Bộ Tài chính thông báo cách tính thuế mới cho công thức tính giá xăng

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa thông báo mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, thuế suất nhập khẩu bình quân gia quyền đối với mặt hàng xăng sẽ là 10%; dầu diezel 0,96%, dầu mazut 3,12% và dầu hỏa là 0,11%.

Mức thuế này theo Bộ Tài chính là được căn cứ trên cơ sở tỷ trọng các mặt hàng xăng, dầu diezel, dầu hỏa và dầu mazut trong quý I/2018 từ ASEAN, Hàn Quốc, các nước trong khu vực khác, do Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế cung cấp. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng căn cứ vào thuế suất nhập khẩu ưu đãi MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành, các quy định khác có liên quan…

Bộ Tài chính ấn định cách tính thuế mới cho công thức tính giá xăng (Ảnh minh họa: KT)

Trên cơ sở mức thuế đã công bố, Bộ Công Thương căn cứ vào đó để tính giá cơ sở xăng dầu theo quy định từ kỳ tính giá mới vào quý II/2018. Sau đó, hàng quý, Bộ Tài chính sẽ tiến hành rà soát và thông báo các mức thuế nhập khẩu nói trên để làm cơ sở căn cứ tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu theo quy định.

Thời gian qua, liên quan đến thuế nhập khẩu bình quân gia quyền đối với mặt hàng xăng dầu cũng có nhiều tranh cãi. Kết quả kiểm kiểm toán mới đây do Kiểm toán Nhà nước công bố cũng chỉ ra một loạt những bất cập trong công tác quản lý, điều hành giá xăng dầu giai đoạn 2015 - 2016. Một trong những điểm đáng lưu ý được đề cập tới đó là việc áp dụng thuế bình quân gia quyền trong công thức tính giá cơ sở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia khuyến nghị không nên tăng thuế với xăng dầu hiện nay
Chuyên gia khuyến nghị không nên tăng thuế với xăng dầu hiện nay

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, không nên tăng thuế với xăng dầu trong giai đoạn hiện nay bởi sẽ gây dư luận không tốt rằng Nhà nước tận thu.

Chuyên gia khuyến nghị không nên tăng thuế với xăng dầu hiện nay

Chuyên gia khuyến nghị không nên tăng thuế với xăng dầu hiện nay

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, không nên tăng thuế với xăng dầu trong giai đoạn hiện nay bởi sẽ gây dư luận không tốt rằng Nhà nước tận thu.

Tăng thuế với xăng dầu: Cần cân nhắc sức chịu đựng của nền kinh tế
Tăng thuế với xăng dầu: Cần cân nhắc sức chịu đựng của nền kinh tế

VOV.VN - Theo chuyên gia, không thể vì nguồn thu giảm mà tăng thuế nội địa như đề xuất của Bộ Tài chính về tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.

Tăng thuế với xăng dầu: Cần cân nhắc sức chịu đựng của nền kinh tế

Tăng thuế với xăng dầu: Cần cân nhắc sức chịu đựng của nền kinh tế

VOV.VN - Theo chuyên gia, không thể vì nguồn thu giảm mà tăng thuế nội địa như đề xuất của Bộ Tài chính về tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin đầu mối xăng dầu hưởng lợi 3.300 tỷ
Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin đầu mối xăng dầu hưởng lợi 3.300 tỷ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì làm rõ thông tin đầu mối xăng dầu hưởng lợi 3.300 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin đầu mối xăng dầu hưởng lợi 3.300 tỷ

Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin đầu mối xăng dầu hưởng lợi 3.300 tỷ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì làm rõ thông tin đầu mối xăng dầu hưởng lợi 3.300 tỷ đồng.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương giữ nguyên giá xăng dầu
Liên Bộ Tài chính - Công Thương giữ nguyên giá xăng dầu

VOV.VN - Liên bộ Tài chính - Công thương quyết định giữ nguyên giá các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều chỉnh xăng dầu chiều nay (23/2).

Liên Bộ Tài chính - Công Thương giữ nguyên giá xăng dầu

Liên Bộ Tài chính - Công Thương giữ nguyên giá xăng dầu

VOV.VN - Liên bộ Tài chính - Công thương quyết định giữ nguyên giá các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều chỉnh xăng dầu chiều nay (23/2).