Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 0,47%

(VOV)- Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2012 chỉ tăng 0,47% so với tháng 10. 

Sau khi tăng cao hồi tháng 9 lên 2,2%, nhờ có nhiều giải pháp điều chỉnh chính sách vĩ mô kịp thời nên từ tháng 10, CPI chỉ tăng 0,85% so với tháng 9 và tháng 11 này chỉ tăng 0,47% so với tháng 10.

Như vậy, so với tháng 11/2011, tăng 7,08%, còn so với tháng 12/2011, CPI tháng 11/2012 tăng 6,52%. Bình quân 11 tháng năm 2012, CPI tăng 9,43% so với cùng kỳ năm 2011.

CPI tháng 11/2012 giảm mạnh nhờ giảm giá một số nhóm hàng thiết yếu, trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng, đó là: nhóm hàng thực phẩm giảm 0,21%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,08% so với tháng 10.

Nhóm hàng thực phẩm giảm 0,21% trong tháng 9 (Ảnh:vnmarketer.com)

Bên cạnh đó, nhóm viễn thông tiếp tục có một tháng có chỉ số giá giảm 0,01%. Bình quân 11 tháng, nhóm này giảm 1,18% so với cùng kỳ.

Hai nhóm được coi là tác nhân chính của sự tăng cao đột biến của CPI tháng 9 là giáo dục và y tế cũng có sự tăng giá không đáng kể trong tháng 11 này, mặc dù vẫn đóng vai trò là tác nhân tăng giá chính.

Cụ thể, chỉ số giá nhóm hàng giáo dục tháng 10 tăng 1,88% trong khi tháng 11 chỉ tăng 0,13%. Theo Tổng cục Thổng kê, từ tháng 9, cả nước có 42 tỉnh, thành phố điều chỉnh tăng học phí khiến chỉ số CPI tăng cao, đến nay đã qua thời cao điểm khai trường trên cả nước nên chỉ số này đã giảm.

Theo số liệu CPI cả nước, nhóm tác nhân chính ảnh hưởng lớn nhất đối với tốc độ tăng CPI cả nước những tháng gần đây là nhóm thuốc và dịch vụ y tế.

Riêng tháng 11 này, nhóm thuốc và dịch vụ y tế đóng góp 0,29%, chiếm hơn 60% vào mức tăng của chỉ số chung cả nước. Còn xét chung cũng từ tháng 7/2012, nhóm hàng quan trọng liên quan đến sức khỏe của cộng đồng đã chiếm tới 50% mức tăng của chỉ số chung.

Bên cạnh  đó, mặc dù không nằm trong nhóm các mặt hàng tính chỉ số giá, nhưng Tổng cục Thống kê cũng công bố chỉ số giá vàng giảm 1,98% và chỉ số giá USD giảm 0,11% so với tháng trước.

Trước đó, cả hai trung tâm lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP HCM đều công bố CPI tăng thấp, chỉ ở các mức 0,22% và 0,10%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CPI tháng 8/2012 tăng cao nhất kể từ đầu năm
CPI tháng 8/2012 tăng cao nhất kể từ đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2012 đã tăng 0,63% so với tháng trước.

CPI tháng 8/2012 tăng cao nhất kể từ đầu năm

CPI tháng 8/2012 tăng cao nhất kể từ đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2012 đã tăng 0,63% so với tháng trước.

CPI sẽ tăng 0,199% theo giá xăng dầu
CPI sẽ tăng 0,199% theo giá xăng dầu

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 đã tăng 0,63% so với tháng 7, trong đó có tác động không nhỏ từ việc tăng giá xăng dầu liên tục trong tháng 7 và tháng 8.

CPI sẽ tăng 0,199% theo giá xăng dầu

CPI sẽ tăng 0,199% theo giá xăng dầu

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 đã tăng 0,63% so với tháng 7, trong đó có tác động không nhỏ từ việc tăng giá xăng dầu liên tục trong tháng 7 và tháng 8.

CPI tăng đột biến: Bài học về dự báo và điều hành giá
CPI tăng đột biến: Bài học về dự báo và điều hành giá

(VOV) - Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, CPI tháng 9 tăng đột biến rút ra bài học về dự báo và phối hợp điều hành giữa các bộ, ngành…

CPI tăng đột biến: Bài học về dự báo và điều hành giá

CPI tăng đột biến: Bài học về dự báo và điều hành giá

(VOV) - Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, CPI tháng 9 tăng đột biến rút ra bài học về dự báo và phối hợp điều hành giữa các bộ, ngành…

Giảm trừ gia cảnh theo CPI áp cho kỳ tính thuế tiếp theo
Giảm trừ gia cảnh theo CPI áp cho kỳ tính thuế tiếp theo

(VOV) -Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20%.

Giảm trừ gia cảnh theo CPI áp cho kỳ tính thuế tiếp theo

Giảm trừ gia cảnh theo CPI áp cho kỳ tính thuế tiếp theo

(VOV) -Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20%.

CPI cả năm 2012 có thể chỉ ở mức 5%
CPI cả năm 2012 có thể chỉ ở mức 5%

Nếu CPI năm 2012 khoảng 5% thì đây là lần thứ hai trong vòng 6 năm qua lặp lại tình trạng hai năm lạm phát cao, một năm lạm phát thấp.

CPI cả năm 2012 có thể chỉ ở mức 5%

CPI cả năm 2012 có thể chỉ ở mức 5%

Nếu CPI năm 2012 khoảng 5% thì đây là lần thứ hai trong vòng 6 năm qua lặp lại tình trạng hai năm lạm phát cao, một năm lạm phát thấp.

CPI tiếp tục giảm 0,29%
CPI tiếp tục giảm 0,29%

Nhóm hàng nhà ở và vật liệu xây dựng, giao thông, bưu chính viễn thông, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục giảm trong tháng 7

CPI tiếp tục giảm 0,29%

CPI tiếp tục giảm 0,29%

Nhóm hàng nhà ở và vật liệu xây dựng, giao thông, bưu chính viễn thông, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục giảm trong tháng 7

Tháng 9: CPI Hà Nội tăng 2,47%
Tháng 9: CPI Hà Nội tăng 2,47%

(VOV) -Đây là tháng tăng thứ 2 liên tiếp của chỉ số giá tiêu dùng Hà Nội và là tháng có mức tăng cao nhất trong 17 tháng qua.

Tháng 9: CPI Hà Nội tăng 2,47%

Tháng 9: CPI Hà Nội tăng 2,47%

(VOV) -Đây là tháng tăng thứ 2 liên tiếp của chỉ số giá tiêu dùng Hà Nội và là tháng có mức tăng cao nhất trong 17 tháng qua.

Giá xăng, điện tăng không phải do CPI âm liên tiếp
Giá xăng, điện tăng không phải do CPI âm liên tiếp

Không có chuyện mâu thuẫn khi chúng ta vừa điều chỉnh giá xăng dầu, vừa có những hỗ trợ cho doanh nghiệp,

Giá xăng, điện tăng không phải do CPI âm liên tiếp

Giá xăng, điện tăng không phải do CPI âm liên tiếp

Không có chuyện mâu thuẫn khi chúng ta vừa điều chỉnh giá xăng dầu, vừa có những hỗ trợ cho doanh nghiệp,

CPI cả nước tháng 10 có thể tăng không quá 1%
CPI cả nước tháng 10 có thể tăng không quá 1%

(VOV) - Sau tháng 9 tăng tốc dữ dội do tác nhân là học phí giáo dục, CPI của Thủ đô đã “bình tĩnh” trở lại...

CPI cả nước tháng 10 có thể tăng không quá 1%

CPI cả nước tháng 10 có thể tăng không quá 1%

(VOV) - Sau tháng 9 tăng tốc dữ dội do tác nhân là học phí giáo dục, CPI của Thủ đô đã “bình tĩnh” trở lại...