16 nước châu Á-Thái Bình Dương tăng cường đàm phán RCEP

VOV.VN - Bộ trưởng tài chính 16 nước châu Á-Thái Bình Dương đã nhất trí tăng cường đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận tự do thương mại vào cuối năm 2019.

Các bộ trưởng đã kết thúc vòng đàm phán mới nhất về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) tại thành phố Xiêm Riệp (Campuchia).

Các nước tham dự gồm Nhật Bản, Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN. Các bộ trưởng nhất trí đẩy nhanh đàm phán ở cấp chuyên viên về các vấn đề ít tranh cãi như dịch vụ tài chính. Về các vấn đề khúc mắc nhất, như tỷ lệ % thuế hàng hóa được miễn giảm, các Bộ trưởng nhất trí bắt đầu đẩy nhanh đàm phán vào mùa Hè năm nay, bởi Ấn Độ, Thái Thái trong nửa đầu năm nay bận tổ chức bầu cử.

16 nước châu Á-Thái Bình Dương tăng cường đàm phán RCEP. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko, các bộ trưởng sẽ họp lại vào tháng 8, đồng thời bày tỏ hi vọng Nhật Bản đóng vai trò tích cực trong đàm phán nhằm đưa ra được một thỏa thuận toàn diện và có chất lượng cao trong năm 2019./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp định RCEP kéo dài thời gian đàm phán đến năm 2016
Hiệp định RCEP kéo dài thời gian đàm phán đến năm 2016

VOV.VN - Các thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực quyết định kéo dài thời gian hoàn tất đàm phán từ năm 2015 sang năm 2016.

Hiệp định RCEP kéo dài thời gian đàm phán đến năm 2016

Hiệp định RCEP kéo dài thời gian đàm phán đến năm 2016

VOV.VN - Các thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực quyết định kéo dài thời gian hoàn tất đàm phán từ năm 2015 sang năm 2016.

Thúc đẩy đàm phán Hiệp định RCEP xong trong năm 2017
Thúc đẩy đàm phán Hiệp định RCEP xong trong năm 2017

VOV.VN - Hiệp định RCEP sẽ tạo thuận lợi và thúc đẩy hơn nữa luồng lưu chuyển thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư trong khu vực.

Thúc đẩy đàm phán Hiệp định RCEP xong trong năm 2017

Thúc đẩy đàm phán Hiệp định RCEP xong trong năm 2017

VOV.VN - Hiệp định RCEP sẽ tạo thuận lợi và thúc đẩy hơn nữa luồng lưu chuyển thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư trong khu vực.

Thủ tướng: Đây là thời điểm để kết thúc đàm phán Hiệp định RCEP
Thủ tướng: Đây là thời điểm để kết thúc đàm phán Hiệp định RCEP

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà đoàn đàm phán Hiệp định RCEP đã đạt được trong năm 2018.

Thủ tướng: Đây là thời điểm để kết thúc đàm phán Hiệp định RCEP

Thủ tướng: Đây là thời điểm để kết thúc đàm phán Hiệp định RCEP

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà đoàn đàm phán Hiệp định RCEP đã đạt được trong năm 2018.