Hỗ trợ để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển

VOV.VN - Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành về cơ chế chính sách.

Thời gian qua, các doanh nghiệp khởi nghiệp thường gặp nhiều khó khăn về môi trường pháp lý, kiến thức kinh doanh… Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành về cơ chế chính sách.

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Tổng Thư ký VCCI

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), VOV có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về vấn đề này.

PV: Năm nay được Chính phủ chọn là Năm quốc gia khởi nghiệp, vậy Chính phủ đã có những hỗ trợ như thế nào đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam, thưa bà?

Bà Phạm Thị Thu Hằng: Nghị quyết 35 của Chính phủ đã nêu rất rõ giải pháp, trong đó có mở một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Dự kiến trong chương trình này Chính phủ cũng sẽ mở rộng nâng lên đưa vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để khởi nghiệp, lan rộng tạo ra các doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên những đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

PV: Vậy theo bà những doanh nghiệp khởi nghiệp cần lưu ý những vấn đề gì để có thể thành công trong giai đoạn hiện nay?

Bà Phạm Thị Thu Hằng: Để phong trào không chỉ là khẩu hiệu hay là những cảm hứng có tính chất nhất thời thì công tác định hướng cho khởi nghiệp rất quan trọng. Hiểu biết về công việc kinh doanh và những kiến thức để thành lập doanh nghiệp là điều rất quan trọng.

Ngoài ra, cần chú ý đến những kỹ năng, yêu cầu về kỹ thuật, về hiểu biết thị trường và hiểu biết các thủ tục pháp lý. Khởi nghiệp chỉ thành công khi ta nắm bắt được cơ hội đó. Những lĩnh vực cũ nhưng vẫn có cơ hội. Nhưng nếu chọn lĩnh vực mới mà không có kiến thức hoặc kỹ thuật tốt để đáp ứng yêu cầu sản phẩm và yêu cầu về đầu tư thì cũng không thể thành công được.

PV: Để các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, thời gian tới Chính phủ cần tập trung vào những vấn đề gì, thưa bà?

Bà Phạm Thị Thu Hằng: Theo tôi, Chính phủ cần có giải pháp căn cơ hơn, phù hợp hơn. Chẳng hạn như hỗ trợ để phát triển hình thành các Quỹ như Quỹ Thiên thần, Quỹ Đầu tư mạo hiểm… Đặc biệt, các thủ tục hành chính để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký mã số thuế, tiếp cận đất đai, tiếp cận công nghệ cần phải thông thoáng dễ tìm dễ kiếm.

Các nhà hoạch định chính sách cần phải có các giải pháp đáp ứng nhu cầu này. Vì các doanh nghiệp khởi nghiệp có quy mô rất nhỏ không có đủ năng lực như các doanh nghiệp lớn để tiếp cận các nguồn lực./.

PV: Xin cảm ơn bà./.

Nhiều rảo cản doanh nghiệp khởi nghiệp

VOV.VN - Thủ tục hành chính cùng các quy định về thuế, khó khăn trong tiếp cận vốn... là những rào cản không nhỏ để các doanh nghiệp bắt tay khởi nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam học gì từ kinh nghiệm khởi nghiệp của Israel?
Việt Nam học gì từ kinh nghiệm khởi nghiệp của Israel?

VOV.VN - Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang được Chính phủ tích cực chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Việt Nam học gì từ kinh nghiệm khởi nghiệp của Israel?

Việt Nam học gì từ kinh nghiệm khởi nghiệp của Israel?

VOV.VN - Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang được Chính phủ tích cực chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Kinh nghiệm quý về khởi nghiệp của nữ CEO nổi tiếng nước Mỹ
Kinh nghiệm quý về khởi nghiệp của nữ CEO nổi tiếng nước Mỹ

VOV.VN - Trò chuyện với các bạn trẻ mới khởi nghiệp tại Việt Nam, nữ CEO Mỹ nổi tiếng cho hay, vào thời điểm khó khăn nhất bà đã tìm thấy sức mạnh phi thường.

Kinh nghiệm quý về khởi nghiệp của nữ CEO nổi tiếng nước Mỹ

Kinh nghiệm quý về khởi nghiệp của nữ CEO nổi tiếng nước Mỹ

VOV.VN - Trò chuyện với các bạn trẻ mới khởi nghiệp tại Việt Nam, nữ CEO Mỹ nổi tiếng cho hay, vào thời điểm khó khăn nhất bà đã tìm thấy sức mạnh phi thường.

Cộng đồng khởi nghiệp đã có không gian làm việc chung
Cộng đồng khởi nghiệp đã có không gian làm việc chung

VOV.VN - Với không gian chung, các nhà đầu tư và các thành viên khởi nghiệp có thể giao lưu nghiên cứu, sáng tạo đưa ra những ý tưởng và sản phẩm mới.

Cộng đồng khởi nghiệp đã có không gian làm việc chung

Cộng đồng khởi nghiệp đã có không gian làm việc chung

VOV.VN - Với không gian chung, các nhà đầu tư và các thành viên khởi nghiệp có thể giao lưu nghiên cứu, sáng tạo đưa ra những ý tưởng và sản phẩm mới.

Nhiều rảo cản doanh nghiệp khởi nghiệp
Nhiều rảo cản doanh nghiệp khởi nghiệp

VOV.VN - Thủ tục hành chính cùng các quy định về thuế, khó khăn trong tiếp cận vốn... là những rào cản không nhỏ để các doanh nghiệp bắt tay khởi nghiệp.

Nhiều rảo cản doanh nghiệp khởi nghiệp

Nhiều rảo cản doanh nghiệp khởi nghiệp

VOV.VN - Thủ tục hành chính cùng các quy định về thuế, khó khăn trong tiếp cận vốn... là những rào cản không nhỏ để các doanh nghiệp bắt tay khởi nghiệp.

45,6% người trưởng thành Việt Nam sợ thất bại trong kinh doanh
45,6% người trưởng thành Việt Nam sợ thất bại trong kinh doanh

Tỷ lệ người trưởng thành ở Việt Nam lo sợ thất bại trong kinh doanh tiếp tục có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao là 45,6%.

45,6% người trưởng thành Việt Nam sợ thất bại trong kinh doanh

45,6% người trưởng thành Việt Nam sợ thất bại trong kinh doanh

Tỷ lệ người trưởng thành ở Việt Nam lo sợ thất bại trong kinh doanh tiếp tục có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao là 45,6%.