Cổ đông ACB chất vấn chuyện bầu Kiên, Huyền Như

Đây là những nội dung được cổ đông đặt ra cho ACB trong đại hội cổ đông thường niên diễn ra sáng nay (14/4).

Hàng nghìn tỷ đồng đã cho vay bầu Kiên cũng như khả năng đòi 719 tỷ đồng trong vụ án Huyền Như lừa đảo là những nội dung được cổ đông đặt ra cho ACB trong đại hội sáng nay.

Tổng giám đốc ACB, ông Đỗ Minh Toàn cho biết về khoản nợ trên, năm qua ngân hàng đã thu hồi được hơn 1.200 tỷ đồng, phần còn lại là 5.833 tỷ đồng. Kế hoạch năm nay nhà băng sẽ thu hồi hơn 3.000 tỷ đồng, và sang năm 2015 sẽ chấm dứt toàn bộ khoản nợ, trong đó toàn bộ là nợ gốc. Phần nợ lãi sẽ thu sau.

Lãnh đạo ACB tại Đại hội sáng 14/4

Đối với chỉ tiêu nợ xấu của ACB tăng cao, lãnh đạo nhà băng giải thích do tác động từ hai yếu tố: Kinh tế vĩ mô có nhiều khó khăn và sự kiện 11/8 của bầu Kiên đã để lại nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, hiện nay ACB đã từng bước khắc phục. Năm 2013, nhà băng đã phục hồi lượng khách hàng, xây dựng bảng tài sản lành mạnh hơn trước.

Về phần dư nợ liên quan đến Huyền Như, cổ đông đề nghị ACB nên là nguyên đơn trong vụ án thay vì chỉ là đơn vị liên quan đến vụ án hình sự. Trước lo lắng này, lãnh đạo ACB cho biết luật sư của nhà băng tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn, đang chờ kết quả phúc thẩm. ACB hy vọng sẽ thu hồi được khoản tiền 719 tỷ đồng. Bản thân nhà băng hiện đã trích lập dự phòng được 50% khoản tiền này.

Về cổ tức, trong lịch sử 20 năm phát triển của ACB luôn đạt kết quả kinh doanh cao giúp cổ tức khả quan, tuy nhiên các sự cố những năm vừa rồi đã ảnh hưởng không nhỏ. Với chiến lược mới, hy vọng trong vòng 2-3 năm nữa ACB sẽ chia cổ tức đạt kỳ vọng cổ đông.

Về hoạt động kinh doanh vàng trong 2013, ACB lỗ 262 tỷ đồng nhưng đã tất toán xong trạng thái và không có lỗ tiềm ẩn nữa. Sang 2014 này, hoạt động liên quan đến vàng đã bước đầu có lãi.

Trong năm qua, ACB đã bán nợ 423 tỷ đồng cho VAMC, 318 tỷ trái phiếu thu về, trích lập dự phòng trong 5 năm bắt đầu từ năm 2014. Qua quý I/2014, ACB bán thêm 80 tỷ đồng, đạt mục tiêu cân bằng trong năm 2014. Hiện nhà băng cũng chưa có kế hoạch tăng vốn. Về sở hữu chéo, ACB đã bán 90% cổ phiếu các ngân hàng khác, sắp tới sẽ tất toán hết khi thị trường thuận lợi.

Ban lãnh đạo ACB cũng cho biết không có kế hoạch sáp nhập với ngân hàng nào trong thời gian tới, chỉ thực hiện tái cơ cấu hệ thống để phát triển lành mạnh hơn.

Tại đại hội, cổ đông cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị của ông Huỳnh Quang Tuấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyền Như kháng cáo: Đề nghị trả biệt thự 43 tỉ cho mẹ ruột
Huyền Như kháng cáo: Đề nghị trả biệt thự 43 tỉ cho mẹ ruột

Biệt thự này đứng tên bà Nguyễn Thị Lang (mẹ ruột Huyền Như), bởi vậy Như kháng cáo đề nghị trả lại tài sản này cho mẹ.

Huyền Như kháng cáo: Đề nghị trả biệt thự 43 tỉ cho mẹ ruột

Huyền Như kháng cáo: Đề nghị trả biệt thự 43 tỉ cho mẹ ruột

Biệt thự này đứng tên bà Nguyễn Thị Lang (mẹ ruột Huyền Như), bởi vậy Như kháng cáo đề nghị trả lại tài sản này cho mẹ.

Phiên tòa xử vụ “bầu Kiên” và đồng phạm sẽ kéo dài 15 ngày
Phiên tòa xử vụ “bầu Kiên” và đồng phạm sẽ kéo dài 15 ngày

VOV.VN -Dự kiến phiên tòa sẽ bắt đầu từ ngày 16/4. Phiên tòa sẽ diễn ra trong 15 ngày.

Phiên tòa xử vụ “bầu Kiên” và đồng phạm sẽ kéo dài 15 ngày

Phiên tòa xử vụ “bầu Kiên” và đồng phạm sẽ kéo dài 15 ngày

VOV.VN -Dự kiến phiên tòa sẽ bắt đầu từ ngày 16/4. Phiên tòa sẽ diễn ra trong 15 ngày.

ACB đề nghị tòa xử siêu lừa Huyền Như tội tham ô
ACB đề nghị tòa xử siêu lừa Huyền Như tội tham ô

ACB khẳng định, quan hệ tiền gửi với Vietinbank là hợp pháp nên yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm trả cho ACB

ACB đề nghị tòa xử siêu lừa Huyền Như tội tham ô

ACB đề nghị tòa xử siêu lừa Huyền Như tội tham ô

ACB khẳng định, quan hệ tiền gửi với Vietinbank là hợp pháp nên yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm trả cho ACB

Lấy tiền ngân hàng chơi vàng, “Bầu Kiên” thua hàng trăm tỷ
Lấy tiền ngân hàng chơi vàng, “Bầu Kiên” thua hàng trăm tỷ

VOV.VN -Trên mảng đầu tư tài chính, ngoài chứng khoán, cổ phiếu…, thị trường vàng cũng là lĩnh vực ưu tiên của “bầu Kiên”.

Lấy tiền ngân hàng chơi vàng, “Bầu Kiên” thua hàng trăm tỷ

Lấy tiền ngân hàng chơi vàng, “Bầu Kiên” thua hàng trăm tỷ

VOV.VN -Trên mảng đầu tư tài chính, ngoài chứng khoán, cổ phiếu…, thị trường vàng cũng là lĩnh vực ưu tiên của “bầu Kiên”.

Kiểm toán khó phát hiện vụ Huyền Như vì quá tinh vi
Kiểm toán khó phát hiện vụ Huyền Như vì quá tinh vi

VOV.VN-Theo Phó Tổng KTNN Lê Minh Khái, có kiểm soát nội bộ mà ngay lãnh đạo Vietinbank cũng không phát hiện sự việc xảy ra gần năm trời.

Kiểm toán khó phát hiện vụ Huyền Như vì quá tinh vi

Kiểm toán khó phát hiện vụ Huyền Như vì quá tinh vi

VOV.VN-Theo Phó Tổng KTNN Lê Minh Khái, có kiểm soát nội bộ mà ngay lãnh đạo Vietinbank cũng không phát hiện sự việc xảy ra gần năm trời.

Luật sư của ông Trần Xuân Giá xin hoãn phiên xử “bầu Kiên”
Luật sư của ông Trần Xuân Giá xin hoãn phiên xử “bầu Kiên”

VOV.VN -Các luật sư muốn hoãn phiên tòa xử “bầu Kiên” do vụ Huỳnh Thị Huyền Như vẫn đang chờ phúc thẩm...

Luật sư của ông Trần Xuân Giá xin hoãn phiên xử “bầu Kiên”

Luật sư của ông Trần Xuân Giá xin hoãn phiên xử “bầu Kiên”

VOV.VN -Các luật sư muốn hoãn phiên tòa xử “bầu Kiên” do vụ Huỳnh Thị Huyền Như vẫn đang chờ phúc thẩm...

Kê biên hàng loạt tài sản của “bầu Kiên”
Kê biên hàng loạt tài sản của “bầu Kiên”

VOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản đề nghị phong tỏa toàn bộ số cổ phiếu của “bầu Kiên” tại Ngân hàng ACB.

Kê biên hàng loạt tài sản của “bầu Kiên”

Kê biên hàng loạt tài sản của “bầu Kiên”

VOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản đề nghị phong tỏa toàn bộ số cổ phiếu của “bầu Kiên” tại Ngân hàng ACB.

Kháng cáo đòi biệt thự 43 tỷ, Huyền Như "xin thêm" nhà khác
Kháng cáo đòi biệt thự 43 tỷ, Huyền Như "xin thêm" nhà khác

Đến ngày 12/2, có 20 bị cáo, 10 nguyên đơn dân sự, 1 bị hại, 29 người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án kháng cáo.

Kháng cáo đòi biệt thự 43 tỷ, Huyền Như "xin thêm" nhà khác

Kháng cáo đòi biệt thự 43 tỷ, Huyền Như "xin thêm" nhà khác

Đến ngày 12/2, có 20 bị cáo, 10 nguyên đơn dân sự, 1 bị hại, 29 người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án kháng cáo.