"Biến" rác thải thành sản phẩm xuất khẩu

VOV.VN - Ngày 18/10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ trao giải thưởng môi trường năm 2023. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường được vinh danh.

Nguyên liệu tái chế thành hàng xuất khẩu

Công ty TNHH Pungkook Saigon II - Nhà máy Pungkook Saigon II (Khu công nghiệp Sóng Thần 1, TP.Dĩ An) là doanh nghiệp duy nhất được xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm nay.

Để đạt được kết quả này, công ty đáp ứng đủ các tiêu chí Ban tổ chức đề ra là có tên trong Sách Xanh tỉnh Bình Dương, không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã sáng tạo thông qua mô hình sử dụng nguyên liệu tái chế để sản xuất các sản phẩm như balo, vali, túi xách bán ra thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, phụ trách quản lí môi trường nhà máy Pungkook Saigon II cho biết, trong khi nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt, việc sử dụng nguyên liệu tái chế trong sản xuất sẽ thúc đẩy các ý tưởng cải tiến về sản phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường. Do đó, công ty đã liên hệ với đối tác và họ đã đồng ý cho nhà máy gia công sản phẩm từ nguyên liệu tái chế.

Theo bà Huệ: "Hiện nay, nhà máy cũng đang tiếp thị việc sử dụng nguyên liệu tái chế cho các nhãn hàng khác để đạt được nhiều đơn hàng hơn. Ngoài mục tiêu giảm thiểu rác thải ra môi trường còn góp phần tuyên cho cộng đồng, người tiêu dùng phải chung tay bảo vệ môi trường".

Để làm sạch, đẹp môi trường sống xung quanh, trong 4 năm qua, cộng đồng dân cư khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An cũng chung sức “biến” những “điểm đen” về rác thải thành tiểu khuôn viên cây xanh, mảng xanh.

Việc làm ý nghĩa này không chỉ giúp bà con được sống trong môi trường trong lành mà giúp cộng đồng khu phố Tây được vinh danh tại Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm nay. 

Bà Bùi Thị Yến Hoa, Trưởng Ban điều hành Khu phố Tây cho biết, ban đầu khi khu phố phát động phong trào "Tuyến đường, tuyến hẻm, khu phố không rác” mọi người còn thờ ơ. Sau đó, thấy được ý nghĩa của việc làm xanh, sạch, đẹp môi trường xung quanh, ai nấy cũng chủ động thực hiện. 

“Người dân ai cũng thấy vậy nên mỗi người chung tay một chút. Ai cũng trồng hoa trước nhà nên đã thành lập tuyến đường xanh-sạch-đẹp. Bên khu phố thực hiện khu phố không rác nên một tháng ra quân dọn dẹp vệ sinh 2 lần, Tổ cộng đồng thực hiện 2 lần nên 4 lần ra quân trong một tháng. Do tuần nào cũng ra quân dọn dẹp nên khu phố trở lên sạch, đẹp” - bà Hoa cho biết.

Mong muốn lan tỏa

Ngoài các tổ chức, cộng đồng, giải năm nay còn có 7 cá nhân tiêu biểu được vinh danh. Họ là những cán bộ, người dân có cách làm, mô hình sáng tạo để bảo vệ môi trường.

Đơn cử như ông Đinh San Hà, ở khu phố 3, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát. Suốt nhiều năm nay, ông đã tự mày mò nghiên cứu cách xử lý sình lầy trên các tuyến đường; thiết kế thành công nắp ống cống giảm thiểu mùi hôi, chịu lực, vệ sinh dễ dàng, nước thoát tốt. Ông cũng tự bỏ tiền túi làm lại hơn 40 nắp cống ở các con đường trong khu phố 3.

Ông Đinh San Hà chia sẻ: “Tất cả miệng cống này không còn mùi hôi sẽ giảm thiểu ô nhiễm khoảng 50%, bởi mùi hôi thối dưới cống bốc lên ngày đêm. Tôi mong mô hình của mình sẽ nhân rộng ra thì những con đường ở Việt Nam sẽ không còn mùi hôi thối, từ đó mọi người được hưởng bầu không khí trong lành”.

Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương được xét tặng và công bố 2 năm một lần. Đến nay, giải đã qua 6 kỳ và có 93 cá nhân, tổ chức, cộng đồng đã được vinh danh.

Các mô hình, ý tưởng cải tiến đã được ứng dụng, nhân rộng nhằm thúc đẩy, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tham dự lễ trao giải, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị, để giải thưởng môi trường tiếp tục là nơi ươm mầm cho những giải pháp, mô hình sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển bền vững của tỉnh, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích mọi người tham gia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cetia - Tái chế rác thải thời trang từ công nghệ AI
Cetia - Tái chế rác thải thời trang từ công nghệ AI

VOV.VN - Một dự án của Pháp mang tên Cetia đã sử dụng máy móc trí tuệ nhân tạo để phân loại rác thải quần áo, giày dép, mở ra triển vọng mới cho ngành tái chế rác thải thời trang.

Cetia - Tái chế rác thải thời trang từ công nghệ AI

Cetia - Tái chế rác thải thời trang từ công nghệ AI

VOV.VN - Một dự án của Pháp mang tên Cetia đã sử dụng máy móc trí tuệ nhân tạo để phân loại rác thải quần áo, giày dép, mở ra triển vọng mới cho ngành tái chế rác thải thời trang.

Vĩnh Long nhiều hoạt động hạn chế rác thải nhựa đạt kết quả bước đầu
Vĩnh Long nhiều hoạt động hạn chế rác thải nhựa đạt kết quả bước đầu

VOV.VN - Mấy năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rác thải nhựa và đã đạt được kết quả bước đầu.

Vĩnh Long nhiều hoạt động hạn chế rác thải nhựa đạt kết quả bước đầu

Vĩnh Long nhiều hoạt động hạn chế rác thải nhựa đạt kết quả bước đầu

VOV.VN - Mấy năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rác thải nhựa và đã đạt được kết quả bước đầu.

Quảng Ninh hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển đảo
Quảng Ninh hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển đảo

VOV.VN -Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân thành phố Hạ Long đã dự mít-tinh và ra quân dọn rác hưởng ứng Ngày đại dương thế giới (8/6).

Quảng Ninh hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển đảo

Quảng Ninh hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển đảo

VOV.VN -Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân thành phố Hạ Long đã dự mít-tinh và ra quân dọn rác hưởng ứng Ngày đại dương thế giới (8/6).

Tái chế rác thải nhựa - giải pháp nhiều ý nghĩa
Tái chế rác thải nhựa - giải pháp nhiều ý nghĩa

VOV.VN - Tái chế rác thải nhựa có ý nghĩa to lớn không chỉ về mặt kinh tế mà còn về khía cạnh môi trường.

Tái chế rác thải nhựa - giải pháp nhiều ý nghĩa

Tái chế rác thải nhựa - giải pháp nhiều ý nghĩa

VOV.VN - Tái chế rác thải nhựa có ý nghĩa to lớn không chỉ về mặt kinh tế mà còn về khía cạnh môi trường.