Công nghiệp trí tuệ đang trở thành cực tăng trưởng của Trung Quốc

VOV.VN - Quy mô ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhận tạo của Trung Quốc đã vượt 500 tỷ NDT (hơn 70 tỷ USD) vào năm 2018.

Phát biểu khai mạc tại Hội chợ triển lãm ngành công nghiệp trí tuệ Quốc tế lần thứ hai đang tổ chức ở thành phố Trùng khánh, miền Tây Trung Bộ Trung Quốc, ông Lưu Hạc, Phó Thủ tướng nước này khẳng định, công nghiệp trí tuệ đang trở thành cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Lưu Hạc nhấn mạnh, hiện Trung Quốc đang nỗ lực tạo dựng hệ sinh thái ngành công nghiệp trí tuệ, củng cố nền tảng công nghệ, tăng cường đào tạo và khuyến khích nhân tài, siết chặt giám sát quản lý và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Quang cảnh tại Hội chợ triển lãm ngành công nghiệp trí tuệ Quốc tế. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông khẳng định, việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư chúc mừng đến Hội chợ đã cho thấy sự coi trọng việc phát triển ngành công nghiệp trí tuệ của lãnh đạo nước này. Hiện ngành công nghiệp trí tuệ ở Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng và trở thành điểm tăng trưởng kinh tế mới quan trọng của Bắc Kinh.

Năm 2018, quy mô ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhận tạo của Trung Quốc đã vượt 500 tỷ NDT (hơn 70 tỷ USD).

Hội chợ triển lãm ngành công nghiệp trí tuệ Quốc tế  lần thứ hai được tổ chức từ ngày 26-29/8 tại thành phố Trùng Khánh. Đại diện của gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, như Anh, Đức, Singapore, cùng 843 doanh nghiệp trong và ngoài nước Trung Quốc tham dự sự kiện này.

Các lĩnh vực triển lãm tại Hội chợ gồm công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, Internet công nghiệp, năng lượng mới, mạng lưới kết nối ô tô thông minh.... Ngay tại lễ khai mạc, các doanh nghiệp đã ký kết 530 dự án với tổng mức đầu tư gần 82 triệu NDT (khoảng 11,7 triệu USD)./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trí tuệ nhân tạo sẽ dẫn dắt năng suất quốc gia, tạo đột phá phát triển
Trí tuệ nhân tạo sẽ dẫn dắt năng suất quốc gia, tạo đột phá phát triển

VOV.VN - Công nghệ kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi tư duy nhận thức, mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và cách thức giao tiếp của chúng ta.

Trí tuệ nhân tạo sẽ dẫn dắt năng suất quốc gia, tạo đột phá phát triển

Trí tuệ nhân tạo sẽ dẫn dắt năng suất quốc gia, tạo đột phá phát triển

VOV.VN - Công nghệ kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi tư duy nhận thức, mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và cách thức giao tiếp của chúng ta.

Trí tuệ nhân tạo: Làn gió khởi nghiệp mới
Trí tuệ nhân tạo: Làn gió khởi nghiệp mới

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhiều người khai thác, để các start-up công nghệ trong nước khẳng định vị trí của mình.

Trí tuệ nhân tạo: Làn gió khởi nghiệp mới

Trí tuệ nhân tạo: Làn gió khởi nghiệp mới

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhiều người khai thác, để các start-up công nghệ trong nước khẳng định vị trí của mình.

Xây dựng chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI
Xây dựng chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn được xây dựng chính sách đặc thù ưu tiên phát triển.

Xây dựng chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI

Xây dựng chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn được xây dựng chính sách đặc thù ưu tiên phát triển.