Thái Lan ra mắt gói bảo hiểm y tế mới cho du khách nhằm kích cầu du lịch

VOV.VN - Du khách nước ngoài tới Thái Lan sẽ được bảo hiểm y tế lên tới 500.000 bạt (baht) (14.000 USD) trong trường hợp xảy ra tai nạn ở Thái Lan và nhận bồi thường lên tới 1 triệu baht (28.000 USD) trong trường hợp tử vong, theo một chiến dịch mới của Chính phủ nước này nhằm đảm bảo an toàn cho du khách ghé thăm xứ sở chùa Vàng.

Gói bảo hiểm y tế mới nằm trong chiến dịch được ra mắt hôm 14/2 của Chính phủ Thái Lan nhằm quảng bá hình ảnh của Thái Lan như một điểm đến nghỉ dưỡng toàn cầu.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, Chính phủ nước này sẽ trích 50 triệu baht (1,4 triệu USD) từ ngân sách dành cho các chi phí khẩn cấp để tài trợ cho chiến dịch này, đảm bảo du khách được chăm sóc chu đáo trong thời gian du lịch tại xứ sở chùa Vàng trong giai đoạn từ 1/1 tới 31/8 năm nay.

Theo quy định của gói bảo hiểm mới, khách du lịch sẽ nhận được mức bảo hiểm tối đa là 1 triệu baht/người (28.000 USD/người) trong trường hợp tử vong và 300.000 baht/người (8.400 USD/người) đối với trường hợp bị mất thị lực, nội tạng hay bị thương tật vĩnh viễn. Chi phí y tế sẽ được chi trả theo số tiền thực tế thanh toán nhưng không vượt quá 500.000 baht (14.000 USD).

Tuy nhiên, khách du lịch sẽ không được nhận bảo hiểm nếu sự cố xuất phát từ sự bất cẩn của cá nhân, hoặc do cố ý tham gia vào các hành vi nguy hiểm hay hoạt động bất hợp pháp trên đất Thái Lan.

Để đăng ký gói bảo hiểm này, người nước ngoài có thị thực du lịch có thể nộp hồ sơ trực tiếp hay gửi qua đường bưu điện hoặc email tới Văn phòng Du lịch và Thể thao cấp tỉnh hoặc Trung tâm hỗ trợ du lịch đặt tại sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang của thủ đô Bangkok.

Một nền tảng kỹ thuật số có tên gọi Thailand Traveler Safety - An toàn Du lịch Thái Lan (TTS) cũng sẽ được đưa vào sử dụng, cho phép Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan và Viện Y học khẩn cấp quốc gia truy cập dữ liệu, giúp đẩy nhanh quá trình giải ngân bảo hiểm cho khách du lịch nước ngoài.

Thái Lan kỳ vọng chiến dịch quảng bá du lịch cùng gói bảo hiểm mới sẽ giúp nước này đạt mục tiêu đón 35 triêu du khách nước ngoài trong năm 2024 với khoản doanh thu 3,5 nghìn tỷ baht (97 tỷ USD).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan chỉ thị ngăn dòng hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào nước này
Thủ tướng Thái Lan chỉ thị ngăn dòng hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào nước này

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 15/2 đã yêu cầu Cục Thuế và Cục Hải quan nước này tăng cường ngăn sự xuất hiện tràn lan của các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tại thị trường nội địa, gây ảnh hưởng không nhỏ tới các nhà sản xuất hàng gia dụng trong nước.

Thủ tướng Thái Lan chỉ thị ngăn dòng hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào nước này

Thủ tướng Thái Lan chỉ thị ngăn dòng hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào nước này

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 15/2 đã yêu cầu Cục Thuế và Cục Hải quan nước này tăng cường ngăn sự xuất hiện tràn lan của các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tại thị trường nội địa, gây ảnh hưởng không nhỏ tới các nhà sản xuất hàng gia dụng trong nước.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được trả tự do và thực hiện án treo
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được trả tự do và thực hiện án treo

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Tawee Sodsong hôm nay (13/2) cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ được trả tự do và thực hiện án tù treo vào cuối tuần này

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được trả tự do và thực hiện án treo

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được trả tự do và thực hiện án treo

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Tawee Sodsong hôm nay (13/2) cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ được trả tự do và thực hiện án tù treo vào cuối tuần này