Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch tuyệt vời nhất tại châu Á

VOV.VN - Việt Nam mới đây đã lọt vào top 5 điểm đến tuyệt vời nhất tại châu Á do Tạp chí The Travel (Canada) bình chọn, đồng thời được đánh giá là một trong những quốc gia thanh bình nhất thế giới.

Không chỉ hấp dẫn bởi nhiều kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ như Vịnh Hạ Long hay Phong Nha Kẻ Bàng hay những bãi biển tuyệt đẹp, Việt Nam còn thu hút du khách bởi những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa hàng thế kỷ.

Theo The Travel, Việt Nam phát triển với sức sống trẻ trung và năng động. Dọc mảnh đất hình chữ S là nhiều kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp. Những đảo đá vôi lớn nhỏ với hình thù độc đáo ở vịnh Hạ Long, động Phong Nha - đệ nhất kỳ quan động - nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hay sông nước hữu tình ở miền Tây chỉ là một vài trong số rất nhiều điểm hấp dẫn du khách tại Việt Nam.

Chuyên trang du lịch của Canada cho rằng những cánh đồng lúa bạt ngàn và những khu chợ nổi đặc trưng càng làm tăng sức hấp dẫn của điểm du lịch hàng đầu khu vực này.

Đặt chân tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2007, vợ chồng anh Jimmy và chị Agnès, người Pháp đã bị níu chân bởi đất nước và con người nơi đây. Sau 2 lần trở lại dải đất hình chữ S, đến cuối năm 2019, anh chị đã quyết định phát triển sự nghiệp ở Việt Nam. “La Team Rigal” đã ra đời, với mong muốn làm cầu nối cho những người bạn Pháp và quốc tế muốn khám phá đất nước và con người Việt Nam.

Chia sẻ về quyết định mà nhiều người cho là phiêu lưu khi đó, anh Jimmy cho biết: “Đất nước các bạn có rất nhiều tiềm năng và có thể trở thành điểm đến hấp dẫn với rất nhiều người, có nhiều rất nhiều thứ để khám phá và tận hưởng. Điều hấp dẫn tôi nhất ở Việt Nam là được tiếp xúc với con người tuyệt vời nơi đây. Người dân Việt Nam rất đáng mến và vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù bạn là người Việt Nam hay người nước ngoài”.

“Người Việt Nam đáng mến” có lẽ đó là ấn tượng trong mắt du khách, bởi khi đến Việt Nam, thứ chào đón họ chính là nụ cười chân chất từ một người lạ ở một vùng đất xa lạ. Cũng giống như anh Jimmy và chị Agnes, vợ chồng anh chị Andrew và Pearl, người Singapore đã 2 lần đến Việt Nam và lần nào đối với anh chị cũng là một trải nghiệm khó quên:

“Chúng tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam, với những điểm dừng chân như Hội An, Huế, Hà Nội, được đắm mình trong cảnh núi đồi tuyệt đẹp ở Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc, gặp những người dân địa phương thân thiện”.

“Chúng tôi có cơ hội được tìm hiểu về văn hóa, các dân tộc thiểu số cùng các phong tục độc đáo của các địa phương”.

Còn đối với chị Arnaud và Gaultier Marel, điều hấp dẫn họ nhất đó chính là cảm giác thanh bình mà đất nước và con người Việt Nam mang lại:

"Việt Nam là một đất nước tuyệt vời. Người dân lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Cảnh sắc của đất nước các bạn thật ấn tượng với những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, lúc nào cũng tạo cảm giác bình yên trong tâm hồn”.

Không phải ngẫu nhiên khi Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia tăng trưởng du lịch quốc tế hàng đầu trên thế giới, là điểm phải đến sau Covid-19 Điều đó đủ nói lên sức hấp dẫn của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Kết quả cuộc khảo sát mới đây của InterNations cho thấy, tới 80% du khách cho rằng người dân Việt Nam hiếu khách, thân thiện, trong khi mức trung bình của toàn cầu chỉ là 66%.

Trong khi đó, chuyên trang du lịch Travel off Path của Mỹ cũng xếp TP.HCM của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong danh sách điểm đến xu hướng hàng đầu cho năm 2023. Theo chuyên trang này, lượng khách du lịch Mỹ đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao bởi các hạn chế phòng chống dịch bệnh đã được dỡ bỏ, các chuyến bay quốc tế đã được nối lại và lý do quan trọng nhất: “Việt Nam là điểm đến hoàn toàn an toàn để ghé thăm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bánh mì Việt Nam lọt top 24 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới - Tự hào ẩm thực Việt
Bánh mì Việt Nam lọt top 24 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới - Tự hào ẩm thực Việt

VOV.VN - CNN- kênh truyền hình hàng đầu của Mỹ mới đây công bố danh sách 24 món bánh mì ngon nhất thế giới, trong đó Việt Nam có đại diện là bánh mì kẹp.

Bánh mì Việt Nam lọt top 24 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới - Tự hào ẩm thực Việt

Bánh mì Việt Nam lọt top 24 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới - Tự hào ẩm thực Việt

VOV.VN - CNN- kênh truyền hình hàng đầu của Mỹ mới đây công bố danh sách 24 món bánh mì ngon nhất thế giới, trong đó Việt Nam có đại diện là bánh mì kẹp.

Các điểm đến phía Nam dự báo sôi động trong dịp lễ
Các điểm đến phía Nam dự báo sôi động trong dịp lễ

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay có đến 5 ngày nghỉ, các điểm đến phía Nam được dự báo sẽ có đông du khách lựa chọn tham quan, nghỉ mát. Các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở các địa phương như Bến Tre, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu... đã có những phương án chuẩn bị chu đáo để đón khách.

Các điểm đến phía Nam dự báo sôi động trong dịp lễ

Các điểm đến phía Nam dự báo sôi động trong dịp lễ

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay có đến 5 ngày nghỉ, các điểm đến phía Nam được dự báo sẽ có đông du khách lựa chọn tham quan, nghỉ mát. Các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở các địa phương như Bến Tre, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu... đã có những phương án chuẩn bị chu đáo để đón khách.

Khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023
Khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023

VOV.VN - Tối nay (29/4), tại thành phố Quy Nhơn, Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu” chính thức được khai mạc.

Khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023

Khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023

VOV.VN - Tối nay (29/4), tại thành phố Quy Nhơn, Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu” chính thức được khai mạc.

Hàng nghìn du khách Việt sẽ sang Campuchia cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam
Hàng nghìn du khách Việt sẽ sang Campuchia cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam

VOV.VN - Dịp SEA Games 32 tại Campuchia, chỉ tính riêng các ngày có trận đấu vòng loại môn bóng đá nam của đội tuyển U22 Việt Nam, một doanh nghiệp du lịch dự kiến phục vụ gần 1.500 lượt du khách mua tour sang Campuchia bằng đường bay hoặc đường bộ.

Hàng nghìn du khách Việt sẽ sang Campuchia cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam

Hàng nghìn du khách Việt sẽ sang Campuchia cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam

VOV.VN - Dịp SEA Games 32 tại Campuchia, chỉ tính riêng các ngày có trận đấu vòng loại môn bóng đá nam của đội tuyển U22 Việt Nam, một doanh nghiệp du lịch dự kiến phục vụ gần 1.500 lượt du khách mua tour sang Campuchia bằng đường bay hoặc đường bộ.

Việt Nam kém hấp dẫn với du khách châu Á - Thái Bình Dương
Việt Nam kém hấp dẫn với du khách châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Theo dữ liệu của Google, với du khách ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam không nằm trong top điểm đến hấp dẫn trong mùa hè 2023. Trong khi đó, 3 nước thuộc khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia và Singapore đã lọt vào bảng xếp hạng.

Việt Nam kém hấp dẫn với du khách châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam kém hấp dẫn với du khách châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Theo dữ liệu của Google, với du khách ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam không nằm trong top điểm đến hấp dẫn trong mùa hè 2023. Trong khi đó, 3 nước thuộc khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia và Singapore đã lọt vào bảng xếp hạng.