Chỉ số sản xuất và tiêu thụ xi măng đều giảm

(VOV) - 11 tháng qua, chỉ số sản xuất ngành xi măng giảm 6,2%, chỉ số tiêu thụ giảm 18,1% so với cùng kỳ 2011.

Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố về chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng qua cho thấy, nhiều ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ 2011.

Cụ thể, ngành sản xuất xi măng giảm 6,2%; sản xuất giày, dép giảm 0,6%; sản xuất vải dệt thoi giảm 2,3%; sản xuất sơn, vec ni giảm 2,9%; sản xuất dây cáp, dây điện giảm 3,5%; sản xuất vật liệu từ đất sét giảm 5,6%; sản xuất xi măng giảm 6,2%; sản xuất sản phẩm điện tử gia dụng giảm 7,5%; sản xuất hàng may sẵn giảm 8,3%; khai thác và thu gom than cứng giảm 9,3%; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa giảm 9,7%; sản xuất xe có động cơ giảm 14,4%; sản xuất mô tô, xe máy giảm 16,4%; khai thác đá, cát, sỏi giảm 20%.

Còn chỉ số tiêu thụ một số ngành cũng giảm trong 11 tháng qua như: sản xuất giày, dép giảm 2,8%; sản xuất sắt, thép giảm 3,1%; sản xuất bia giảm 7,3%; sản xuất giường, tủ bàn, ghế giảm 7,8%; sản xuất linh kiện điện tử giảm 10,2%; sản xuất sản phẩm từ plastic giảm 12,2%; sản xuất thiết bị dẫn điện giảm 16,3%; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa giảm 17,8%; sản xuất xi măng giảm 18,1%; sản xuất xe có động cơ giảm 19,5%; chế biến sữa và sản phẩm từ sữa giảm 20,5%; sản xuất vải dệt thoi giảm 22,3%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 25,2%; sản xuất dây, cáp điện giảm 42,5%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quý I, xi măng thừa trên 2 triệu tấn
Quý I, xi măng thừa trên 2 triệu tấn

Lượng tiêu thụ xi măng trong cả nước, 3 tháng đầu năm nay đạt hơn 10,3 triệu tấn, sản xuất giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước.

Quý I, xi măng thừa trên 2 triệu tấn

Quý I, xi măng thừa trên 2 triệu tấn

Lượng tiêu thụ xi măng trong cả nước, 3 tháng đầu năm nay đạt hơn 10,3 triệu tấn, sản xuất giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước.

Có nên áp giá điện riêng với thép và xi măng?
Có nên áp giá điện riêng với thép và xi măng?

Trong năm 2010, chỉ tính riêng sản lượng điện tiêu thụ của hai ngành sản xuất thép và xi măng đã lên tới gần 9,5 tỷ kWh, chiếm 11,06% tổng sản lượng điện thương phẩm của EVN.

Có nên áp giá điện riêng với thép và xi măng?

Có nên áp giá điện riêng với thép và xi măng?

Trong năm 2010, chỉ tính riêng sản lượng điện tiêu thụ của hai ngành sản xuất thép và xi măng đã lên tới gần 9,5 tỷ kWh, chiếm 11,06% tổng sản lượng điện thương phẩm của EVN.

Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công
Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công

Do thực hiện cắt giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên tiêu thụ xi măng giảm so với thời gian trước, tồn kho tăng.

Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công

Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công

Do thực hiện cắt giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên tiêu thụ xi măng giảm so với thời gian trước, tồn kho tăng.

Tồn kho xi măng nằm trong giới hạn an toàn
Tồn kho xi măng nằm trong giới hạn an toàn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định tồn kho 2,8 triệu tấn của toàn ngành xi măng hiện nay nằm trong giới hạn cho phép và an toàn.

Tồn kho xi măng nằm trong giới hạn an toàn

Tồn kho xi măng nằm trong giới hạn an toàn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định tồn kho 2,8 triệu tấn của toàn ngành xi măng hiện nay nằm trong giới hạn cho phép và an toàn.

Không nên bao cấp giá điện cho thép và xi măng
Không nên bao cấp giá điện cho thép và xi măng

Với cách bán điện hiện nay, lãi thì DN chia nhau còn lỗ thì nhà nước và người dân phải chịu.

Không nên bao cấp giá điện cho thép và xi măng

Không nên bao cấp giá điện cho thép và xi măng

Với cách bán điện hiện nay, lãi thì DN chia nhau còn lỗ thì nhà nước và người dân phải chịu.

Doanh nghiệp xi măng đứng trước nguy cơ phá sản
Doanh nghiệp xi măng đứng trước nguy cơ phá sản

Ngành xi măng đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp sản xuất thua lỗ kéo dài dẫn đến nguy cơ phá sản là hiện hữu.

Doanh nghiệp xi măng đứng trước nguy cơ phá sản

Doanh nghiệp xi măng đứng trước nguy cơ phá sản

Ngành xi măng đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp sản xuất thua lỗ kéo dài dẫn đến nguy cơ phá sản là hiện hữu.