Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc tăng cường hợp tác đầu tư, du lịch

VOV.VN - Theo Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, hiện nay, phía Trung Quốc cũng đã đưa Việt Nam vào danh sách đợt 2 thực hiện thí điểm cho khách du lịch Trung Quốc đi theo nhóm đến Việt Nam. Người Trung Quốc cũng biết nhiều về Đà Nẵng và rất thích đi du lịch tại Đà Nẵng.

Chiều nay (20/7), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có buổi tiếp ông Hùng Ba, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam đến thăm thành phố Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam mong muốn Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại, đặc biệt là du lịch.

Hiện, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhiều địa phương của Trung Quốc. Đà Nẵng hiện có 30 doanh nghiệp có quan hệ thương mại thường xuyên với thị trường Trung Quốc. Trung Quốc hiện có 93 dự án đầu tư trực tiếp tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư là 118 triệu đô la Mỹ. Trước khi xảy ra dịch Covid-19, từ năm 2016-2019, Trung Quốc luôn là một trong những thị trường có số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đông nhất.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho rằng, thành phố Đà Nẵng có ưu thế rõ rệt so với nhiều nơi ở miền Trung về thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là về giá thuê đất, nguồn lực lao động... Phía Trung Quốc cũng khuyến khích nhiều doanh nghiệp đến đầu tư tại thành phố Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam.

Theo Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, hiện nay, phía Trung Quốc cũng đã đưa Việt Nam vào danh sách đợt 2 thực hiện thí điểm cho khách du lịch Trung Quốc đi theo nhóm đến Việt Nam. Người Trung Quốc cũng biết nhiều về Đà Nẵng và rất thích đi du lịch tại Đà Nẵng. Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam mong muốn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tạo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, tạo môi trường an toàn cho du khách Trung Quốc.

Thay mặt Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cảm ơn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam đến thăm Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đà Nẵng luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các doanh nhân Trung Quốc hoạt động. Thành phố đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động phát triển du lịch giữa Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn hai bên thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về đầu tư, phát triển du lịch, đặc biệt là trao đổi đoàn giữa Đà Nẵng và địa phương của Trung Quốc. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng đã hoạt động tích cực, làm tốt vai trò kết nối quan hệ giữa các địa phương của Trung Quốc với Đà Nẵng, cũng như kết nối các nhà đầu tư đến làm ăn tại thành phố Đà Nẵng:

“Tôi rất tin tưởng và mong rằng quan hệ ngoại giao, đặc biệt là đối ngoại nhân dân giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phượng của Trung Quốc tốt đẹp. Đặc biệt là thúc đẩy các quan hệ hợp tác trong đầu tư, phát triển du lịch giữa Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc
Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

VOV.VN - Trên cơ sở đó, với tinh thần “đồng chí, anh em”, hữu nghị, chân thành, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn đồng chí Vương Hộ Ninh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

VOV.VN - Trên cơ sở đó, với tinh thần “đồng chí, anh em”, hữu nghị, chân thành, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn đồng chí Vương Hộ Ninh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự khi được Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế dành thời gian tiếp đoàn nhân dịp đoàn tới thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự khi được Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế dành thời gian tiếp đoàn nhân dịp đoàn tới thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên đi sâu trao đổi về các phương hướng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước; nhất trí nỗ lực đẩy mạnh thực hiện các thoả thuận đạt được giữa hai Tổng Bí thư hai Đảng…

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên đi sâu trao đổi về các phương hướng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước; nhất trí nỗ lực đẩy mạnh thực hiện các thoả thuận đạt được giữa hai Tổng Bí thư hai Đảng…