Việt Nam là sự lựa chọn tuyệt vời cho du khách

VOV.VN - Bà Alesha Walton, đại diện của công ty Kouni Anh Quốc khẳng định, Việt Nam là sự lựa chọn tuyệt vời cho du khách bởi tính đa dạng về văn hóa phong tục...

Tối ngày 28/11, tại Hà Nội, đã diễn ra “Chương trình Vinh danh các hãng lữ hành hàng đầu gửi khách đến Việt Nam” do Tổng cục Du lịch (Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán tổ tại Hà Nội... cùng với 47 hãng lữ hành quốc tế đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau đại diện cho các thị trường du lịch trong điểm và tiềm năng gửi khách tới Việt Nam (Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan...) đã tới tham gia sự kiện này.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam
 Đây cũng là dịp để du lịch Việt Nam giới thiệu những  sản phẩm du lịch mới cùng với những chính sách phát triển Du lịch của Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại sự kiện này nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng rằng, với tiềm năng du lịch đa dạng và hấp dẫn với môi trường ổn định, an toàn của Việt Nam. Đặc biệt năm 2015 là năm Việt Nam tổ chức kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc,Việt Nam tiếp tục sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế trong những năm tới và những năm tiếp theo.

Mong rằng, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục hiến kế, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy thu hút khách Quốc tế đến Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới”.

Các doanh nghiệp nước ngoài được vinh danh tại buổi lễ 
Tại buổi lễ, Tổng cục Du lịch đã tôn vinh 47 hãng lữ hành quốc tế đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Nga, Ukraine, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Ấn Độ, Lào…

Sự tham gia đông đảo của các công ty lữ hành quốc tế đã cho thấy sự thành công của “Chương trình Vinh danh các hãng lữ hành hàng đầu quốc tế gửi khách đến Việt Nam”, góp phần khẳng định sự phát triển và nâng cao vị thế của ngành du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch của khu vực và thế giới.

Bà Alesha Walton, đại diện của công ty Kouni Anh Quốc khẳng định, Việt Nam là sự lựa chọn tuyệt vời cho du khách bởi tính đa dạng về văn hóa phong tục tại mỗi điểm đến du lịch. Du khách có thể khám phá phong cảnh núi non ở Sa Pa hay những giây phút nghỉ ngơi yên tĩnh ở Hội An, giúp du khách có những trải nghiệm thật sự ấn tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẹp quyến rũ vườn trà Nhật Bản trên đất Mỹ
Đẹp quyến rũ vườn trà Nhật Bản trên đất Mỹ

VOV.VN - Một khu vườn đậm nét truyền thống Nhật Bản với những hồ nước, những loài cây đủ sắc màu trên đất Mỹ - một phần không thể thiếu của San Francisco.

Đẹp quyến rũ vườn trà Nhật Bản trên đất Mỹ

Đẹp quyến rũ vườn trà Nhật Bản trên đất Mỹ

VOV.VN - Một khu vườn đậm nét truyền thống Nhật Bản với những hồ nước, những loài cây đủ sắc màu trên đất Mỹ - một phần không thể thiếu của San Francisco.

Một ngày bình thường trên đỉnh núi cao 3.842m của Pháp
Một ngày bình thường trên đỉnh núi cao 3.842m của Pháp

Với độ cao 3.842m, đỉnh Aiguille du Midi là một trong những điểm thu hút du khách nhất dãy Alps thuộc Pháp.

Một ngày bình thường trên đỉnh núi cao 3.842m của Pháp

Một ngày bình thường trên đỉnh núi cao 3.842m của Pháp

Với độ cao 3.842m, đỉnh Aiguille du Midi là một trong những điểm thu hút du khách nhất dãy Alps thuộc Pháp.

Đoàn truyền thông Hungary thăm Việt Nam thúc đẩy quảng bá du lịch
Đoàn truyền thông Hungary thăm Việt Nam thúc đẩy quảng bá du lịch

VOV.VN - Chuyến đi của đoàn Hungary sang Việt Nam lần này là kết quả của sự phối hợp giữa Tổng cục Du lịch Việt Nam và Quỹ vì quan hệ Hungary- Việt Nam.

Đoàn truyền thông Hungary thăm Việt Nam thúc đẩy quảng bá du lịch

Đoàn truyền thông Hungary thăm Việt Nam thúc đẩy quảng bá du lịch

VOV.VN - Chuyến đi của đoàn Hungary sang Việt Nam lần này là kết quả của sự phối hợp giữa Tổng cục Du lịch Việt Nam và Quỹ vì quan hệ Hungary- Việt Nam.

Những món ngon truyền thống của ẩm thực Khmer
Những món ngon truyền thống của ẩm thực Khmer

VOV.VN - Sự đa dạng, phong phú của những món ăn đặc sắc trong Hội thi Ẩm thực dân tộc Khmer đã thu hút đông đảo du khách tham quan, thưởng thức.

Những món ngon truyền thống của ẩm thực Khmer

Những món ngon truyền thống của ẩm thực Khmer

VOV.VN - Sự đa dạng, phong phú của những món ăn đặc sắc trong Hội thi Ẩm thực dân tộc Khmer đã thu hút đông đảo du khách tham quan, thưởng thức.

Chợ nổi Cái Bè - điểm du lịch độc đáo của miền Tây Nam Bộ
Chợ nổi Cái Bè - điểm du lịch độc đáo của miền Tây Nam Bộ

VOV.VN - Đây là một trong những chợ đầu mối lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Chợ họp trên sông với phương tiện giao thông là ghe, thuyền.

Chợ nổi Cái Bè - điểm du lịch độc đáo của miền Tây Nam Bộ

Chợ nổi Cái Bè - điểm du lịch độc đáo của miền Tây Nam Bộ

VOV.VN - Đây là một trong những chợ đầu mối lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Chợ họp trên sông với phương tiện giao thông là ghe, thuyền.

Vẻ đẹp huyền ảo của công viên bị nước nhấn chìm ở Áo
Vẻ đẹp huyền ảo của công viên bị nước nhấn chìm ở Áo

VOV.VN -Những khoảnh khắc đẹp không tưởng của một công viên dưới lòng hồ đã được hai nhiếp ảnh gia hàng đầu của Áo là Gerald Kapfer và Harald Hois ghi lại.

Vẻ đẹp huyền ảo của công viên bị nước nhấn chìm ở Áo

Vẻ đẹp huyền ảo của công viên bị nước nhấn chìm ở Áo

VOV.VN -Những khoảnh khắc đẹp không tưởng của một công viên dưới lòng hồ đã được hai nhiếp ảnh gia hàng đầu của Áo là Gerald Kapfer và Harald Hois ghi lại.