Việt Nam kỳ vọng Hàn Quốc là thị trường du lịch lớn nhất

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng kỳ vọng Hàn Quốc sẽ trở thành thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam trong tương lai.

Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL), hôm nay (14/12) tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hàn Quốc Hwang Hee. Đây là cuộc gặp trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết du lịch một trong những lĩnh vực trọng điểm của Việt Nam, và Hàn Quốc hiện là thị trường du lịch lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam đang thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế, với mục tiêu đảm bảo an toàn cho du khách và sức khoẻ của nhân dân.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn Bộ VHTT&DL Hàn Quốc cũng như các cơ quan chức năng tiếp tục ủng hộ và hy vọng Hàn Quốc sẽ trở thành thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam trong tương lai, khi người Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch, làm việc và sinh sống ngày một tăng. 

Bộ trưởng Hwang Hee nêu sáng kiến hai bên phối hợp thực hiện các bộ phim Hàn Quốc tại các địa danh nổi tiếng của Việt Nam, thông qua điện ảnh để xúc tiến, quảng bá du lịch. Hai Bộ trưởng thống nhất phương hướng tổ chức các hoạt động văn hóa vào năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng thời đề nghị hai bên đẩy mạnh công tác truyền thông để nhân dân hai nước hiểu rõ hơn nữa văn hóa, đất nước, con người của nhau.

Trong năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, hai bên thống nhất kế hoạch triển khai nhiều chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, đặc biệt dành quan tâm chuẩn bị và tổ chức “Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc”, “Lễ hội đèn lồng Hàn Quốc - Việt Nam” và các sự kiện văn hóa khác của Hàn Quốc tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Dịp này, hai bên đã ký kết Chương trình Trao đổi Văn hóa giữa Bộ VHTT&DL Việt Nam và Bộ VHTT&DL Hàn Quốc về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc vào năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh đón đoàn khách Hàn Quốc vào tháng 1/2022
Quảng Ninh đón đoàn khách Hàn Quốc vào tháng 1/2022

VOV.VN - Dự kiến ngày 7/1/2022, Quảng Ninh đón đoàn khách Hàn Quốc nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Đây sẽ là đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Quảng Ninh theo chương trình thí điểm.

Quảng Ninh đón đoàn khách Hàn Quốc vào tháng 1/2022

Quảng Ninh đón đoàn khách Hàn Quốc vào tháng 1/2022

VOV.VN - Dự kiến ngày 7/1/2022, Quảng Ninh đón đoàn khách Hàn Quốc nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Đây sẽ là đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Quảng Ninh theo chương trình thí điểm.

Lào sẽ thử nghiệm đón khách du lịch Hàn Quốc
Lào sẽ thử nghiệm đón khách du lịch Hàn Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết kế hoạch mở cửa lại đất nước trong thời gian tới sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp, triển khai từng bước để vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi nền kinh tế và hội nhập khu vực.

Lào sẽ thử nghiệm đón khách du lịch Hàn Quốc

Lào sẽ thử nghiệm đón khách du lịch Hàn Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết kế hoạch mở cửa lại đất nước trong thời gian tới sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp, triển khai từng bước để vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi nền kinh tế và hội nhập khu vực.

Ghé thăm những ngôi làng bích họa độc đáo ở Hàn Quốc
Ghé thăm những ngôi làng bích họa độc đáo ở Hàn Quốc

VOV.VN - Từng bị coi là cũ kỹ, buồn tẻ, nhiều ngôi làng tại Hàn Quốc đã được "khoác áo mới" nhiều màu sắc nhờ vô vàn bức tranh tường sống động. Không chỉ trở nên đẹp mắt, những ngôi làng bích họa này còn thu hút đông đảo khách du lịch.

Ghé thăm những ngôi làng bích họa độc đáo ở Hàn Quốc

Ghé thăm những ngôi làng bích họa độc đáo ở Hàn Quốc

VOV.VN - Từng bị coi là cũ kỹ, buồn tẻ, nhiều ngôi làng tại Hàn Quốc đã được "khoác áo mới" nhiều màu sắc nhờ vô vàn bức tranh tường sống động. Không chỉ trở nên đẹp mắt, những ngôi làng bích họa này còn thu hút đông đảo khách du lịch.