“Cửa ngõ” Lào Cai chuẩn bị gì trước lộ trình tái mở cửa của Trung Quốc?

VOV.VN - Trước những thông tin về lộ trình tái mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc, địa phương “cửa ngõ” Lào Cai đã chủ động các phương án chuẩn bị, sẵn sàng nối lại nhiều nội dung hợp tác với phía bên kia biên giới sau thời gian dài gián đoạn do COVID-19.

Du lịch có lẽ là nhóm ngành kinh tế mong chờ nhất vào lộ trình tái mở cửa của Trung Quốc. Trước COVID-19, gần một nửa số du khách đến Lào Cai là từ quốc gia này, mang lại nguồn thu đáng kể cho địa phương.

Theo ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai, ngành chức năng địa phương cùng với Hiệp hội Du lịch và các đơn vị lữ hành sẽ phải cùng ngồi với nhau để bàn bạc, tìm giải pháp thuận lợi nhất chuẩn bị đón làn sóng du khách đến từ Trung Quốc trong trường hợp quốc gia này mở cửa trở lại. Vấn đề này cũng đã được đề cập tại Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh vừa mới diễn ra:

Ông Hà Văn Thắng cũng cho rằng, không chỉ là đón khách cho Lào Cai, với vai trò cầu nối trung gian trên tuyến hành lang kinh tế, Lào Cai đã chủ động cùng với phía bạn xây dựng sản phẩm tour du lịch “vàng” – một quốc gia sáu điểm đến (từ Côn Minh – Châu Hồng Hà tới Sa Pa – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh). Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với phía bạn để khôi phục lại tour du lịch này.

Trong 3 năm dịch bệnh, hoạt động thông thương hàng hóa qua biên giới Lào Cai – Hà Khẩu gặp vô vàn khó khăn. Dù cấp ủy, chính quyền địa phương đã rất chủ động, nỗ lực, nhưng giá trị xuất nhập khẩu qua Lào Cai từ năm 2020 đến nay đều sụt giảm so với năm 2019 khi chưa có dịch.

Theo bà Đào Thị Quỳnh Lưu, Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Xuân Phát, Trung Quốc tái mở cửa sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp, đối tác hai bên biên giới có cơ hội giao lưu, tiếp xúc trực tiếp, độ tin cậy cũng gia tăng rất nhiều so với việc chỉ liên hệ trực tuyến; hoạt động trao đổi hàng hóa không còn chịu sự kiểm soát ngặt nghèo cũng giúp cửa khẩu thông thoáng hơn.

Bà Đào Thị Quỳnh Lưu mong muốn mở cửa sớm vì hiện nay hàng hóa thông quan thì ít mà cửa khẩu thì quá ùn tắc. Với lại hiện nay những bạn hàng muốn đặt tiền cho mình để mua hàng thì họ rất sợ chất lượng hàng không đảm bảo. Ngược lại với hàng của Việt Nam thì đối tác cũng phải lấy hết tiền mới cho hàng sang. Còn nếu bình thường có thể làm hợp đồng đặt cọc, sau khi trao đổi hàng hóa mới thanh toán nốt, cần thiết mình sang bên đó là đều xử lý được.

Bà Lưu cũng hy vọng sẽ kết nối được lại với nhiều đối tác đã đứt gãy quan hệ làm ăn do dịch bệnh. Dù rằng có nhiều người buộc phải tìm kiếm cơ hội và đã có sự ổn định mới, nhưng bà Lưu bày tỏ tin tưởng rằng “đất lành, chim sẽ đậu” khi cửa khẩu sôi động trở lại như trước kia.

Thông tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai cho biết, đến nay chính quyền phía đối đẳng chưa có thông tin gì về thời gian tái mở cửa. Nhưng trong ngày 23/12, theo lời mời của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đoàn đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền thành phố và 3 huyện biên giới gồm Bảo Thắng, Bát Xát, Mường Khương của Lào Cai đã di chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để sang bên kia biên giới hội đàm cùng phía bạn. Đây là một cuộc hội đàm đặc biệt vì được diễn ra trực tiếp thay vì trực tuyến như trước.

Theo ông Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, đây là cơ hội tốt để tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị song phương. Tại Hội đàm, nhiều nội dung được đưa ra để cùng trao đổi như thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực gồm giao thương, giáo dục, du lịch, văn hóa, thể thao, công tác quản lý biên giới...

"Đặc biệt là tăng cường kết nối về chính sách giữa hai bên để thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Trong đó thành phố cũng đưa ra mong muốn tăng cường nâng cao năng lực quản lý lái xe thông quan cửa khẩu như trước kia, hai bên có thể đi xe sang bên nhau; và việc hai bên có thể thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu số II Kim Thành"-ông Ngô Vũ Quốc nói.

Thống kê cho thấy, trước COVID-19, mỗi năm số lượng người qua cửa khẩu Lào Cai giao lưu, du lịch, mua bán, thăm thân dao động trong khoảng 6 – 8 triệu lượt. Trong trường hợp khôi phục cửa khẩu trở lại trạng thái bình thường cũng cần tính toán đến các biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp. Liên hệ với Sở Y tế tỉnh Lào Cai, đại diện Sở này cho biết phương án sẽ được tính toán khi có chỉ đạo của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu
Tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu

VOV.VN - Năm 2022, ngành Hải quan đã tích cực triển khai các giải pháp cải cách, hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Nhờ đó, tổng thời gian từ khi hàng hóa đến đến cảng/cửa khẩu đến khi hàng ra khỏi cảng/cửa khẩu năm 2022 là 127 giờ 13 phút 20 giây, giảm gần 7 giờ so với năm 2021.

Tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu

Tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu

VOV.VN - Năm 2022, ngành Hải quan đã tích cực triển khai các giải pháp cải cách, hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Nhờ đó, tổng thời gian từ khi hàng hóa đến đến cảng/cửa khẩu đến khi hàng ra khỏi cảng/cửa khẩu năm 2022 là 127 giờ 13 phút 20 giây, giảm gần 7 giờ so với năm 2021.

Xuất khẩu cá tra đạt 2,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay
Xuất khẩu cá tra đạt 2,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Năm 2022, ngành hàng cá tra đã tận dụng cơ hội về nhu cầu thị trường sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là cơ hội về giá nên giá trị xuất khẩu vượt trội so với sản lượng và sự gia tăng sản lượng đã góp phần nâng cao giá trị của ngành hàng cá tra. 

Xuất khẩu cá tra đạt 2,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

Xuất khẩu cá tra đạt 2,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Năm 2022, ngành hàng cá tra đã tận dụng cơ hội về nhu cầu thị trường sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là cơ hội về giá nên giá trị xuất khẩu vượt trội so với sản lượng và sự gia tăng sản lượng đã góp phần nâng cao giá trị của ngành hàng cá tra. 

Xuất khẩu, xuất siêu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế trong năm 2022
Xuất khẩu, xuất siêu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế trong năm 2022

VOV.VN - Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế trong năm 2022 (với tăng trưởng GDP năm 2022 trên 7%).

Xuất khẩu, xuất siêu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế trong năm 2022

Xuất khẩu, xuất siêu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế trong năm 2022

VOV.VN - Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế trong năm 2022 (với tăng trưởng GDP năm 2022 trên 7%).