Áp lực lãi suất cao: Doanh nghiệp xoay xở ra sao để duy trì tăng trưởng?

VOV.VN - Mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao, khiến chi phí vốn tiếp tục trở thành gánh nặng đối với doanh nghiệp. Trong bối cảnh sức cầu phục hồi chậm, nhiều doanh nghiệp buộc phải xoay xở, tái cấu trúc tài chính để duy trì tăng trưởng và đảm bảo dòng tiền.

Lãi suất vẫn neo cao, chi phí vốn bào mòn lợi nhuận

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, mặt bằng lãi suất ngân hàng tiếp tục là yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Dù không còn ở mức đỉnh như giai đoạn trước, chi phí vốn hiện nay vẫn tạo áp lực đáng kể, đặc biệt khi sức cầu phục hồi chậm và biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.

Khảo sát biểu lãi suất tại hơn 30 ngân hàng cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động phổ biến hiện dao động quanh 5-6,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Đây là mức áp dụng với phần lớn khách hàng trên thị trường.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng vẫn triển khai các chương trình lãi suất “đặc biệt” cao hơn đáng kể, song đi kèm điều kiện rất khắt khe về quy mô tiền gửi. Đơn cử, PVcomBank niêm yết mức 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng nhưng chỉ áp dụng với khoản tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên. MSB đưa ra mức 9%/năm với điều kiện số dư tối thiểu từ 500 tỷ đồng. Một số ngân hàng như Nam A Bank, HDBank hay Vikki Bank cũng áp dụng lãi suất từ khoảng 7-8,3%/năm cho các khoản tiền gửi quy mô rất lớn.

Khi lãi suất huy động tăng cao khiến lãi suất cho vay cũng ở mức tương đối cao. Hiện nay, lãi suất vay ngân hàng dao động trong khoảng 5,5% đến 24%/năm tùy theo hình thức vay. Trong đó, lãi suất vay thế chấp phổ biến từ khoảng 7-9,5%/năm tại các ngân hàng lớn và lên tới 10-12%/năm tại một số ngân hàng thương mại cổ phần. Với các khoản vay trung và dài hạn, mức lãi suất thường dao động trong khoảng 8,5-11%/năm.

Trong khi đó, lãi suất vay tín chấp không có tài sản đảm bảo ở mức cao hơn đáng kể, phổ biến từ 8,5% đến 24%/năm. Nhiều khoản vay phải chịu lãi suất trên 14%/năm, thậm chí vượt 20%/năm, phản ánh chi phí vốn và mức độ rủi ro lớn hơn.

Thực tế cho thấy, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực kép, vừa chịu chi phí vốn cao, vừa xoay xở trong bối cảnh đơn hàng giảm, chi phí đầu vào tăng và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Khi chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí, lợi nhuận dễ bị bào mòn, thậm chí đẩy doanh nghiệp vào tình trạng thua lỗ.

Anh Mai Ngọc Vương một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực văn phòng phẩm cho hay: “Chi phí lãi vay đang ăn mòn lợi nhuận, chúng tôi phải cắt giảm đầu tư và tối ưu vận hành để tồn tại”.

Doanh nghiệp xoay xở tìm “lối ra”

Theo ông Hoàng Mạnh Ngọc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất khi lãi suất cho vay của ngân hàng tăng. Không chỉ chịu mức lãi suất cao hơn, họ còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn khi các điều kiện về tài sản đảm bảo và hồ sơ tín dụng ngày càng chặt chẽ.

Ông Ngọc cho hay: “Trước áp lực đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc tài chính, rà soát các khoản vay và đàm phán với ngân hàng để giãn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. Đồng thời, việc kiểm soát dòng tiền được siết chặt thông qua cắt giảm chi phí, tối ưu tồn kho và đẩy nhanh thu hồi công nợ”.

Xu hướng đa dạng hóa nguồn vốn cũng ngày càng rõ nét. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp tìm đến các kênh huy động khác như phát hành trái phiếu, gọi vốn từ nhà đầu tư hoặc tăng vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh, thu hẹp các mảng kém hiệu quả và tập trung vào lĩnh vực cốt lõi có biên lợi nhuận tốt hơn. Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cũng trở thành giải pháp quan trọng giúp giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị.

Chuyên gia Hoàng Trong Thủy cho rằng, để hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách tiền tệ cần tiếp tục được điều hành linh hoạt nhằm tạo điều kiện giảm thêm lãi suất cho vay, đặc biệt ở các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, cần cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các cơ chế bảo lãnh tín dụng.

Về dài hạn, việc giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản trị tài chính sẽ là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tăng khả năng chống chịu trước biến động.

Trong bối cảnh hiện nay, khả năng thích ứng linh hoạt sẽ quyết định doanh nghiệp nào có thể trụ vững và phát triển. Lãi suất có thể biến động theo chu kỳ, nhưng một chiến lược tài chính vững chắc vẫn là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất ưu đãi
Người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất ưu đãi

Ngân hàng Nhà nước áp dụng lãi suất ưu đãi cho người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội từ ngày 1/7, góp phần giảm chi phí vay và hỗ trợ an cư.

Người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất ưu đãi

Người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất ưu đãi

Ngân hàng Nhà nước áp dụng lãi suất ưu đãi cho người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội từ ngày 1/7, góp phần giảm chi phí vay và hỗ trợ an cư.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội thấp nhất 6,5%/năm từ ngày 1/7
Lãi suất vay mua nhà ở xã hội thấp nhất 6,5%/năm từ ngày 1/7

VOV.VN - Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm trong 5 năm đầu, theo thông báo mới của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội thấp nhất 6,5%/năm từ ngày 1/7

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội thấp nhất 6,5%/năm từ ngày 1/7

VOV.VN - Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm trong 5 năm đầu, theo thông báo mới của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất neo cao, doanh nghiệp gặp khó trước áp lực chi phí vốn
Lãi suất neo cao, doanh nghiệp gặp khó trước áp lực chi phí vốn

VOV.VN - Lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài đang trở thành gánh nặng lớn đối với các doanh nghiệp. Không chỉ làm gia tăng chi phí tài chính, mặt bằng lãi suất còn khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào thế khó trong duy trì sản xuất kinh doanh và mở rộng đầu tư sản xuất.

Lãi suất neo cao, doanh nghiệp gặp khó trước áp lực chi phí vốn

Lãi suất neo cao, doanh nghiệp gặp khó trước áp lực chi phí vốn

VOV.VN - Lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài đang trở thành gánh nặng lớn đối với các doanh nghiệp. Không chỉ làm gia tăng chi phí tài chính, mặt bằng lãi suất còn khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào thế khó trong duy trì sản xuất kinh doanh và mở rộng đầu tư sản xuất.

Loạt ngân hàng hạ lãi suất: Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt
Loạt ngân hàng hạ lãi suất: Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt

VOV.VN - Mặt bằng lãi suất huy động đang có xu hướng hạ nhiệt rõ nét, tuy nhiên, lãi suất cho vay thực tế trên thị trường vẫn neo ở mức cao. Sự phân hóa này đang đặt ra một câu hỏi lớn cho cả doanh nghiệp lẫn người dân: Liệu chi phí vốn có t

Loạt ngân hàng hạ lãi suất: Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt

Loạt ngân hàng hạ lãi suất: Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt

VOV.VN - Mặt bằng lãi suất huy động đang có xu hướng hạ nhiệt rõ nét, tuy nhiên, lãi suất cho vay thực tế trên thị trường vẫn neo ở mức cao. Sự phân hóa này đang đặt ra một câu hỏi lớn cho cả doanh nghiệp lẫn người dân: Liệu chi phí vốn có t

Lãi suất sẽ dần hạ nhiệt, nhưng khó giảm sâu
Lãi suất sẽ dần hạ nhiệt, nhưng khó giảm sâu

VOV.VN - Mặt bằng lãi suất huy động tại Việt Nam đang có xu hướng hạ nhiệt rõ nét, tuy nhiên, lãi suất cho vay thực tế trên thị trường vẫn neo ở mức cao. Sự phân hóa này đang đặt ra một câu hỏi lớn cho cả doanh nghiệp lẫn người dân - Liệu chi phí vốn có thực sự giảm?

Lãi suất sẽ dần hạ nhiệt, nhưng khó giảm sâu

Lãi suất sẽ dần hạ nhiệt, nhưng khó giảm sâu

VOV.VN - Mặt bằng lãi suất huy động tại Việt Nam đang có xu hướng hạ nhiệt rõ nét, tuy nhiên, lãi suất cho vay thực tế trên thị trường vẫn neo ở mức cao. Sự phân hóa này đang đặt ra một câu hỏi lớn cho cả doanh nghiệp lẫn người dân - Liệu chi phí vốn có thực sự giảm?