút du khách khám phá
Những nơi treo biển “cấm” vẫn thu hút du khách khám phá

VOV.VN - Có những tòa nhà, phế tích, địa điểm trên thế giới bị bỏ hoang, cấm người dân lui tới, nhưng sự bí ẩn của chúng vẫn thách thức trí tò mò của nhiều du khách.

Những nơi treo biển “cấm” vẫn thu hút du khách khám phá

Những nơi treo biển “cấm” vẫn thu hút du khách khám phá

VOV.VN - Có những tòa nhà, phế tích, địa điểm trên thế giới bị bỏ hoang, cấm người dân lui tới, nhưng sự bí ẩn của chúng vẫn thách thức trí tò mò của nhiều du khách.

 Lễ trao giải thưởng Du lịch khen thưởng Hàn Quốc năm 2014
Lễ trao giải thưởng Du lịch khen thưởng Hàn Quốc năm 2014

VOV.VN -Đêm trao giải là dịp để KTO tại Việt Nam cảm ơn tới những tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Du lịch Hàn Quốc ở Việt Nam.

 Lễ trao giải thưởng Du lịch khen thưởng Hàn Quốc năm 2014

Lễ trao giải thưởng Du lịch khen thưởng Hàn Quốc năm 2014

VOV.VN -Đêm trao giải là dịp để KTO tại Việt Nam cảm ơn tới những tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Du lịch Hàn Quốc ở Việt Nam.

Việt Nam có khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới
Việt Nam có khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới

VOV.VN - Các nhà chuyên môn, các tên tuổi lớn trong ngành dịch vụ du lịch từ khắp thế giới đã bình chọn cho khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, với số phiếu bình chọn cao nhất. 

Việt Nam có khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới

Việt Nam có khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới

VOV.VN - Các nhà chuyên môn, các tên tuổi lớn trong ngành dịch vụ du lịch từ khắp thế giới đã bình chọn cho khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, với số phiếu bình chọn cao nhất. 

Một thoáng Đà Lạt
Một thoáng Đà Lạt

VOV.VN - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên có độ cao 1.500m so với mực nước biển, Đà Lạt có khí hậu ôn hoà dịu mát quanh năm, là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.

Một thoáng Đà Lạt

Một thoáng Đà Lạt

VOV.VN - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên có độ cao 1.500m so với mực nước biển, Đà Lạt có khí hậu ôn hoà dịu mát quanh năm, là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.

5 con đường dẫn vào xứ sở thần tiên nổi tiếng thế giới
5 con đường dẫn vào xứ sở thần tiên nổi tiếng thế giới

Đi qua đường sồi Oaak Alley hay hàng cây Tipuana, nhiều du khách cho biết họ có cảm giác như lạc bước vào trong thế giới cổ tích.

5 con đường dẫn vào xứ sở thần tiên nổi tiếng thế giới

5 con đường dẫn vào xứ sở thần tiên nổi tiếng thế giới

Đi qua đường sồi Oaak Alley hay hàng cây Tipuana, nhiều du khách cho biết họ có cảm giác như lạc bước vào trong thế giới cổ tích.

Campuchia quảng bá du lịch qua Festival Biển
Campuchia quảng bá du lịch qua Festival Biển

VOV.VN - Trong 3 ngày từ 12-14/12, Festival Biển Campuchia lần thứ 3 đã diễn ra tại thành phố biển Koh Kong cách thủ đô Phnom Pênh hơn 300km.

Campuchia quảng bá du lịch qua Festival Biển

Campuchia quảng bá du lịch qua Festival Biển

VOV.VN - Trong 3 ngày từ 12-14/12, Festival Biển Campuchia lần thứ 3 đã diễn ra tại thành phố biển Koh Kong cách thủ đô Phnom Pênh hơn 300km.