Chuyến tàu chở trái cây đầu tiên của ASEAN sau RCEP có hiệu lực tới Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến tàu chở hoa quả đầu tiên của ASEAN sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực đã tới Trung Quốc từ hôm 6/1, mang theo 288 tấn sầu riêng của Thái Lan.

Tiếp theo chuyến tàu đầu tiên của Trung Quốc chở hàng sang Hà Nội vào ngày 1/1/2022 ngay sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực, theo thông tin từ Công ty hữu hạn Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc chi nhánh Nam Ninh, chuyến tàu trái cây đầu tiên của ASEAN nhập khẩu vào Trung Quốc cũng đã đến Bằng Tường của Quảng Tây từ trưa ngày 6/1.

Chuyến này mang theo 17 container sầu riêng Thái Lan với tổng trọng lượng 288 tấn, trị giá khoảng 11 triệu nhân dân tệ (hơn 1,7 triệu USD).

Để đảm bảo chuyến tàu được thông quan nhanh và hiệu quả, lần đầu tiên hải quan Bằng Tường đã triển khai hệ thống kiểm tra container cỡ lớn H986. Hệ thống này có thể hoàn thành việc kiểm tra cả tàu và container qua máy mà không cần dừng tàu. Quá trình kiểm tra và quét máy của hệ thống chỉ mất không đến 1 phút.

Bằng Tường là một thành phố của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam.

Thống kê của phía Trung Quốc cho thấy, trong năm 2021, tổng số 346 chuyến tàu giữa Trung Quốc - Việt Nam đã được vận hành, tăng 108,4% so với cùng kỳ, trong đó vận chuyển trái cây 19.400 tấn, tăng 14,66%. 

Theo truyền thông Trung Quốc, RCEP có hiệu lực sẽ mở rộng hơn nữa nguồn hàng cho các chuyến tàu xuyên biên giới này. Trong năm 2022, Công ty hữu hạn Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc chi nhánh Nam Ninh dự kiến ​​sẽ vận hành 400 chuyến tàu xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương làm đầu mối triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP
Bộ Công Thương làm đầu mối triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

VOV.VN - Kế hoạch nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác để triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định RCEP.

Bộ Công Thương làm đầu mối triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

Bộ Công Thương làm đầu mối triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

VOV.VN - Kế hoạch nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác để triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định RCEP.

Hiệp định RCEP có hiệu lực mở ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới
Hiệp định RCEP có hiệu lực mở ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới

VOV.VN - Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực từ đầu năm 2022 đối với Australia, Brunei Darussalam, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, CHDCND Lào, New Zealand, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, mở đường cho việc thành lập của khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Hiệp định RCEP có hiệu lực mở ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới

Hiệp định RCEP có hiệu lực mở ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới

VOV.VN - Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực từ đầu năm 2022 đối với Australia, Brunei Darussalam, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, CHDCND Lào, New Zealand, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, mở đường cho việc thành lập của khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP
Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP

VOV.VN - Theo một báo cáo của Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giúp hình thành khối thương mại tự do lớn nhất thế giới và sẽ nâng GDP khu vực lên 0,86% vào năm 2035.

Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP

Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP

VOV.VN - Theo một báo cáo của Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giúp hình thành khối thương mại tự do lớn nhất thế giới và sẽ nâng GDP khu vực lên 0,86% vào năm 2035.