Hỗ trợ lãi suất vay tới 100% cho doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ chiến lược

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 260/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao, trong đó đưa ra nhiều cơ chế ưu đãi, hỗ trợ mạnh đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Theo Nghị định, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư sẽ được ưu tiên tiếp cận các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) và các quỹ khoa học, công nghệ của bộ, ngành, địa phương.

Đáng chú ý, Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với các nhiệm vụ công nghệ cao do Nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ; đồng thời ưu tiên cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, cũng như ưu tiên sử dụng các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Về chính sách thuế, các tổ chức, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, vật tư chuyên dùng phục vụ nghiên cứu công nghệ cao; các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được áp dụng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Đối với nhân lực khoa học, cá nhân trực tiếp nghiên cứu và phát triển công nghệ cao được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công phát sinh từ nhiệm vụ công nghệ cao và thu nhập từ quyền tác giả khi kết quả nghiên cứu được thương mại hóa. Nhà nước cũng hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tham gia nghiên cứu công nghệ cao.

Nghị định còn quy định hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước; ưu tiên sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu công nghệ cao trong hoạt động mua sắm công theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu công nghệ cao, chi phí đầu tư được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đặc biệt, doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển công nghệ cao được hỗ trợ lãi suất vay thông qua Quỹ NATIF hoặc quỹ khoa học, công nghệ của bộ, ngành, địa phương với mức hỗ trợ bằng 70% lãi suất vay theo hợp đồng, nhưng không quá 8%/năm, trong thời gian tối đa 5 năm.

Đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, Nghị định áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi cao hơn. Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; miễn thuế nhập khẩu thiết bị phục vụ nghiên cứu; miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà khoa học; hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực và tối đa 100% chi phí đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên thẩm định nhanh hồ sơ sáng chế, hỗ trợ kiểm định, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng trong nước và hỗ trợ tới 70% chi phí kiểm định ở nước ngoài phục vụ xuất khẩu. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước cũng được yêu cầu ưu tiên bố trí kinh phí để mua sắm, sử dụng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ công nghệ chiến lược theo hình thức đặt hàng.

Đối với doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ chiến lược, mức hỗ trợ lãi suất vay được nâng lên 100% lãi suất theo hợp đồng tín dụng, nhưng không quá 10%/năm, thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm.

Nghị định số 260/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Từ chỉ đạo của Thủ tướng đến cơ chế đột phá cho phát triển công nghệ chiến lược
Từ chỉ đạo của Thủ tướng đến cơ chế đột phá cho phát triển công nghệ chiến lược

VOV.VN - Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế đang mở đường cho cơ chế đột phá phát triển công nghệ chiến lược. Trọng tâm là đổi mới quản lý khoa học, khoán chi theo kết quả đầu ra, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm và tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Từ chỉ đạo của Thủ tướng đến cơ chế đột phá cho phát triển công nghệ chiến lược

Từ chỉ đạo của Thủ tướng đến cơ chế đột phá cho phát triển công nghệ chiến lược

VOV.VN - Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế đang mở đường cho cơ chế đột phá phát triển công nghệ chiến lược. Trọng tâm là đổi mới quản lý khoa học, khoán chi theo kết quả đầu ra, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm và tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khởi công khu công nghệ số tập trung ở Thái Nguyên
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khởi công khu công nghệ số tập trung ở Thái Nguyên

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên, nhà đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ; tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, phấn đấu đưa Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình trở thành khu công nghệ số kiểu mẫu của cả nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khởi công khu công nghệ số tập trung ở Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khởi công khu công nghệ số tập trung ở Thái Nguyên

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên, nhà đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ; tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, phấn đấu đưa Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình trở thành khu công nghệ số kiểu mẫu của cả nước.

Hà Nội lấy nhân lực chất lượng cao làm “nam châm” hút FDI lĩnh vực công nghệ cao
Hà Nội lấy nhân lực chất lượng cao làm “nam châm” hút FDI lĩnh vực công nghệ cao

VOV.VN - Hà Nội xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là lợi thế cạnh tranh cốt lõi để thu hút vốn FDI thế hệ mới. Đồng thời sẽ tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển trung tâm R&D, đào tạo nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp và trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Hà Nội lấy nhân lực chất lượng cao làm “nam châm” hút FDI lĩnh vực công nghệ cao

Hà Nội lấy nhân lực chất lượng cao làm “nam châm” hút FDI lĩnh vực công nghệ cao

VOV.VN - Hà Nội xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là lợi thế cạnh tranh cốt lõi để thu hút vốn FDI thế hệ mới. Đồng thời sẽ tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển trung tâm R&D, đào tạo nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp và trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.