An Giang đạt con số tăng trưởng kinh tế cao hơn mức 8% trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Hôm nay (9/7), UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, phường, đặc khu để triển khai kế hoạch tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mặc dù vừa mới sáp nhập 2 tỉnh, công việc còn bộn bề nhưng 6 tháng đầu năm nay, tỉnh An Giang đã đạt tăng trưởng kinh tế 8,12%, là 1 trong 17 tỉnh có chỉ số tăng trưởng kinh tế cao hơn mức 8%, nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội đạt và vượt so với cùng kỳ.

Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,42%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,33%; khu vực dịch vụ tăng 10,8%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như thủy sản đông lạnh, gạo xay xát, quần áo may sẵn, giày dép da, cá hộp, khai thác đá và điện thương phẩm được mở rộng quy mô sản xuất, góp phần giữ ổn định tăng trưởng toàn ngành công nghiệp.

Đặc biệt hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư với nhiều dự án trọng điểm đang triển khai như: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau; công trình cầu Vàm Xáng - Thị Đội huyện Giồng Riềng; đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận… Tích cực phối hợp thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án ngành xây dựng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; kêu gọi đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá theo quy hoạch.

Về giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo các sở, ngành có giải pháp quyết liệt, kịp thời hơn nữa để sớm khắc phục các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2025, tăng cường phân cấp, phân quyền nhiều hơn nữa và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đến ngày 30/9 tất cả các dự án phải giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu 70%.

"Nếu tới 30/9 không giải ngân 70% tôi tin chắc đến 30/12 tỉnh không hoàn thành giải ngân 100% theo như chỉ đạo của Thủ tướng. Tôi đề nghị chủ đầu tư, BQL dự án phải có kế hoạch chi tiết, trong đó nói rõ nhiệm vụ của mình là gì, nhiệm vụ các ngành là gì. Sở Tài chính phải kiện toàn các tổ công tác của UBND tỉnh để đi trực tiếp kiểm tra đối với từng dự án để giải ngân. Năm nay giải ngân rất áp lực tại vì có vốn tăng thêm và có các dự án APEC."- ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

​Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang
​Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

VOV.VN - Sáng 7/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

​Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

​Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

VOV.VN - Sáng 7/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

An Giang: Chuyến xe đầu tiên đưa đón 253 cán bộ đi, về từ Long Xuyên - Rạch Giá
An Giang: Chuyến xe đầu tiên đưa đón 253 cán bộ đi, về từ Long Xuyên - Rạch Giá

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 4/7, chuyến xe buýt đầu tiên đưa cán bộ từ Rạch Giá đến Long Xuyên sẽ khởi hành lúc 17h. Sau đó, mỗi ngày vào lúc 5h sáng và 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu sẽ có xe đưa cán bộ từ Long Xuyên đi Rạch Giá và ngược lại.

An Giang: Chuyến xe đầu tiên đưa đón 253 cán bộ đi, về từ Long Xuyên - Rạch Giá

An Giang: Chuyến xe đầu tiên đưa đón 253 cán bộ đi, về từ Long Xuyên - Rạch Giá

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 4/7, chuyến xe buýt đầu tiên đưa cán bộ từ Rạch Giá đến Long Xuyên sẽ khởi hành lúc 17h. Sau đó, mỗi ngày vào lúc 5h sáng và 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu sẽ có xe đưa cán bộ từ Long Xuyên đi Rạch Giá và ngược lại.