“30 ngày đêm” tháo điểm nghẽn mặt bằng dự án ven biển Đắk Lắk

VOV.VN - Các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang dồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Nút thắt lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh Đắk Lắk đã phát động chiến dịch “30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng”, tạo khí thế mới với tinh thần đồng thuận, trách nhiệm và tiên phong vì lợi ích chung,

Ngày thứ 5 của chiến dịch, tại xã Tuy An Đông, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ các hộ dân có nhà nằm trong phạm vi dự án di dời tài sản đến khu tái định cư. Dù nhà mới chưa hoàn thiện, nhiều hộ vẫn tự nguyện bàn giao mặt bằng để công trình sớm triển khai.

Ông Phạm Chí Bảo, ở xã Tuy An Đông cho biết, gia đình đồng thuận giao mặt bằng với mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho giao thông và phát triển địa phương. “Mình cũng giao mặt bằng cho nhà nước làm đường xá cho lưu thông", ông Bảo nói.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao hơn 19km mặt bằng trên tổng chiều dài hơn 22km đã triển khai thi công, các địa phương đang phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên. Gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ xã Tuy An Đông, là một trong những hộ tự nguyện di dời sớm dù việc kiểm kê còn chưa hoàn tất.

“Gia đình mới kiểm kê nhưng vẫn động viên vợ con chấp hành bàn giao mặt bằng sớm để đơn vị thi công triển khai theo chiến dịch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh", ông Hiếu nói.

Hiện nhiều công trình đầu tư công trên địa bàn Đắk Lắk đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Riêng tuyến đường ven biển có khoảng 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng về đất đai, nhà ở. Vì vậy, chiến dịch “30 ngày đêm” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các xã, phường nơi dự án đi qua.

Sau 3 ngày phát động, riêng xã Tuy An Đông đã vận động di dời được 25 hộ dân. Cùng với tuyên truyền, địa phương còn triển khai chính sách hỗ trợ, khen thưởng đối với các hộ bàn giao mặt bằng sớm.

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cho biết: "Tuyên truyền tạo sự lòng tin đối với người dân và tuyên truyền những chính sách, chế độ khen thưởng theo quy định 26 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có vấn đề hỗ trợ cho những hộ gia đình chấp hành trước là từ 8 triệu đến 15 triệu".

Chiến dịch diễn ra từ ngày 4/5 đến 4/6/2026. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu sau 10 ngày sẽ nâng chiều dài mặt bằng được bàn giao lên hơn 17km; kết thúc chiến dịch đạt trên 19km và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/8/2026. Riêng đoạn gần 1km phía Bắc cầu An Hải qua xã Tuy An Đông phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Để đảm bảo tiến độ chung của dự án, các đơn vị thi công sẽ triển khai theo hình thức cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu thi công đến đó.

Ông Nguyễn Khoa Anh, đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Địa phương bàn giao mặt bằng đến đâu, Ban Quản lý dự án sẽ yêu cầu nhà thầu huy động nhiều mũi thi công để triển khai ngay, đảm bảo tiến độ công trình".

Với quyết tâm của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, chiến dịch “30 ngày đêm” đang tạo chuyển biến rõ nét tại các địa phương ven biển. Những mét mặt bằng được bàn giao hôm nay sẽ góp phần hình thành tuyến đường ven biển hiện đại, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển Đắk Lắk trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Giải ngân vốn đầu tư công: Sơn La từ vị trí 33 lên thứ 11 cả nước
Giải ngân vốn đầu tư công: Sơn La từ vị trí 33 lên thứ 11 cả nước

VOV.VN - Quý 1 năm nay, tỉnh Sơn La là 1 trong 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất cả nước, với khoảng 7%. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đã đạt xấp xỉ 25%, xếp thứ 11 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Giải ngân vốn đầu tư công: Sơn La từ vị trí 33 lên thứ 11 cả nước

Giải ngân vốn đầu tư công: Sơn La từ vị trí 33 lên thứ 11 cả nước

VOV.VN - Quý 1 năm nay, tỉnh Sơn La là 1 trong 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất cả nước, với khoảng 7%. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đã đạt xấp xỉ 25%, xếp thứ 11 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Giải ngân vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ: Vì sao vẫn chậm tiến độ?
Giải ngân vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ: Vì sao vẫn chậm tiến độ?

VOV.VN - Áp lực giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đang dồn lên các địa phương, nhưng yêu cầu không chỉ là tiến độ mà còn bảo đảm chất lượng, minh bạch đấu thầu và lựa chọn đúng nhà thầu để nâng cao hiệu quả từng dự án hạ tầng.

Giải ngân vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ: Vì sao vẫn chậm tiến độ?

Giải ngân vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ: Vì sao vẫn chậm tiến độ?

VOV.VN - Áp lực giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đang dồn lên các địa phương, nhưng yêu cầu không chỉ là tiến độ mà còn bảo đảm chất lượng, minh bạch đấu thầu và lựa chọn đúng nhà thầu để nâng cao hiệu quả từng dự án hạ tầng.

Thái Nguyên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, duy trì nhóm dẫn đầu cả nước
Thái Nguyên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, duy trì nhóm dẫn đầu cả nước

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, Thái Nguyên tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, qua đó giữ vững vị trí trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao.

Thái Nguyên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, duy trì nhóm dẫn đầu cả nước

Thái Nguyên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, duy trì nhóm dẫn đầu cả nước

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, Thái Nguyên tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, qua đó giữ vững vị trí trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao.