Homestay ở Ba Bể đề cao an toàn phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Các khu du lịch cộng đồng ven hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, nơi tập trung nhiều ngôi nhà gỗ vừa để ở và khai thác dịch vụ homestay tiềm ẩn không ít nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Do đó, việc nâng cao ý thức phòng cháy từ những việc làm nhỏ nhất của mỗi người dân luôn là phương châm được địa phương này chú trọng thực hiện.

Việc nhắc nhở các quy định Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng như cách thoát nạn khi có sự cố xảy ra là một phần trong thủ tục đón khách của anh Dương Văn Phòng, chủ một homestay ở bản du lịch Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Gia đình anh đã tận dụng ngôi nhà sàn đang ở, cải tạo và xây dựng thêm, tạo thành hệ thống 16 phòng nghỉ cho khách, trong đó phần lớn là nhà sàn bằng gỗ. Tại mỗi dãy nhà, anh đều gắn nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và các bình cứu hỏa được đặt ngay cửa ra vào; mỗi dãy phòng được lắp đặt hệ thống điện riêng để hạn chế sự cố cháy chập...

Không chỉ gia đình anh, cả dãy nhà nghỉ, homestay liền kề cũng đều thực hiện tương tự. Các gia đình đều tham gia tổ liên gia PCCC và thực hiện kiểm tra, giám sát, nhắc nhở lẫn nhau trong công tác đảm bảo an toàn, bởi với những dãy nhà san sát, chỉ một gia đình gặp sự cố sẽ ảnh hưởng chung đến nhiều hộ xung quanh.

Anh Dương Văn Phòng cho hay: “Đi tập huấn nhiều lần về mình cũng tự bảo phải chú ý hệ thống điện cho an toàn, gọn gàng để không vướng, không cháy chập. Khi khách đến đầu tiên phải dặn họ tuyệt đối không hút thuốc trong buồng nghỉ, đề phòng cháy, vì sợ họ say rượu vào có khi không để ý. Ở đây nhà sát nhau và chủ yếu nhà sàn, lượng gỗ cũng nhiều hơn”.

Bản Pác Ngòi nằm ven hồ Ba Bể và cũng là những mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên ở Bắc Kạn. Bản có gần 100 hộ dân, trong đó có hơn 30 hộ tận dụng nhà ở, cải tạo thành các homestay, nhà hàng. Nhiều hộ cũng tham gia hoạt động dịch vụ như như bán hàng, chế tác đồ thủ công truyền thống bán cho du khách. Du lịch đã góp phần quan trọng làm thay đổi cuộc sống người dân Pác Ngòi. Tuy nhiên, việc tận dụng các ngôi nhà sàn bằng gỗ, cơi nới thêm buồng phòng với nhiều vật dụng dễ bắt lửa như chăn, đệm… vừa sinh hoạt gia đình, vừa phục vụ du khách tiềm ẩn không ít nguy cơ cháy nổ.

Người dân bản Pác Ngòi còn nhớ vụ cháy lớn xảy ra khoảng 4 năm trước. Do bất cẩn khi sử dụng bếp củi, 3 ngôi nhà sàn liền kề cùng nhiều tài sản của 2 hộ gia đình làm homestay ở Pác Ngòi bị thiêu rụi, thiệt hại hàng tỉ đồng, may mắn không có thiệt hại về người. Dù vậy, với người dân Pác Ngòi nói riêng và vùng ven hồ Ba Bể nói chung, đây luôn là bài học đắt giá giúp bà con ý thức hơn về công tác PCCC.

Hiện ven hồ Ba Bể có nhiều thôn bản có các hoạt động du lịch cộng đồng, tập trung chủ yếu ở các bản Pác Ngòi, Bó Lù, Bản Cám và Cốc Tộc thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Các bản du lịch ở sâu trong Vườn Quốc gia Ba Bể, khi có hỏa hoạn, mất nhiều giờ xe chữa cháy mới có thể tiếp cận; thậm chí các bản Cốc Tộc, Bản Cám xe chữa cháy không thể tới nơi nên việc chủ động ứng phó luôn là ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, các gia đình rất chủ động tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, hướng dẫn kỹ năng PCCC do Công an tỉnh, huyện tổ chức. Các gia đình cũng chủ động tự trang bị bình cứu hỏa, tổ chức các tổ liên gia PCCC và nhất là tự nhắc nhở, giám sát lẫn nhau.

Bà Triệu Thị Dung (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) nói: “Vừa rồi đi tập huấn PCCC ở tận huyện ấy, nhà nghỉ nào cũng tham gia mà. Bây giờ về bảo nhau các gia đình phải tự bảo quản cho thật tốt. Tôi thường nhắc con cháu phải cẩn thận, nhất là điện với lửa. Như trước khi đi ngủ phải tắt điện, bếp lửa phải kiểm tra, nếu còn cháy phải dội nước cho tắt đi”.

Những năm qua, ngoài việc kiểm tra định kỳ, lực lượng Cảnh sát PCCC cũng thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng cho người dân trong bản. Vừa qua, Pác Ngòi cũng là một trong các điểm tổ chức diễn tập phòng cháy của huyện với sự tham gia của 100% hộ dân trong bản.

Đại úy Dương Văn Hiệt, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Với các nhà nghỉ, homestay ở Ba Bể, Đội chúng tôi đang tăng cường tuyên truyền và thực tập kỹ năng PCCC cho các cơ sở. Ý thức các đơn vị đã được nâng lên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn không xảy ra các vụ cháy hay sự cố hỏa hoạn tại các homestay, qua kiểm tra các cơ sở chấp hành tốt quy định, không đơn vị nào vi phạm. Tất cả các cơ sở đều có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ PCCC theo quy định”

Mặc dù qua tập huấn, tuyên truyền, ý thức phòng cháy của người dân đã nâng rõ rệt nhưng nguy cơ tiềm ẩn tại các khu nhà gỗ phục vụ lưu trú của du khách này vẫn ở mức cao. Do đó, việc nâng cao ý thức của chính mỗi người dân đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ là ưu tiên hàng đầu đối với công tác PCCC tại khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng
Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng

VOV.VN - Năm 2018, Vùng Non nước Cao Bằng đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. 5 năm qua, dù dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch nhưng Cao Bằng đã từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như nâng cao nhận thức của người dân nhằm khai thác, phát huy giá trị sự vinh danh của UNESCO.

Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng

Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng

VOV.VN - Năm 2018, Vùng Non nước Cao Bằng đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. 5 năm qua, dù dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch nhưng Cao Bằng đã từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như nâng cao nhận thức của người dân nhằm khai thác, phát huy giá trị sự vinh danh của UNESCO.

Du lịch Bắc Kạn vẫn khó níu chân du khách
Du lịch Bắc Kạn vẫn khó níu chân du khách

VOV.VN - Quý I vừa qua, Bắc Kạn đón hơn 435.000 lượt khách du lịch, cao hơn cả năm 2022 và bằng một nửa kế hoạch năm 2023. Dù vậy, lượng khách lưu trú lại khá thấp, chỉ từ 20-30% cho thấy du lịch Bắc Kạn cần có sự thay đổi phù hợp để "níu chân du khách".

Du lịch Bắc Kạn vẫn khó níu chân du khách

Du lịch Bắc Kạn vẫn khó níu chân du khách

VOV.VN - Quý I vừa qua, Bắc Kạn đón hơn 435.000 lượt khách du lịch, cao hơn cả năm 2022 và bằng một nửa kế hoạch năm 2023. Dù vậy, lượng khách lưu trú lại khá thấp, chỉ từ 20-30% cho thấy du lịch Bắc Kạn cần có sự thay đổi phù hợp để "níu chân du khách".

Những người phụ nữ "tô điểm" cho du lịch vùng hồ Ba Bể
Những người phụ nữ "tô điểm" cho du lịch vùng hồ Ba Bể

VOV.VN - Nếu ai từng thất vọng khi đến với hồ Ba Bể (Bắc Kạn) do các loại hình dịch vụ du lịch nghèo nàn thì giờ đây, chính những du khách ấy có dịp trở lại sẽ không khỏi bất ngờ trước nhiều loại hình dịch vụ mới được hình thành. Nhiều giá trị văn hóa bản địa được phát huy tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, với phần đóng góp không nhỏ từ sáng tạo, kiên trì và nhạy bén của những người phụ nữ nơi đây.

Những người phụ nữ "tô điểm" cho du lịch vùng hồ Ba Bể

Những người phụ nữ "tô điểm" cho du lịch vùng hồ Ba Bể

VOV.VN - Nếu ai từng thất vọng khi đến với hồ Ba Bể (Bắc Kạn) do các loại hình dịch vụ du lịch nghèo nàn thì giờ đây, chính những du khách ấy có dịp trở lại sẽ không khỏi bất ngờ trước nhiều loại hình dịch vụ mới được hình thành. Nhiều giá trị văn hóa bản địa được phát huy tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, với phần đóng góp không nhỏ từ sáng tạo, kiên trì và nhạy bén của những người phụ nữ nơi đây.

Từng bước tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, Bắc Kạn
Từng bước tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, Bắc Kạn

VOV.VN - Cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch Ba Bể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Bắc Kạn đã có những chính sách cụ thể và phù hợp, từng bước tạo nét khác biệt, riêng có với những giá trị cảnh quan và nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây.

Từng bước tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, Bắc Kạn

Từng bước tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, Bắc Kạn

VOV.VN - Cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch Ba Bể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Bắc Kạn đã có những chính sách cụ thể và phù hợp, từng bước tạo nét khác biệt, riêng có với những giá trị cảnh quan và nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây.