Gần 100 hộ dân ở Long Biên, Hà Nội phản đối việc lấp hồ, phân lô bán đất

VOV.VN - Gần 100 hộ dân ở tổ 11 và 12 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã “đội đơn” kiến nghị các cấp chính quyền không triển khai lấp 1,2 ha mặt hồ tự nhiên làm đất ở.

Nhiều tháng qua, gần 100 hộ dân phường Ngọc Thụy, quận Long Biên gửi đơn khắp các ban ngành về việc 2 hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy có diện tích khoảng 1,2 ha sẽ được UBND quận Long Biên san lấp, phục vụ cho việc phân lô, bán đấu giá. Người dân khu vực không mong muốn khi mặt nước tự nhiên, hồ cảnh quan bị san lấp thay vào đó sẽ là những khối bê tông.

Bà Nguyễn Thị Lan ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đề nghị: “Các cấp các ngành giữ lại hồ cho thông thoáng, để môi trường sống tốt hơn cho người dân. Khu vực hồ như một điều hòa tự nhiên, cân bằng sinh thái cho 4 tiểu khu dân cư ở đây”.

Theo người dân phường Ngọc Thụy, trên địa bàn quận Long Biên hiện vẫn có nhiều dự án nhà ở thương mại chậm triển khai, thậm chí xây xong nhưng không có người vào ở. Việc lấp hồ để đấu giá đất cho mục tiêu nhà ở là không phù hợp khi nguồn lực đất đai đang bị lãng phí, sử dụng không hiệu quả.

“Nếu nói là dự án cấp thiết về đất ở thì tôi thấy không đúng, nhiều dự án trên địa bàn còn quây tôn chưa thấy làm. Trong khi hồ ao tự nhiên thì tại sao phải vội vàng lấp” - bà Trần Thị Kim Dung ở phường Ngọc Thụy nói.

2 hồ tự nhiên này đã tồn tại từ lâu, năm 1990, chính quyền xã Ngọc Thụy đã giao thầu cho một số hộ gia đình cải tạo nuôi trồng thủy sản và mở dịch vụ hồ câu. Hiện, các hộ này đã trả lại mặt bằng cho chính quyền địa phương và đang được yêu cầu hút nước phục vụ công tác san lấp hồ.

Văn bản số 3129 ngày 10/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tiến hành lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp để phục vụ cho mục tiêu bảo vệ môi trường.

TS. Đào Ngọc Nghiêm nguyên Giám đốc Sở Quy học - Kiến trúc Hà Nội cho rằng, để xác định việc lấp hồ có đúng quy định hay không cần rà soát theo quy hoạch về hồ nước năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội.

“Hà Nội đã tiến hành 2 lần quy hoạch về hồ nước. 2016 đã có quy hoạch, Hà Nội cũng có những quy định giữ những hồ nào, cải tạo chỉnh trang một số hồ” - TS. Đào Ngọc Nghiêm nói.

Nhiều người dân ở tổ 11 và 12 P.Ngọc Thuỵ cho biết, đã làm đơn gửi chính quyền địa phương, UBND Q.Long Biên và TP.Hà Nội bày tỏ phản đối chủ trương lấp hồ làm đất ở nhưng đã nhiều tháng qua vẫn chưa được giải quyết, nên đang tiếp tục gửi đơn kêu cứu lên các cấp cao hơn. VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Núi Thành, Quảng Nam phản đối dự án lấn sông
Người dân Núi Thành, Quảng Nam phản đối dự án lấn sông

VOV.VN - Người dân cho rằng, quá trình san lấp đã lấy đi một phần diện tích mặt nước, gây khó khăn cho việc đánh bắt thủy hải sản.

Người dân Núi Thành, Quảng Nam phản đối dự án lấn sông

Người dân Núi Thành, Quảng Nam phản đối dự án lấn sông

VOV.VN - Người dân cho rằng, quá trình san lấp đã lấy đi một phần diện tích mặt nước, gây khó khăn cho việc đánh bắt thủy hải sản.

Vì sao người dân Tây Bắc phản đối xây dựng thủy điện vừa và nhỏ?
Vì sao người dân Tây Bắc phản đối xây dựng thủy điện vừa và nhỏ?

VOV.VN - Nhiều người dân không đồng tình, ủng hộ việc xây dựng nhà máy thủy điện tại địa phương. Các chủ dự án đã làm sai, thất hứa khi dự án đi vào phát điện.

Vì sao người dân Tây Bắc phản đối xây dựng thủy điện vừa và nhỏ?

Vì sao người dân Tây Bắc phản đối xây dựng thủy điện vừa và nhỏ?

VOV.VN - Nhiều người dân không đồng tình, ủng hộ việc xây dựng nhà máy thủy điện tại địa phương. Các chủ dự án đã làm sai, thất hứa khi dự án đi vào phát điện.

Người dân phản đối giá đất đền bù tại Dự án khu đô thị số 1 Sơn La
Người dân phản đối giá đất đền bù tại Dự án khu đô thị số 1 Sơn La

VOV.VN - Người dân cho rằng giá đất thu hồi cho dự án kinh tế cần phải dựa theo giá thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như doanh nghiệp.

Người dân phản đối giá đất đền bù tại Dự án khu đô thị số 1 Sơn La

Người dân phản đối giá đất đền bù tại Dự án khu đô thị số 1 Sơn La

VOV.VN - Người dân cho rằng giá đất thu hồi cho dự án kinh tế cần phải dựa theo giá thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như doanh nghiệp.