Cân bằng thương mại mở cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Việt - Mỹ

VOV.VN - Để hướng tới công bằng và cân bằng thương mại, tạo khuôn khổ ổn định để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cần sớm có giải pháp tháo gỡ.

Cân bằng thương mại là phép tính lâu dài khi hàng hóa Việt Nam những năm qua không ngừng mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ, đang từng bước khẳng định năng lực sản xuất, cạnh tranh của các DN trong nước.

Chênh lệch cân bằng thương mại

Nêu cơ hội tăng cường nhập khẩu công nghệ, thiết bị và giải pháp từ Mỹ, góp phần cân bằng cán cân thương mại, nâng cao nâng lực cạnh tranh của DN Việt Nam, bà Ann Hà, Giám đốc điều hành Defenova Global Connect - Đơn vị chuyên hỗ trợ đầu tư cho các tập đoàn của Mỹ và Việt Nam trong xuất - nhập khẩu công nghệ và đầu tư cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, động lực kết nối DN hai nước cần coi trọng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, khi Mỹ hiện đã có rất nhiều chính sách tìm kiếm những đối tác, những quốc gia tin cậy để đưa vào chuỗi cung ứng.

“Từ chính sách này, Việt Nam đã có vị trí chiến lược quan trọng trong chuỗi cung ứng của Mỹ. Dựa trên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hai nước hoàn toàn có thể tạo ra khung thể chế vô cùng thuận lợi cho hợp tác thương mại và đầu tư”, bà Ann Hà chỉ ra.

Nhìn vào bản chất nền kinh tế cũng như năng lực và tốc độ phát triển của các DN Việt Nam, bà Ann Hà cho rằng, chắc chắn các DN Việt sẽ cần nhu cầu nâng cấp động lực rất mạnh. Trên cơ sở DN thu được nguồn tài chính lớn từ hoạt động xuất khẩu, hoàn toàn có thể đầu tư ngược lại để phát triển năng lực nội tại, bằng việc nhập khẩu những công nghệ mới để khẳng định khả năng sản xuất bền vững lâu dài.

Thực tế là tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam qua Mỹ rất nhanh, với sự đa dạng và phong phú của sản phẩm, từ đồ gỗ, hàng may mặc cũng như thực phẩm đã có mặt nhiều nơi tại thị trường Mỹ. Ngay tại các siêu thị chỉ dành cho người Mỹ, hàng hóa của Việt Nam đã được người tiêu dùng Mỹ quan tâm và sử dụng.

“Điều này chứng minh các DN Việt Nam đã rất năng động trong quá trình thâm nhập thị trường Mỹ. Nhưng ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ lại rất thấp, nên đây là dư địa còn rất lớn để các DN và Chính phủ Việt Nam sẽ có chính sách cân bằng thương mại, tạo ra cơ hội lớn để các DN đầu tư, nhập khẩu công nghệ Mỹ cho quá trình sản xuất tạo giá trị tăng”, bà Ann Hà nhìn nhận.

Bà Hà cũng chỉ rõ, ngoài lĩnh vực hàng không hay công nghệ sân bay, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đang là thế mạnh của Mỹ, hoàn toàn có thể để các DN tận dụng, nhất là khi Việt Nam đang tích cực phát triển lĩnh vực này. Khi tham gia nhập khẩu trang thiết bị và công nghệ Mỹ, DN Việt hoàn toàn có cơ hội rút ngắn khoảng cách với các quốc gia khác, đồng thời chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ cao của Mỹ về điện tử hay UAV”, bà Ann Hà đơn cử.

Mặc dù vây, bà Ann Hà cũng khuyến nghị, các chính sách thu hút DN Mỹ nói riêng, DN FDI nói chung, nhà nước cần có yêu cầu bắt buộc phải sử dụng linh kiện trong nước, chuyển giao công nghệ, để DN trong nước không chỉ đơn giản là nhập khẩu - gia công và xuất khẩu. Đây sẽ là sự thay đổi về chất để tăng tỷ lệ nội địa hóa, từ đó giúp tăng nội lực cho DN trong nước.

Không chỉ là yêu cầu từ phía thị trường

Thừa nhận những rào cản còn tồn tại đang cản trở tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước, như khoảng cách địa lý, chi phí logistics, bà Hà cho rằng, năng lực hấp thụ công nghệ của các DN chưa tốt, thường các DN luôn có lo lắng về đầu ra trong quá trình đầu tư.

Vì thế, bà Ann Hà cho rằng, ngoài giải pháp trước mắt cân bằng cán cân thương mại hai nước, nhà nước đã có những thay đổi rất nhanh và mạnh trong chính sách, hỗ trợ cho DN trong việc nhập khẩu công nghệ, bằng việc hình thành những quỹ tín dụng chuyên biệt, từ đó khuyến khích các DN tiếp cận nguồn vốn vay dành cho đầu tư công nghệ cao.

Theo bà Hà, để quá trình kết nối DN hai nước đầu tư cho phát triển DN bền vững, Defenova Global Connect cam kết tích cực hỗ trợ DN hai nước trong nước trong việc tiếp cận các chính sách, các quy định liên bang, cơ chế kiểm soát từ các Bộ, ngàng tại các tiểu bang khác nhau, chắc chắn sẽ tạo ra lợi thế cho các DN Việt Nam khi tham gia xuất nhập khẩu, đầu tư hay hợp tác chuyển giao công nghệ ngay tại thị trường Mỹ.

Theo ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục phát triển sâu rộng, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và mức độ tuân thủ của DN Việt Nam.

“Thị trường Mỹ có mức độ cạnh tranh cao, hệ thống pháp luật và quy định tương đối phức tạp, yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn, môi trường, lao động, sở hữu trí tuệ và trách nhiệm của DN trong chuỗi cung ứng. Do đó, phát triển thương mại Việt Nam - Mỹ theo hướng cân bằng, hài hòa và bền vững không chỉ là yêu cầu từ phía thị trường, còn là lợi ích lâu dài của chính cộng đồng DN hai nước”, ông Tài chỉ rõ.

Từ đó ông Tài định hướng, DN hai nước không chỉ hướng tới việc củng cố kim ngạch xuất khẩu, cần hướng tới một quan hệ thương mại có chất lượng, trong đó DN Việt Nam từng bước nâng cao giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường; đồng thời tăng cường nhập khẩu máy móc, công nghệ, nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ

VOV.VN - Ngoài yếu tố tài chính, khoảng cách địa lý xa cùng chi phí logistics leo thang tiếp tục là thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ.

Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ

Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ

VOV.VN - Ngoài yếu tố tài chính, khoảng cách địa lý xa cùng chi phí logistics leo thang tiếp tục là thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ.

Xuất khẩu vào thị trường Mỹ không còn lợi thế giá cả hay năng lực sản xuất
Xuất khẩu vào thị trường Mỹ không còn lợi thế giá cả hay năng lực sản xuất

VOV.VN - Doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Mỹ phụ thuộc vào khả năng tuân thủ, minh bạch hóa chuỗi cung ứng, giao hàng ổn định và thích ứng với các biến động lớn của môi trường thương mại quốc tế.

Xuất khẩu vào thị trường Mỹ không còn lợi thế giá cả hay năng lực sản xuất

Xuất khẩu vào thị trường Mỹ không còn lợi thế giá cả hay năng lực sản xuất

VOV.VN - Doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Mỹ phụ thuộc vào khả năng tuân thủ, minh bạch hóa chuỗi cung ứng, giao hàng ổn định và thích ứng với các biến động lớn của môi trường thương mại quốc tế.

Dù khó khăn đến mấy, Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may Việt Nam
Dù khó khăn đến mấy, Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) Vũ Đức Giang cho rằng, dù khó khăn đến mấy thì Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã bắt đầu sản xuất các đơn hàng lớn, giá trị cao vào thị trường Trung Quốc.

Dù khó khăn đến mấy, Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may Việt Nam

Dù khó khăn đến mấy, Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) Vũ Đức Giang cho rằng, dù khó khăn đến mấy thì Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của ngành dệt may. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã bắt đầu sản xuất các đơn hàng lớn, giá trị cao vào thị trường Trung Quốc.

Sức ép thuế quan từ Mỹ, doanh nghiệp xuất khẩu hướng đến thị trường Đức
Sức ép thuế quan từ Mỹ, doanh nghiệp xuất khẩu hướng đến thị trường Đức

VOV.VN - Thị trường Đức nổi bật với sức mua cao, hệ thống phân phối hiện đại cùng môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN xuất khẩu mở rộng thị trường.

Sức ép thuế quan từ Mỹ, doanh nghiệp xuất khẩu hướng đến thị trường Đức

Sức ép thuế quan từ Mỹ, doanh nghiệp xuất khẩu hướng đến thị trường Đức

VOV.VN - Thị trường Đức nổi bật với sức mua cao, hệ thống phân phối hiện đại cùng môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN xuất khẩu mở rộng thị trường.

Doanh nghiệp tìm hướng xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau 90 ngày “vàng”
Doanh nghiệp tìm hướng xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau 90 ngày “vàng”

VOV.VN - 90 ngày Mỹ tạm dừng áp thuế đối ứng với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam là khoảng thời gian “vàng” để các cơ quan hữu quan, các doanh nghiệp (DN), Hiệp hội ngành hàng chuẩn bị phương án đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt đối với thị trường Mỹ.

Doanh nghiệp tìm hướng xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau 90 ngày “vàng”

Doanh nghiệp tìm hướng xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau 90 ngày “vàng”

VOV.VN - 90 ngày Mỹ tạm dừng áp thuế đối ứng với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam là khoảng thời gian “vàng” để các cơ quan hữu quan, các doanh nghiệp (DN), Hiệp hội ngành hàng chuẩn bị phương án đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt đối với thị trường Mỹ.