Thái Nguyên bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghề truyền thống gắn với du lịch 

VOV.VN - Những làng nghề truyền thống như làng bánh chưng Bờ Đậu, nghề chè Tân Cương gắn với nét văn hóa bản địa đã tạo thành nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo ở Thái Nguyên. 

Trải nghiệm văn hóa trà Tân Cương

Chè Tân Cương là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng từ lâu nay. Bên cạnh nghề truyền thống trên những đồi chè xanh bạt ngàn, hiện nay nhiều cơ sở mở thêm các dịch vụ đón khách tham quan, lưu trú tạo thành những khu du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa trà. Một số mô hình tiêu biểu là HTX Tâm Trà Thái, HTX Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, HTX Chè Hảo Đạt…

Theo Sở VHTT&DL Thái Nguyên, để biến giá trị thương hiệu “Chè Thái” thành sản phẩm du lịch, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ người dân xây dựng vùng chè thành điểm đến hấp dẫn, còn các sản phẩm từ chè trở thành quà tặng du lịch độc đáo. “Người trồng chè có sự hỗ trợ về nguồn lực, kinh phí, kiến thức, kỹ năng để vừa sản xuất chế biến, vừa quảng bá sản phẩm của mình tới du khách; với mục tiêu tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng du khách mỗi khi đến với Thái Nguyên" - bà Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Sở VHTT&DL Thái Nguyên cho biết.

Anh Bùi Trọng Đại – Đại diện HTX Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên cho biết, sau khi hoàn thành khóa tập huấn làm du lịch cộng đồng do Nhà nước tổ chức, anh bắt đầu đón khách vào năm 2016. "Cao điểm nhất là năm 2018, trung bình mỗi tháng chúng tôi đón cả chục đoàn khách, tăng thêm thu nhập bên cạnh việc kinh doanh chè. Tại đây du khách được tham quan đồi chè, được hướng dẫn thực hiện các quy trình sản xuất, chế biến và đóng gói chè. Chúng tôi cũng tổ chức cho một số đoàn khách quốc tế chương trình đạp xe tham quan nhà thờ Tân Cương, chợ quê Phúc Trìu, khu vực đập hồ Núi Cốc và tìm hiểu văn hóa địa phương…"

Đánh giá hiệu quả phát triển du lịch gắn với nghề chè, ông Đỗ Trọng Hiệp – Tổng giám đốc Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương nhận định, giá trị thương hiệu của chè Tân Cương nói riêng và chè Thái Nguyên góp phần quan trọng để thu hút khách du lịch. "Vùng chè Tân Cương khá nổi tiếng, lại gần trung tâm thành phố nên gần như du khách nào đến Thái Nguyên cũng muốn tới đây. Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ở đây phát triển tốt, tạo thành sản phẩm hấp dẫn khiến nhiều du khách thích thú, ấn tượng".

Bánh chưng Bờ Đậu nức tiếng gần xa

Nằm trên trục đường chính để đi ATK Định Hóa, Bắc Kạn, Cao Bằng nên làng nghề bánh chưng Bờ Đậu là điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Theo bà Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Sở VHTT&DL Thái Nguyên, cũng giống như điểm đến vùng chè Tân Cương, làng nghề bánh chưng Bờ Đậu cũng có thể phục vụ du khách quanh năm. Thương hiệu bánh chưng Bờ Đậu cũng đã được biết đến rộng rãi; dịp cận tết là thời gian người dân ở đây bận rộn nhất.

"Tất cả bánh chưng tại làng nghề đều được gói bằng tay, mỗi chiếc chỉ gói trong chưa đầy một phút. Dịp gần Tết, có những ngày cả làng nghề bán đi 1 vạn bánh. Vì nằm gần đường quốc lộ nên hầu như du khách, xe du lịch nào đi qua cũng dừng lại để mua bánh chưng Bờ Đậu. Sắp tới, tôi muốn đón khách đến trải nghiệm làm bánh chưng cùng gia đình" – Anh Nguyễn Văn Hòa, chủ cơ sở Hòa Thủy tại làng bánh chưng Bờ Đậu chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Bích Liên – Trưởng Ban quản lý Làng nghề bánh chưng xóm 9 Bờ Đậu, người dân ở đây làm nghề bánh chưng từ hàng chục năm qua, vừa muốn lưu giữ truyền thống, vừa tạo nguồn thu nhập ổn định và giải quyết lao động dư thừa tại địa phương. 

Đây là làng nghề hiếm hoi ở miền Bắc gói bánh bằng tay, không cần khuôn. Cách gói có kỹ thuật riêng để sau khi luộc được "dền bánh", hạt gạo chín đều, không bị rời, nhão. Nguyên liệu làm bánh như lá dong, thịt, đỗ, gạo đều được lựa chọn kỹ, nguồn gốc rõ ràng, thậm chí lạt buộc cũng không dùng lạt nhựa để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Ban quản lý làng nghề yêu cầu các hội viên phải đáp ứng đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh, đồng thời khuyến khích mang sản phẩm đi kiểm định, công bố, dán tem truy xuất nguồn gốc.

Tuy nhiên, làng nghề bánh chưng Bờ Đậu hiện nay chưa đón được khách lưu trú. Làng nghề đang tiến tới thành lập hợp tác xã, đăng ký sản phẩm OCOP để mở rộng thị trường, tìm kiếm đầu ra cho bánh chưng. Để thu hút du khách, làng nghề sẽ lên kế hoạch tổ chức các cuộc thi, ngày hội bánh chưng, xây dựng gian hàng quảng bá sản phẩm và kết nối với doanh nghiệp du lịch để bánh chưng Bờ Đậu trở thành điểm dừng chân cố định trong các hành trình du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển du lịch - mục tiêu ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên
Phát triển du lịch - mục tiêu ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Xây dựng sản phẩm đặc thù, tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư; ngành du lịch Thái Nguyên đang nỗ lực khẳng định vai trò quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển du lịch - mục tiêu ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên

Phát triển du lịch - mục tiêu ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Xây dựng sản phẩm đặc thù, tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư; ngành du lịch Thái Nguyên đang nỗ lực khẳng định vai trò quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chinh phục suối Cửa Tử - cung đường trekking hấp dẫn ở Thái Nguyên
Chinh phục suối Cửa Tử - cung đường trekking hấp dẫn ở Thái Nguyên

VOV.VN - Cửa Tử là một điểm đến xứng đáng đưa vào danh sách phải chinh phục nếu như bạn là người yêu thích trekking.

Chinh phục suối Cửa Tử - cung đường trekking hấp dẫn ở Thái Nguyên

Chinh phục suối Cửa Tử - cung đường trekking hấp dẫn ở Thái Nguyên

VOV.VN - Cửa Tử là một điểm đến xứng đáng đưa vào danh sách phải chinh phục nếu như bạn là người yêu thích trekking.

Không thể bỏ qua những điểm du lịch này khi đến Thái Nguyên
Không thể bỏ qua những điểm du lịch này khi đến Thái Nguyên

VOV.VN - Thái Nguyên được thiên nhiên ban tặng cho một cảnh quan tuyệt đẹp nên đã dần trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch.

Không thể bỏ qua những điểm du lịch này khi đến Thái Nguyên

Không thể bỏ qua những điểm du lịch này khi đến Thái Nguyên

VOV.VN - Thái Nguyên được thiên nhiên ban tặng cho một cảnh quan tuyệt đẹp nên đã dần trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch.