Chuẩn bị hợp long cầu Metro vượt sông Sài Gòn

VOV.VN -Ngày mai (30/9), lễ hợp long cầu Metro vượt sông Sài Gòn – một phần quan trọng của tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành- Suối Tiên sẽ được tổ chức

Sáng nay (29/9), Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) cho biết, ngày mai (30/9), tại cầu Sài Gòn sẽ tổ chức lễ hợp long cầu Metro vượt sông Sài Gòn – một phần quan trọng của tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên. 

Việc hợp long cầu Metro vượt sông Sài Gòn là một phần quan trọng trong gói thầu 2 và của toàn tuyến metro số 1. Đây là một trong 5 cầu đặc biệt của tuyến Metro số 1, gồm cầu Rạch Chiếc, cầu Văn Thánh, cầu vượt đường Điện Biên Phủ, cầu vượt Xa lộ Hà Nội và cầu Sài Gòn.

Theo ông Hoàng Như Cương, Phó trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị, tuyến đường sắt đô thị số 1 hiện vẫn đang được khẩn trương thi công. Theo kế hoạch, tuyến Metro số 1 sẽ đảm bảo đúng tiến độ, đưa vào vận hành thử vào cuối năm 2020. 

 

Ông Nguyễn Minh Quang, Trưởng ban Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Tính hiệu quả nó phải có nhưng mà an toàn phải trên hết. Vì vậy chúng tôi không để sức ép về tiến độ lấn áp đi sự an toàn và tính hiệu quả. An toàn không chỉ trên công trường mà phải an toàn ngay cả qui trình làm việc, đấu thầu…"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên