Chủ tịch Fed: Áp thuế cao hàng nhập khẩu sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ

VOV.VN - Theo vị quan chức này, việc áp thuế cao hơn sẽ không chỉ tác động xấu tới nước Mỹ mà còn phương hại tới cả các nền kinh tế khác nữa.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell vừa bày tỏ lo ngại rằng, nền kinh tế Mỹ sẽ phải hứng chịu những tác động tiêu cực nếu tiếp tục áp thuế cao hơn với một loạt các hàng nhập khẩu trong một thời gian dài. Nhận định này đã được người đứng đầu Cục Dự trữ liên bang Mỹ đưa ra khi phát biểu tại một phiên điều trần của Thượng viện ngày hôm qua (17/7).

Ông Jerome Powell nhấn mạnh, nền kinh tế Mỹ hiện tại tiếp tục tăng trưởng nhờ gia tăng đáng kể việc làm cũng như một số yếu tố khác. Tăng trưởng trong quý 2 năm nay cũng mạnh hơn nhiều so với 3 tháng đầu năm.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell. Ảnh:AFP
Theo vị quan chức này, Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ duy trì quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ. Cho đến nay, biện pháp được cho là khả thi nhất để thúc đẩy nền kinh tế vẫn là tiếp tục theo đuổi lộ trình nâng lãi suất từ từ.

Về các tranh chấp thương mại leo thang giữa Mỹ với các quốc gia khác, ông Jerome Powell khẳng định, nhìn chung, việc các quốc gia quyết định tăng thuế trong các động thái bảo hộ thương mại đã khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Theo vị quan chức này, việc áp thuế cao hơn sẽ không chỉ tác động xấu tới nước Mỹ mà còn phương hại tới cả các nền kinh tế khác nữa.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ đang có kế hoạch theo dõi sát sao các tác động từ tranh cấp thương mại đối với nền kinh tế khi mà bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào thời điểm này cũng có thể khiến dẫn tới giảm đầu tư cũng như chi tiêu cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp khẳng định EU không bị chia rẽ trước quyết định áp thuế của Mỹ
Pháp khẳng định EU không bị chia rẽ trước quyết định áp thuế của Mỹ

VOV.VN -Các nước thành viên Liên minh châu Âu hoàn toàn thống nhất trong vấn đề thương mại và sẽ không bị chia rẽ trước đe dọa áp thuế của Mỹ.

Pháp khẳng định EU không bị chia rẽ trước quyết định áp thuế của Mỹ

Pháp khẳng định EU không bị chia rẽ trước quyết định áp thuế của Mỹ

VOV.VN -Các nước thành viên Liên minh châu Âu hoàn toàn thống nhất trong vấn đề thương mại và sẽ không bị chia rẽ trước đe dọa áp thuế của Mỹ.

Mỹ áp thuế nhập khẩu thép và nhôm: EU sẵn sàng đáp trả
Mỹ áp thuế nhập khẩu thép và nhôm: EU sẵn sàng đáp trả

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng áp đặt các biện pháp đáp trả trước việc Mỹ áp thuế nhập khẩu thép, nhôm mới.

Mỹ áp thuế nhập khẩu thép và nhôm: EU sẵn sàng đáp trả

Mỹ áp thuế nhập khẩu thép và nhôm: EU sẵn sàng đáp trả

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng áp đặt các biện pháp đáp trả trước việc Mỹ áp thuế nhập khẩu thép, nhôm mới.

Mỹ chính thức áp thuế 25% lên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc
Mỹ chính thức áp thuế 25% lên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (6/7), Mỹ chính thức áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổng cộng số hàng hóa trị giá 34 tỷ USD sẽ bị ảnh hưởng.

Mỹ chính thức áp thuế 25% lên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Mỹ chính thức áp thuế 25% lên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (6/7), Mỹ chính thức áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổng cộng số hàng hóa trị giá 34 tỷ USD sẽ bị ảnh hưởng.

Mỹ chuẩn bị áp thuế thêm 10% lên một loạt hàng nhập từ Trung Quốc
Mỹ chuẩn bị áp thuế thêm 10% lên một loạt hàng nhập từ Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ vừa tuyên bố sắp áp thuế 10% lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi năm.

Mỹ chuẩn bị áp thuế thêm 10% lên một loạt hàng nhập từ Trung Quốc

Mỹ chuẩn bị áp thuế thêm 10% lên một loạt hàng nhập từ Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ vừa tuyên bố sắp áp thuế 10% lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi năm.