Startup Việt gọi vốn thành công 7 triệu USD từ Google

VOV.VN - ELSA của một startup Việt đã gọi vốn thành công 7 triệu USD từ nhà đầu tư chiến lược Gradient Ventures của Google.

ELSA, một ứng dụng học tiếng Anh sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo và nhận diện giọng nói - thông báo đã gọi vốn thành công Vòng A (Series A) với tổng số vốn lên đến 7 triệu USD. Nhà đầu tư chiến lược trong vòng gọi vốn này là Gradient Ventures – quỹ mạo hiểm chuyên đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) của Google.

Bên cạnh đó, Monk’s Hill Ventures và SOSV, các quỹ đầu tư chiến lược của ELSA từ vòng trước cũng tiếp tục rót vốn đầu tư trong vòng này.

ELSA được đồng sáng lập năm 2015 bởi Văn Đinh Hồng Vũ - cô gái gốc Việt tốt nghiệp Stanford với bằng MBA và bằng Thạc sĩ Giáo dục. 

Văn Đinh Hồng Vũ – nhà sáng lập và CEO của ELSA (Ảnh: 500startups)

"Tôi đã dành rất nhiều thời gian mỗi tối trước khi ngủ tán gẫu với Siri. Tôi bắt đầu nghĩ liệu mình có thể làm điều gì ý nghĩa hơn với công nghệ như Siri và giúp mọi người học tiếng Anh," Văn Đinh Hồng Vũ chia sẻ về nguồn gốc của ELSA.

Startup trẻ này cho biết, những mạng lưới hỗ trợ là thiết yếu trong suốt chặng đường của ESLA. "Đừng ngại hỏi xin giúp đỡ. Chuẩn bị sẵn sàng nhiều hỗ trợ nhất mà bạn có thể. Dựa vào đồng nghiệp và bạn bè mà bạn tin tưởng trong các cộng đồng và mạng lưới. Con người là vốn quý", Văn Đinh Hồng Vũ đưa ra lời khuyên.

Đội ngũ ELSA (Ảnh: elsaspeak)

Gọi vốn thành công Vòng A được kỳ vọng sẽ giúp ELSA tăng tốc phát triển, khai phá nhiều thị trường mới như Nhật Bản, Indonesia và Ấn Độ.

Đội ngũ của ELSA mong muốn làm việc với các chuyên gia từ Google để tiếp tục phát triển đội ngũ nhân tài công nghệ, cũng như các tính năng AI tiên tiến nhất đáp ứng nhu cầu học nói tiếng Anh của học viên trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều dự án khởi nghiệp thành công từ Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng
Nhiều dự án khởi nghiệp thành công từ Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng

VOV.VN - 3 năm nay, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng được xem là ngôi nhà chung của những người có ý tưởng và khát khao khởi nghiệp.

Nhiều dự án khởi nghiệp thành công từ Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng

Nhiều dự án khởi nghiệp thành công từ Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng

VOV.VN - 3 năm nay, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng được xem là ngôi nhà chung của những người có ý tưởng và khát khao khởi nghiệp.

Chuyện những người phụ nữ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo
Chuyện những người phụ nữ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Nhiều mô hình khởi nghiệp thành công đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nữ trở thành những điểm sáng trong phát triển kinh tế.

Chuyện những người phụ nữ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

Chuyện những người phụ nữ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Nhiều mô hình khởi nghiệp thành công đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nữ trở thành những điểm sáng trong phát triển kinh tế.

Để khởi nghiệp, trước tiên phải “máu” làm giàu
Để khởi nghiệp, trước tiên phải “máu” làm giàu

VOV.VN - Muốn làm giàu phải "máu", muốn thành công phải có khát vọng, nhưng người trẻ hiện nay lại đang thiếu những điều này.

Để khởi nghiệp, trước tiên phải “máu” làm giàu

Để khởi nghiệp, trước tiên phải “máu” làm giàu

VOV.VN - Muốn làm giàu phải "máu", muốn thành công phải có khát vọng, nhưng người trẻ hiện nay lại đang thiếu những điều này.

Tiết lộ bí quyết gây dựng cơ đồ của vị tỷ phú già nhất thế giới
Tiết lộ bí quyết gây dựng cơ đồ của vị tỷ phú già nhất thế giới

VOV.VN - Dù đã sắp sang tuổi 100 nhưng tỷ phú Chang Yun Chung (Singapore) vẫn đến công ty hàng ngày. Ông tiết lộ có được thành công nhờ sự thật thà và chăm chỉ.

Tiết lộ bí quyết gây dựng cơ đồ của vị tỷ phú già nhất thế giới

Tiết lộ bí quyết gây dựng cơ đồ của vị tỷ phú già nhất thế giới

VOV.VN - Dù đã sắp sang tuổi 100 nhưng tỷ phú Chang Yun Chung (Singapore) vẫn đến công ty hàng ngày. Ông tiết lộ có được thành công nhờ sự thật thà và chăm chỉ.

Doanh nghiệp khởi nghiệp còn “thờ ơ” với tài sản trí tuệ của mình
Doanh nghiệp khởi nghiệp còn “thờ ơ” với tài sản trí tuệ của mình

VOV.VN - Doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn "thờ ơ" với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các tài sản trí tuệ của mình.

Doanh nghiệp khởi nghiệp còn “thờ ơ” với tài sản trí tuệ của mình

Doanh nghiệp khởi nghiệp còn “thờ ơ” với tài sản trí tuệ của mình

VOV.VN - Doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn "thờ ơ" với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các tài sản trí tuệ của mình.