Lào phát triển tuyến leo núi dành riêng cho du khách nữ

VOV.VN - Một tuyến đường đi bộ leo núi mới ở miền Bắc Lào sẽ được thiết kế dành riêng cho du khách nữ, với kỳ vọng phát triển du lịch cộng đồng và mang lại lợi ích cho người dân địa phương.

Chương trình đi bộ đường dài (trekking) sẽ kéo dài bốn ngày, được gọi là Soum-son Trail, do sự hợp tác giữa các công ty du lịch tại Lào và Australia. Đây là một phần của hành trình kéo dài 13 ngày qua miền Bắc Lào, bao gồm đi thuyền chậm trên sông Mê Kông, đi tàu, tham quan các hang động Phật giáo và công viên voi, đi bộ trên cánh đồng lúa, gặp gỡ nhiều người dân bản địa và trải nghiệm Luang Prabang - nơi đã được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới.

Để chuẩn bị cho tuyến du lịch này, nhiều người dân địa phương ở các ngôi làng miền núi xa xôi của Lào đã tham gia khóa đào tạo, tìm hiểu về du lịch cộng đồng, tiêu chuẩn an toàn, dịch vụ dọn dẹp, quản lý chất thải, chế biến thực phẩm và dịch vụ khách hàng.

Các buổi thực hành thực hành và khóa đào tạo được thực hiện bởi các chuyên gia du lịch cộng đồng từ chính phủ Lào, với sự tham gia tài trợ của các tổ chức từ thiện, với mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

“Cách tiếp cận của chúng tôi là coi du lịch như nguồn thu nhập bổ sung cho những người dân làng làm nghề nông”, Julie Beaufrère - Giám đốc quốc gia của Khiri Travel Lào cho biết. “Chúng tôi không muốn họ phụ thuộc quá nhiều vào du lịch. Quá trình trao đổi văn hóa cũng được kỳ vọng thúc đẩy giữa dân làng và những du khách”.

Đoàn khách đầu tiên tham gia vào Soum-son Trail vào ngày 16/2 tới là một nhóm gồm 6 du khách nữ đến từ Australia. Tiếp đó sẽ có 5 nhóm tham gia hành trình này, mỗi nhóm không quá 12 du khách nữ. Trong mùa cao điểm du lịch từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026, khả năng cung cấp dịch vụ trekking tại Soum-son Trail, có thể tăng lên hai nhóm mỗi tháng. Mỗi chuyến đi sẽ được hỗ trợ bởi một hướng dẫn viên địa phương và hướng dẫn viên người Lào của công ty lữ hành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Lào tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024
Du lịch Lào tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024

VOV.VN - Năm 2024, ngành du lịch Lào đã đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023, đem lại doanh thu hơn 1,1 tỷ USD. Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước này.

Du lịch Lào tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024

Du lịch Lào tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024

VOV.VN - Năm 2024, ngành du lịch Lào đã đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023, đem lại doanh thu hơn 1,1 tỷ USD. Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước này.

Những sắc màu văn hóa Việt Nam và Tình hữu nghị Việt - Lào
Những sắc màu văn hóa Việt Nam và Tình hữu nghị Việt - Lào

VOV.VN - Tối 10/12, tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào. Đây là sự kiện sự được tổ chức nhằm triển khai Kế hoạch hợp tác về văn hóa nghệ thuật và du lịch giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Những sắc màu văn hóa Việt Nam và Tình hữu nghị Việt - Lào

Những sắc màu văn hóa Việt Nam và Tình hữu nghị Việt - Lào

VOV.VN - Tối 10/12, tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào. Đây là sự kiện sự được tổ chức nhằm triển khai Kế hoạch hợp tác về văn hóa nghệ thuật và du lịch giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Múa lăm vông Lào được công nhận di sản thế giới
Múa lăm vông Lào được công nhận di sản thế giới

VOV.VN - Mới đây Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh múa lăm vông của Lào vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Múa lăm vông Lào được công nhận di sản thế giới

Múa lăm vông Lào được công nhận di sản thế giới

VOV.VN - Mới đây Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh múa lăm vông của Lào vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.