Chợ Lách, Tiền Giang sẽ là vùng chuyên canh cây giống và hoa kiểng tầm quốc gia

VOV.VN - Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre và UBND huyện Chợ Lách đang xây dựng Đề án “Phát triển cây giống và hoa kiểng Chợ Lách mang tầm quốc gia”. Qua đó, tạo sức bật mạnh mẽ về định hướng đầu tư và sản xuất cho ngành giống cây trồng, hoa kiểng, giúp người dân có thu nhập cao.

Đến nay, tỉnh Bến Tre có hơn 8.000 hộ sản xuất, kinh doanh cây giống với đa dạng chủng loại như: Sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, xoài, nhãn, mít, và các loại cây có múi khác... Tổng sản phẩm cây giống cung cấp thị trường hàng năm trên 20 triệu sản phẩm các loại. Trong đó, huyện Chợ Lách có số nông hộ tham gia mô hình này nhiều nhất.

Toàn tỉnh còn có hơn 7.900 hộ sản xuất, kinh doanh hoa kiểng; trong đó, chủ yếu tập trung ở huyện Chợ Lách 6.421 hộ (chiếm 81%). Hàng năm tỉnh cung ứng cho thị trường từ 15 - 18 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại, chủ yếu là mai vàng, hoa giấy, kiểng thú, bonsai, kiểng lá, tắc kiểng và các loại cây công trình. Do đó, chủ trương của tỉnh Bến Tre là đến năm 2025 phải xây dựng huyện Chợ Lách trở thành Trung tâm (vùng) sản xuất cây giống và hoa kiểng mang tầm quốc gia.

Để thực hiện Đề án này, địa phương đã chọn 120 cây đầu dòng các loại và 670 vườn cây đầu dòng; vận động 3 hợp tác xã sản xuất cây giống, hoa kiểng liên kết theo chuỗi để xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tập trung đạt 133ha; xây dựng, thẩm định và ban hành 8 quy trình sản xuất cây giống, hoa kiểng trong tỉnh.

Vấn đề cần quan tâm hiện nay là địa phương cần có giải pháp nâng cao chuỗi giá trị cây giống, hoa kiểng; ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất giống cây ăn trái; giải pháp phát triển thương mại trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất cây giống, hoa kiểng tỉnh Bến Tre và huyện Chợ Lách. Trong đó cần quản lý chặt chất lượng cây giống trên địa bàn; đăng ký sản xuất kinh doanh; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

TS. Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách cho biết: “Huyện Chợ Lách xây dựng vùng sản xuất đảm bảo theo Luật Trồng trọt; thứ hai là phải có thị trường rộng ít nhất là trên 50% tỉnh, thành trong cả nước. Mục tiêu của mình là phải đảm bảo cây đầy đủ sản xuất cho 40 triệu cây giống; xây dựng Bộ tiêu chuẩn thực hiện những quy định như: bán thì phải có công bố, phải có tài liệu hướng dẫn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá cảnh - ngành nghề chuyên biệt của TP.HCM mở ra cơ hội xuất khẩu
Cá cảnh - ngành nghề chuyên biệt của TP.HCM mở ra cơ hội xuất khẩu

VOV.VN - Sáng 27/5, Lễ hội cá cảnh TP.HCM năm 2023 đã khai mạc, thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước, mở ra cơ hội ký kết giao thương.

Cá cảnh - ngành nghề chuyên biệt của TP.HCM mở ra cơ hội xuất khẩu

Cá cảnh - ngành nghề chuyên biệt của TP.HCM mở ra cơ hội xuất khẩu

VOV.VN - Sáng 27/5, Lễ hội cá cảnh TP.HCM năm 2023 đã khai mạc, thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước, mở ra cơ hội ký kết giao thương.

Khánh Hòa tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả có giá trị kinh tế
Khánh Hòa tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả có giá trị kinh tế

VOV.VN - Phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao gắn liền với thị trường tiêu thụ đang là hướng đi phù hợp, hiệu quả đối với khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả có giá trị kinh tế

Khánh Hòa tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả có giá trị kinh tế

VOV.VN - Phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao gắn liền với thị trường tiêu thụ đang là hướng đi phù hợp, hiệu quả đối với khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa.

Hoa cây cảnh giảm giá trước Tết, nhiều nhà vườn chuyển hướng bán online
Hoa cây cảnh giảm giá trước Tết, nhiều nhà vườn chuyển hướng bán online

VOV.VN - So với năm trước, giá các loại hoa cây cảnh năm nay giảm từ 10- 15% để phù hợp với túi tiền của người dân sau 1 năm dịch bệnh, nhiều nhà vườn tổ chức bán hàng online tạo thuận lợi cho khách.

Hoa cây cảnh giảm giá trước Tết, nhiều nhà vườn chuyển hướng bán online

Hoa cây cảnh giảm giá trước Tết, nhiều nhà vườn chuyển hướng bán online

VOV.VN - So với năm trước, giá các loại hoa cây cảnh năm nay giảm từ 10- 15% để phù hợp với túi tiền của người dân sau 1 năm dịch bệnh, nhiều nhà vườn tổ chức bán hàng online tạo thuận lợi cho khách.