Quý I, xi măng thừa trên 2 triệu tấn

Lượng tiêu thụ xi măng trong cả nước, 3 tháng đầu năm nay đạt hơn 10,3 triệu tấn, sản xuất giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 tháng đầu năm, giá xi măng được giữ ở mức ổn định, xi măng tại miền Bắc giá từ 1,3-1,5 triệu đồng một tấn, tại miền Nam là 1,6 - 1,8 triệu đồng một tấn. Lượng xi măng sản xuất của toàn ngành đạt 12,1 triệu tấn, đạt 20% kế hoạch năm. Sản xuất xi măng giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng do những khó khăn đầu ra, ảnh hưởng của thị trường bất động sản đang trầm lắng nên toàn ngành dư thừa là hơn 2 triệu tấn.

Ông Nguyễn Văn Điệp, Chánh văn phòng Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết: Lượng tiêu thụ xi măng trong tháng 3 đã tăng lên mạnh đạt hơn 4,8 triệu tấn, từ nay tới cuối năm, thị trường bất động sản có những dấu hiệu khởi sắc, lượng tiêu thụ xi măng có thể tiếp tục tăng, đạt được mức tiêu thụ bằng với năm ngoái.

Tuy nhiên, so với công suất thiết kế, năng lực sản xuất của các nhà máy xi măng thì mức tiêu thụ xi măng trên thị trường vẫn thấp hơn nhiều đây là khó khăn lớn nhất của ngành xi măng. Theo dự báo của Bộ Xây dựng lượng xi măng dư thừa trong năm nay ước tính từ 8-10 triệu tấn.

Ông Nguyễn Văn Điệp cho biết: “Khó khăn triền miên của ngành xi măng vẫn là năng lực sản xuất và thực tế tiêu thụ chênh nhau hơi lớn, vẫn có tồn dư xi măng, lượng bán hàng chưa tốt. Khó khăn thứ 2 khi đầu tư xây dựng dây nhà máy xi măng của các đơn vị của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và các liên doanh vốn vay bị trượt giá so với đồng ngoại tệ, lãi suất ngân hàng cao tạo nên giá thành xây dựng nhà máy quá cao, khó khăn trong khấu hao đầu tư”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên