Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee là người đứng đầu danh sách 400 tỷ phú hàng đầu Hàn Quốc.

Theo công bố của trang xếp hạng Chaebul, tài sản trung  bình của 400 tỷ phú hàng đầu của Hàn Quốc ước tính vào khoảng gần 460 tỷ won, tương đương 450 triệu USD, trong đó có 35 người có số tài sản vượt xa 1 tỷ USD.

Số liệu mới nhất tính đến cuối tháng 7 vừa qua cho biết, tổng khối lượng tài sản của 400 tỷ phú Hàn Quốc vào khoảng 180 tỷ USD. Tuy nhiên, trong số những tỷ phủ này thì 10 người giàu có nhất được thừa hưởng gia tài từ bố mẹ và liên quan trực tiếp đến những tập đoàn khổng lồ của gia đình. Chỉ có 10 trong số 35 người siêu giàu của nước này tạo dựng sự nghiệp từ chính bàn tay mình.

Hai cô con gái của chủ tịch Samsung tháp tùng cha tới sự kiện CES 2010. (Ảnh: KT)
Đứng đầu trong danh sách 400 đại gia là Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee với số tài sản trị giá hơn 13.000 tỷ won, tương đương 12,6 tỷ USD, cao gần gấp đôi so với người đứng ở vị trí thứ hai, ông Chung Mong-koo, Chủ tịch Tập đoàn Huyndai với số tài sản gần 8.000 tỷ won.

Cũng trong danh sách này, phái đẹp chỉ chiếm có 6,7% với 27 cái tên nhưng tất cả gắn liền với các tập đoàn gia đình lớn. Đứng thứ nhất trong số này là Lee Boo-jin, chủ sở hữu khách sạn Shila có số tài sản trị giá hơn 1.300 tỷ won, trong khi cô em, lãnh đạo của một tập đoàn công nghiệp lớn cũng nắm trong tay hơn 1.200 tỷ won. Hai nữ đại gia trên cũng chính là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Samsung ông Lee Kun-hee./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung
Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung

Là con gái của Chủ tịch Samsung, Lee Seo-Hyun và Lee Boo-Jin đều nằm trong top 20 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung

Là con gái của Chủ tịch Samsung, Lee Seo-Hyun và Lee Boo-Jin đều nằm trong top 20 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc.

Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc
Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc

VOV.VN - Samsung đã quyết định chọn đầu tư sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam thay vì mở rộng nhà máy tại Hàn Quốc.

Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc

Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc

VOV.VN - Samsung đã quyết định chọn đầu tư sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam thay vì mở rộng nhà máy tại Hàn Quốc.

Gia tộc họ Lee có nguy cơ mất quyền kiểm soát Samsung
Gia tộc họ Lee có nguy cơ mất quyền kiểm soát Samsung

VOV.VN - Sự vắng mặt của Chủ tịch tập đoàn khiến quyền kiểm soát gần như tuyệt đối của gia đình ông đang lung lay.

Gia tộc họ Lee có nguy cơ mất quyền kiểm soát Samsung

Gia tộc họ Lee có nguy cơ mất quyền kiểm soát Samsung

VOV.VN - Sự vắng mặt của Chủ tịch tập đoàn khiến quyền kiểm soát gần như tuyệt đối của gia đình ông đang lung lay.