Thăm ngôi chùa có tượng thần rắn Naga khổng lồ ở Thái Lan

VOV.VN - Là một trong ba bức tượng thần rắn Naga quan trọng ở Mukdahan (Thái Lan), Phaya Si Mukda Maha Muni Nilapala Nakharat được xây dựng để đóng vai trò là người bảo vệ Phrachao Yai Kaeo Mukda Sitrairat và là tâm điểm để các tín đồ thờ cúng theo tín ngưỡng của những người định cư ở lưu vực sông Mekong. 

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Thái Lan trở thành điểm đến quen thuộc của khách hành hương và những người yêu thích văn hóa tâm linh. Thái Lan không chỉ sở hữu nhiều ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, cổ kính mà trong đó còn có những kiệt tác tượng Phật chạm trổ tinh xảo bậc nhất phương Đông.

Nằm trên một ngọn núi nhỏ ở Tambon Na Si Nuan, tỉnh Mukdahan miền Đông Bắc Thái Lan, chùa Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom (gọi tắt là Wat Phu Manorom) là một trong những địa điểm du lịch tuyệt đẹp nhìn ra bờ sông Mekong, thành phố Mukdahan (Thái Lan) và tỉnh Savannakhet (Lào). Người dân và du khách đến đây để chiêm bái hai công trình nổi tiếng ngoạn mục là tượng thần rắn Naga và tượng Phật trắng khổng lồ.

Bức tượng thần rắn Naga được đặt tên là Phaya Si Mukda Maha Muni Nilapala Nakharat, hoàn thành và khai trương vào năm 2018. Thần rắn Naga này uốn lượn thân mình, trườn qua khu đá rộng lớn phía bên trái của con đường lên Phrachao Yai Kaeo Mukda Sitrairat và ngẩng cao đầu nhìn xuống sông Mekong bên dưới. 

Bức tượng thần rắn Naga có vảy màu ngọc lam hùng vĩ này dài 122 m, cao 20 m và đường kính 1,5 m trông rất ấn tượng. Phaya Si Mukda Maha Muni Nilapala Nakharat là một trong ba bức tượng thần rắn Naga quan trọng ở Mukdahan, tượng thần được xây dựng để đóng vai trò là người bảo vệ Phrachao Yai Kaeo Mukda Sitrairat và là tâm điểm để các tín đồ thờ cúng theo tín ngưỡng của những người định cư ở lưu vực sông Mekong. 

Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước khổng lồ, từng chi tiết hoa văn vảy rắn trên thân tượng Naga được chạm trổ rất tỉ mỉ, khéo léo. Màu xanh lục của tượng thần rắn có thể phản chiếu ánh mặt trời khiến cho bức tượng trở nên vô cùng sống động.

Đạo Phật là tôn giáo chính của người dân ở Thái Lan. Theo truyền thuyết, khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền dưới cây bồ đề thì một trận mưa kéo đến, chúa rắn hổ mang Naga đã cuộn thân mình che mưa cho đức Phật. Người Thái tin rằng loài rắn này có khả năng trò chuyện, giao tiếp với con người. Tượng thần rắn Naga mang nhiều ý nghĩa trong văn hóa tín ngưỡng của người dân Thái Lan, mang lại niềm tin, may mắn, hạnh phúc, bình an, giàu có.

Chính vì vậy mà từ khi tượng thần rắn Naga khổng lồ xuất hiện tại ngôi chùa này đã tạo nên một sức hút mãnh liệt. Nhiều người tới đây chiêm bái, cầu nguyện. Du khách đến chùa thường thực hiện nghi thức cầu nguyện, đi bộ xung quanh tượng Naga và buộc ruy-băng đỏ vào những cái cây gần đó để cầu nguyện. 

Cùng với bức tượng thần rắn Naga, một công trình nổi bật khác tại ngôi chùa Wat Phu Manorom này cũng thu hút sự chú ý không kém của du khách là bức tượng Phật màu trắng khổng lồ. Tác phẩm tượng được xây dựng năm 2013 để vinh danh ngày sinh của vua Rama IX.

Tượng Phật trắng tại Wat Phu Manorom là một trong những bức tượng lớn nhất Thái Lan với chiều rộng 40 m, tổng chiều cao từ chân đế đến đỉnh là 84 m. Chỉ cần đứng từ xa, cách vài km, người dân và du khách có thể thấy được bức tượng trắng nổi bật tọa lạc trên đỉnh đồi. Du khách có thể đi bộ bên trong bức tượng Phật, có bốn tầng, bao gồm một tầng thượng với tầm nhìn toàn cảnh ra Mukdahan, Lào và sông Mekong. Du khách cũng có thể nhìn thấy Cầu Hữu nghị Thái - Lào từ đây.

Không chỉ thăm thú bức tượng, Phật tử đến Wat Phu Manorom cũng thực hiện nghi thức cầu nguyện, mong ước thần rắn Naga mang đến may mắn, hạnh phúc, bình an và giàu có. Họ chuẩn bị lễ vật, thành tâm cầu nguyện, sau đó đi xung quanh Naga, đánh một tiếng chiêng trước khi buộc mảnh ruy băng đỏ vào cây ngay gần đó. 

Đây cũng là điểm check-in không thể bỏ qua đối với du khách khi đến Mukdanhan. Dù đứng ở bất kỳ góc nào quanh Naga, du khách cũng dễ dàng bắt trọn dáng vẻ uy phong, ngoạn mục của bức tượng. Góc chụp thân hình cuộn tròn của thần rắn với hậu cảnh là bức tượng Phật trắng ở trung tâm mang đến cái nhìn đầy ấn tượng. Đây cũng là góc nổi tiếng nhất mà ai ghé thăm Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom cũng muốn giơ máy lên chụp.

Chùa Wat Phu Manorom thuộc vườn quốc gia Phu Pha Thoep, chỉ cách thành phố Mukdahan 5 km về phía Nam và du khách có thể dễ dàng đi đến bằng xe đạp hoặc tuk tuk. Sở hữu không gian tuyệt đẹp trên đỉnh đồi, Wat Phu Manorom là ngôi chùa ngoạn mục nhất trong tỉnh. Không chỉ thu hút người dân địa phương viếng thăm, ngôi chùa còn phổ biến với du khách Lào gần đó cùng các tín đồ du lịch mê khám phá những địa điểm khác biệt trên khắp đất nước Thái Lan và khách quốc tế khác.

Chị Nguyễn Hà, du khách đến từ Việt Nam bày tỏ cảm xúc khi ghé thăm Wat Phu Manorom: “Một nét đặc trưng của văn hóa Thái Lan mà ai cũng phải nhắc đến là Phật giáo. Số lượng đền chùa dày đặc cùng lối kiến trúc và nét đặc sắc mỗi ngôi chùa một vẻ, vì thế Thái Lan luôn được coi là điểm đến lý tưởng của những Phật tử. Tôi cũng đã có cơ hội đi nhiều chùa ở Thái Lan, nhưng lần này đến Wat Phu Manorom thật sự tuyệt vời. Tôi thực sự bị choáng ngợp bởi sự tráng lệ, tinh xảo của tượng thần rắn Naga, cũng như sự hùng vĩ của bức tượng Phật trắng khổng lồ. Những bức ảnh cũng khó mà có thể lột tả hết được vẻ đẹp nơi đây. Vì thế, được tận mắt chiêm ngưỡng hai công trình kỳ vĩ này khiến tôi có rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Tôi cũng đã thành tâm cầu nguyện bình an, cuộc sống trường thọ, may mắn đến cho mình và những người thân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
Bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

VOV.VN - Tối 6/6, tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2023. Đêm bế mạc với chủ đề “Khánh Hòa- Đoàn kết vươn tới tương lai” đã khép lại 4 ngày lễ hội với hơn 70 chương trình, sự kiện của Festival Biển lần thứ 10.

Bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

Bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

VOV.VN - Tối 6/6, tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2023. Đêm bế mạc với chủ đề “Khánh Hòa- Đoàn kết vươn tới tương lai” đã khép lại 4 ngày lễ hội với hơn 70 chương trình, sự kiện của Festival Biển lần thứ 10.

Những bạn trẻ bắt tay nhau làm du lịch ở đảo Phú Quý
Những bạn trẻ bắt tay nhau làm du lịch ở đảo Phú Quý

VOV.VN - Để góp phần đưa đảo Phú Quý trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, các bạn trẻ ở Phú Quý đã thành lập nhóm, ứng dụng công nghệ số để liên kết với các đơn vị tổ chức tour tuyến, nhóm khách gia đình từ đất liền ra đảo, kết nối các dịch vụ phục vụ khách chu đáo.

Những bạn trẻ bắt tay nhau làm du lịch ở đảo Phú Quý

Những bạn trẻ bắt tay nhau làm du lịch ở đảo Phú Quý

VOV.VN - Để góp phần đưa đảo Phú Quý trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, các bạn trẻ ở Phú Quý đã thành lập nhóm, ứng dụng công nghệ số để liên kết với các đơn vị tổ chức tour tuyến, nhóm khách gia đình từ đất liền ra đảo, kết nối các dịch vụ phục vụ khách chu đáo.

4 nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận sao Michelin
4 nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận sao Michelin

VOV.VN - Tối 6/6, cẩm nang ẩm thực Michelin Guide đã công bố 103 nhà hàng tại Hà Nội và TP.HCM được tuyển chọn, trong đó có 4 nhà hàng nhận sao Michelin.

4 nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận sao Michelin

4 nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận sao Michelin

VOV.VN - Tối 6/6, cẩm nang ẩm thực Michelin Guide đã công bố 103 nhà hàng tại Hà Nội và TP.HCM được tuyển chọn, trong đó có 4 nhà hàng nhận sao Michelin.

Đẩy mạnh trao đổi khách Việt Nam – Hàn Quốc qua du lịch MICE
Đẩy mạnh trao đổi khách Việt Nam – Hàn Quốc qua du lịch MICE

VOV.VN - Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện Korea MICE Roadshow năm 2023 tại Hà Nội và TP.HCM lần lượt vào ngày 6/6 và 8/6/2023 với sự tham gia của đại diện 24 công ty du lịch và cục xúc tiến du lịch các địa phương tại Hàn Quốc.

Đẩy mạnh trao đổi khách Việt Nam – Hàn Quốc qua du lịch MICE

Đẩy mạnh trao đổi khách Việt Nam – Hàn Quốc qua du lịch MICE

VOV.VN - Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện Korea MICE Roadshow năm 2023 tại Hà Nội và TP.HCM lần lượt vào ngày 6/6 và 8/6/2023 với sự tham gia của đại diện 24 công ty du lịch và cục xúc tiến du lịch các địa phương tại Hàn Quốc.