Thái Nguyên đăng cai chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”

VOV.VN - Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 23/4 tại tỉnh Thái Nguyên; nhằm giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, các di sản văn hóa và sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc.

Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009 tại tỉnh Hà Giang; các năm tiếp theo được tổ chức luân phiên tại các tỉnh Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang nhằm giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc tới du khách trong và ngoài nước; qua đó tăng cường mối quan hệ giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các tỉnh, là cầu nối giúp các doanh nghiệp mở rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc với cả nước. 

Vùng Việt Bắc nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, là miền đất non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình, con người mộc mạc, thân thiện, mến khách. Được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan đẹp hùng vĩ, Việt Bắc từ lâu đã được du khách đánh giá là điểm đến thú vị với những địa danh nổi tiếng như: Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), hồ Ba Bể (Bắc Kạn), núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn), hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), hồ Na Hang (Tuyên Quang). Đến với Việt Bắc, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc như Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Dìu, Sán Chay, Lô Lô… được thể hiện qua các lễ hội, văn hóa dân gian, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, chợ phiên vùng cao. Các dân tộc Việt Bắc đều giữ được những nét văn hóa truyền thống riêng có của mình, tạo nên bản sắc độc đáo có sức thu hút đối với du khách.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc được tổ chức như: Lễ khai mạc tổ chức lúc 20h ngày 21/4 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên; chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc vùng Việt Bắc; triển lãm ảnh chủ đề “Du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái vùng Việt Bắc”; tọa đàm “Hợp tác phát triển du lịch Thái Nguyên gắn với du lịch 6 tỉnh Việt Bắc”.

Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức đón du khách và đại biểu khảo sát các tuyến, điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên, gồm Di tích quốc gia Đại đội TNXP 915, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải và vùng Chè Tân Cương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển du lịch - mục tiêu ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên
Phát triển du lịch - mục tiêu ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Xây dựng sản phẩm đặc thù, tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư; ngành du lịch Thái Nguyên đang nỗ lực khẳng định vai trò quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển du lịch - mục tiêu ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên

Phát triển du lịch - mục tiêu ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Xây dựng sản phẩm đặc thù, tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư; ngành du lịch Thái Nguyên đang nỗ lực khẳng định vai trò quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thái Nguyên bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghề truyền thống gắn với du lịch 
Thái Nguyên bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghề truyền thống gắn với du lịch 

VOV.VN - Những làng nghề truyền thống như làng bánh chưng Bờ Đậu, nghề chè Tân Cương gắn với nét văn hóa bản địa đã tạo thành nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo ở Thái Nguyên. 

Thái Nguyên bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghề truyền thống gắn với du lịch 

Thái Nguyên bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghề truyền thống gắn với du lịch 

VOV.VN - Những làng nghề truyền thống như làng bánh chưng Bờ Đậu, nghề chè Tân Cương gắn với nét văn hóa bản địa đã tạo thành nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo ở Thái Nguyên. 

Thái Nguyên mời chuyên gia thám hiểm Sơn Đoòng về khảo sát tour hang động
Thái Nguyên mời chuyên gia thám hiểm Sơn Đoòng về khảo sát tour hang động

VOV.VN - Những chuyên gia từng xây dựng sản phẩm cho hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) vừa có chuyến khảo sát và gợi mở khả năng khai thác du lịch hang động cho tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên mời chuyên gia thám hiểm Sơn Đoòng về khảo sát tour hang động

Thái Nguyên mời chuyên gia thám hiểm Sơn Đoòng về khảo sát tour hang động

VOV.VN - Những chuyên gia từng xây dựng sản phẩm cho hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) vừa có chuyến khảo sát và gợi mở khả năng khai thác du lịch hang động cho tỉnh Thái Nguyên.