Áp thuế cá tra, cá basa Việt Nam: Một quyết định mâu thuẫn

VOV.VN -Tổng Thư ký VASEP cho rằng, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã có quyết định chưa hoàn toàn khách quan, thậm chí áp đặt.

Liên quan đến mức thuế sơ bộ khá cao mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa đưa ra với mặt hàng cá tra, basa xuất khẩu từ Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có ý kiến phản đối và cho rằng, việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ sử dụng Indonesia làm quốc gia thay thế để tính giá trị đầu vào đối với cá tra Việt Nam là không nhất quán. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP về vấn đề này.

PV: Việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định lựa chọn Indonesia làm nước thay thế để tính toán biên độ phá giá và áp mức thuế chống bán phá giá, được cho là một quyết định bất ngờ và nhiều mâu thuẫn. Ông có thể phân tích cụ thể vấn đề này?

Ông Trương Đình Hòe: VASEP hết sức bất ngờ và bất bình trước việc DOC đột ngột chọn quốc gia thay thế trong đợt xem xét hành chính lần thứ 9 đối với vụ kiện cá tra xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Quyết định của DOC gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu và người nuôi cá tra, ba sa Việt Nam

Tháng 11/2012, Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định 6 quốc gia để làm quốc gia thay thế áp cho vụ kiện cá tra của Việt Nam, trong đó không có Indonesia. Nhưng trong quyết định sơ bộ lần này họ lại đưa Indonesia vào làm quốc gia thay thế tính toán. Họ sử dụng số liệu từ Indonesia có những điểm không tương đồng với Việt Nam. Như vậy khiến cho mức thuế cao. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã có những quyết định mà chúng tôi cho rằng có thể chưa hoàn toàn khách quan, thậm chí áp đặt. Có thể DOC đang phải chịu áp lực chính trị khá lớn từ Hiệp hội cá nheo Hoa Kỳ, phía nguyên đơn trong vụ kiện này.

PV: Ông có thể cho biết mức thuế mà Bộ Thương mại Mỹ đưa ra, và với mức thuế này sẽ tác động như thế nào đối với doanh nghiệp cũng như ngành sản xuất chế biến, xuất khẩu cá tra Việt Nam, thưa ông?

Ông Trương Đình Hòe: Theo kết quả mà họ công bố ngày 4/9, trong giai đoạn xem xét hành chính lần thứ 9 từ ngày 1/8/2011 đến 31/7/2012, thuế chống bán phá giá sơ bộ được áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam cụ thể là: 1 công ty bị đơn bắt buộc là 0,42 USD/kg; 1 công ty khác là 2,15 USD/kg. Các doanh nghiệp còn lại ở mức 0,99 USD/kg.

Các bị đơn bắt buộc đã phải chịu thuế cao hơn so với kỳ xem xét hành chính lần thứ 8. Các các doanh nghiệp bị đơn tự nguyện thì mức thuế có thấp hơn một chút nhưng vẫn quá cao. Với mức thuế sơ bộ cao như thế này cho thấy áp lực từ phía Hiệp hội Cá nheo Hoa Kỳ đối với Bộ Thương mại Mỹ khá lớn, nên có thể khiến cho làm sai lệch kết quả trong giai đoạn cuối cùng, sẽ là khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu.

Đồng thời, cũng ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng trong ngành công nghiệp cá tra, cá basa nói chung ở Việt Nam. Bởi vì hiện nay thị trường Hoa Kỳ là thị trường quan trọng của xuất khẩu cá tra Việt Nam.

PV: Được biết, đây là phán quyết sơ bộ, vẫn còn 120 ngày nữa để xem xét. Vậy VASEP sẽ có những hành động như thế nào để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp Việt Nam?

Ông Trương Đình Hòe: Với kinh nghiệm theo đuổi vụ kiện này trong suốt 10 năm qua, hiện nay các doanh nghiệp cũng đang tích cực cùng luật sư để xem xét vấn đề pháp lý về các số liệu của quá trình nuôi, chế biến để chứng minh về giá thành của hoạt động sản xuất, xuất khẩu cá tra phi lê. 

Đồng thời, nghiên cứu các số liệu của Indonesia và yêu cầu DOC không sử dụng Indonesia cho đợt xem xét hành chính lần này. Yêu cầu DOC sử dụng các quốc gia trong danh sách. Hiện nay tập trung bổ sung số liệu cần thiết của Bangladesh, và các quốc gia liên quan để có được thông tin đầy đủ, để từ đó có mức thuế tốt hơn.

Doanh nghiệp và VASEP cũng tập trung phối hợp  với Hiệp hội Thủy sản Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nhập khẩu Hoa Kỳ có tiếng nói đầy đủ đến được với Bộ Thương mại Hoa Kỳ để có đánh giá khách quan và công bằng hơn đối với cá tra Việt Nam. Thông thường trong các kỳ xem xét hành chính gần đây, quyết định sơ bộ họ chọn quốc gia A thì nhưng đến kết luận lại thay đổi quốc gia khác. Hy vọng kết quả sơ bộ lần này chọn Indonesia sẽ được xem xét và điều chỉnh đúng và kịp thời trong tháng 3 năm 2014.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiêm cấm lợi dụng phán quyết của DOC để ép giá cá tra
Nghiêm cấm lợi dụng phán quyết của DOC để ép giá cá tra

(VOV) - Kiên quyết xử lý những cá nhân và tổ chức lợi dụng phán quyết này ép hạ giá mua cá tra nguyên liệu.

Nghiêm cấm lợi dụng phán quyết của DOC để ép giá cá tra

Nghiêm cấm lợi dụng phán quyết của DOC để ép giá cá tra

(VOV) - Kiên quyết xử lý những cá nhân và tổ chức lợi dụng phán quyết này ép hạ giá mua cá tra nguyên liệu.

Hội nghề cá Việt Nam phản đối quyết định của DOC
Hội nghề cá Việt Nam phản đối quyết định của DOC

VOV.VN - Hội nghề cá Việt Nam kêu gọi các cơ quan của Mỹ sớm công bố hủy bỏ quyết định nêu trên.

Hội nghề cá Việt Nam phản đối quyết định của DOC

Hội nghề cá Việt Nam phản đối quyết định của DOC

VOV.VN - Hội nghề cá Việt Nam kêu gọi các cơ quan của Mỹ sớm công bố hủy bỏ quyết định nêu trên.

Quyết định của DOC không công bằng, không khách quan
Quyết định của DOC không công bằng, không khách quan

(VOV) -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã khẳng định tại họp báo chiều 21/3.

Quyết định của DOC không công bằng, không khách quan

Quyết định của DOC không công bằng, không khách quan

(VOV) -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã khẳng định tại họp báo chiều 21/3.

Việt Nam trong tuần: Phản đối phán quyết của DOC về cá tra
Việt Nam trong tuần: Phản đối phán quyết của DOC về cá tra

(VOV) -Trung ương xem xét kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên; khan hiếm Đại sứ Du lịch; những bất cập trong ngành giáo dục, tòa án...

Việt Nam trong tuần: Phản đối phán quyết của DOC về cá tra

Việt Nam trong tuần: Phản đối phán quyết của DOC về cá tra

(VOV) -Trung ương xem xét kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên; khan hiếm Đại sứ Du lịch; những bất cập trong ngành giáo dục, tòa án...

DOC đưa ra quyết định không công bằng đối với tôm Việt Nam
DOC đưa ra quyết định không công bằng đối với tôm Việt Nam

VOV.VN -DOC đưa ra quyết định gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của hơn 600.000 lao động trong ngành nuôi và chế biến xuất khẩu tôm Việt Nam.

DOC đưa ra quyết định không công bằng đối với tôm Việt Nam

DOC đưa ra quyết định không công bằng đối với tôm Việt Nam

VOV.VN -DOC đưa ra quyết định gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của hơn 600.000 lao động trong ngành nuôi và chế biến xuất khẩu tôm Việt Nam.

VASEP phản đối quyết định sơ bộ của DOC
VASEP phản đối quyết định sơ bộ của DOC

VOV.VN - Việc DOC chọn Indonesia làm quốc gia thay thế để tính giá cá tra của Việt Nam đã dẫn đến mức thuế tăng cao một cách vô lý

VASEP phản đối quyết định sơ bộ của DOC

VASEP phản đối quyết định sơ bộ của DOC

VOV.VN - Việc DOC chọn Indonesia làm quốc gia thay thế để tính giá cá tra của Việt Nam đã dẫn đến mức thuế tăng cao một cách vô lý

Nhiều cơ hội đảo ngược quyết định của DOC với cá tra, basa
Nhiều cơ hội đảo ngược quyết định của DOC với cá tra, basa

VOV.VN-Ông Matthew McConkey, Luật sư tư vấn của Việt Nam về vấn đề này, khẳng định Việt Nam còn 6 tháng để đảo ngược tình thế.

Nhiều cơ hội đảo ngược quyết định của DOC với cá tra, basa

Nhiều cơ hội đảo ngược quyết định của DOC với cá tra, basa

VOV.VN-Ông Matthew McConkey, Luật sư tư vấn của Việt Nam về vấn đề này, khẳng định Việt Nam còn 6 tháng để đảo ngược tình thế.

Người nuôi tôm ở ĐBSCL phản đối phán quyết của DOC
Người nuôi tôm ở ĐBSCL phản đối phán quyết của DOC

VOV.VN - Hơn 600.000 nông dân, người làm chế biến và xuất khẩu tôm tại Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp từ phán quyết này.

Người nuôi tôm ở ĐBSCL phản đối phán quyết của DOC

Người nuôi tôm ở ĐBSCL phản đối phán quyết của DOC

VOV.VN - Hơn 600.000 nông dân, người làm chế biến và xuất khẩu tôm tại Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp từ phán quyết này.