Nghệ sỹ Tự Long, Xuân Bắc cùng người dân Bắc Kạn quảng bá bí xanh thơm

VOV.VN - Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Ngày hội Bí xanh thơm, loại đặc sản riêng có tại huyện vùng cao này. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Điểm nhấn của Ngày hội Bí xanh thơm Ba Bể lần này là sự tham gia của nghệ sỹ Tự Long, nghệ sỹ Xuân Bắc cùng các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam... Thông qua hình thức livestream, bán hàng trực tiếp và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng như Facebook, Youtube, Tiktok... người dân và du khách được hòa mình trong không khí ngày hội ngay tại vườn bí xanh thơm của xã Yến Dương - vùng trọng điểm trồng bí của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Khá nhiều đơn hàng từ mọi miền đất nước đã được chốt ngay trong buổi livestream.

Ông Hoàng Dương Huấn - người dân xã Địa Linh, huyện Ba Bể nói: “Chương trình này rất hay, rất tốt đẹp cho bà con trồng bí. Mong muốn của bà con 2 xã Yến Dương, Địa Linh, huyện Ba Bể là làm sao tiếp tục tiến tới sẽ trồng thêm nhiều nhiều diện tích và tiêu thụ được nhiều bí cho bà con”.

Nghệ sỹ Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam chia sẻ: “Tôi và NSND Tự Long coi việc đến với bà con nông dân, đặc biệt đến với Ba Bể là trách nhiệm của nghệ sỹ. Chúng tôi may mắn được mọi người yêu mến, yêu thích và chúng tôi có một chút sự lan tỏa của mình để giới thiệu với đông đảo bà con trong cả nước về sản phẩm bí xanh thơm Ba Bể”.

Bí xanh thơm là loại nông sản đặc trưng của huyện vùng cao Ba Bể, được trồng tập trung tại hai xã Yến Dương, Địa Linh với tổng diện tích khoảng 200ha. Đây là giống bí bản địa có hương thơm dịu mà không loại bí nào có được. Những năm qua, bí xanh thơm đã giúp cho hàng trăm hộ dân ở Ba Bể thoát nghèo, vươn lên làm giàu với thu nhập có thể lên đến 200 triệu đồng/năm. Người dân đã sáng tạo thêm nhiều sản phẩm từ bí xanh như làm trà khô, mứt bí, kem bí xanh bên cạnh việc chế biến ra hàng chục món ăn từ quả bí. Cùng với đó, chính quyền địa phương và người dân cũng đã sáng tạo mô hình du lịch trải nghiệm vườn bí xanh, gắn trồng, chế biến với phát triển du lịch cộng đồng.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc tiêu thụ bí vẫn còn không ít khó khăn, thị trường chưa thực sự ổn định. Do đó, việc đổi mới hình thức quảng bá, giới thiệu với sự hỗ trợ của các nghệ sỹ và ứng dụng mạng xã hội là cơ hội quảng bá sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng trong cả nước.

Ông Lưu Quốc Trung - Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Chúng tôi có suy nghĩ, đó là phải sáng tạo thêm nhiều hình thức bán hàng, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ tốt hơn quả bí xanh thơm, không chỉ với người dân trong tỉnh, trong nước mà cả bạn bè quốc tế tiếp cận sản phẩm này. Qua sự kiện chúng tôi cũng mong muốn sẽ tạo động lực để người dân tiếp tục canh tác, mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy việc xóa đói, giảm nghèo và tiếp tục phát triển kinh tế nông lâm nghiệp của địa phương”.

Ngoài Ngày hội Bí xanh thơm, Nghệ sỹ Tự Long và Xuân Bắc cùng các nghệ sỹ cũng đã livestream, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên cũng như nét đặc trưng của du lịch hồ Ba Bể./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạo hướng đi mới cho bí xanh thơm Ba Bể
Tạo hướng đi mới cho bí xanh thơm Ba Bể

VOV.VN - Trong khuôn khổ tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Kạn 2023 đã diễn ra chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ bí xanh thơm Ba Bể.

Tạo hướng đi mới cho bí xanh thơm Ba Bể

Tạo hướng đi mới cho bí xanh thơm Ba Bể

VOV.VN - Trong khuôn khổ tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Kạn 2023 đã diễn ra chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ bí xanh thơm Ba Bể.

Bắc Kạn tổ chức tuần văn hóa du lịch gắn với trải nghiệm bí xanh thơm
Bắc Kạn tổ chức tuần văn hóa du lịch gắn với trải nghiệm bí xanh thơm

VOV.VN - “Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 21/5/2023.

Bắc Kạn tổ chức tuần văn hóa du lịch gắn với trải nghiệm bí xanh thơm

Bắc Kạn tổ chức tuần văn hóa du lịch gắn với trải nghiệm bí xanh thơm

VOV.VN - “Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 21/5/2023.

Độc đáo du lịch trải nghiệm vườn bí xanh thơm Ba Bể
Độc đáo du lịch trải nghiệm vườn bí xanh thơm Ba Bể

VOV.VN - Tận dụng lợi thế và tiềm năng sẵn có về sản xuất nông nghiệp với gần 200 héc ta trồng đặc sản bí xanh thơm có giá trị kinh tế cao, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn xây dựng và giới thiệu đến du khách mô hình du lịch trải nghiệm vườn bí thú vị.

Độc đáo du lịch trải nghiệm vườn bí xanh thơm Ba Bể

Độc đáo du lịch trải nghiệm vườn bí xanh thơm Ba Bể

VOV.VN - Tận dụng lợi thế và tiềm năng sẵn có về sản xuất nông nghiệp với gần 200 héc ta trồng đặc sản bí xanh thơm có giá trị kinh tế cao, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn xây dựng và giới thiệu đến du khách mô hình du lịch trải nghiệm vườn bí thú vị.

Du khách hào hứng với trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Bắc Kạn
Du khách hào hứng với trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Bắc Kạn

VOV.VN - Những ngày qua đã có hàng ngàn lượt du khách đến thăm quan, chụp ảnh tại những vườn bí xanh thơm bạt ngàn của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Du khách hào hứng với trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Bắc Kạn

Du khách hào hứng với trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Bắc Kạn

VOV.VN - Những ngày qua đã có hàng ngàn lượt du khách đến thăm quan, chụp ảnh tại những vườn bí xanh thơm bạt ngàn của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.