Đà Nẵng – Chemnitz kết nối hợp tác công nghệ cao, bán dẫn và AI

VOV.VN - Sáng 30/3, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (Trung tâm DSAC) tổ chức Chương trình Gặp gỡ Chính quyền – Doanh nghiệp Đà Nẵng – Chemnitz.

Chương trình nhằm thúc đẩy kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo 2 thành phố Đà Nẵng và Chemnitz (Cộng hòa liên bang Đức), trọng tâm là mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Chương trình thu hút hơn 50 đại biểu tham dự là lãnh đạo 2 thành phố cùng đại diện các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh.

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ vui mừng chào đón đoàn công tác thành phố Chemnitz và cộng đồng doanh nghiệp đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng; điều đó thể hiện rõ thiện chí hợp tác giữa hai địa phương trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh. Ông Hồ Quang Bửu cho rằng, Đà Nẵng và Chemnitz có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ hợp tác trên nền tảng hiểu biết, tôn trọng và cùng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, thành phố đang được xác định là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và công nghệ thông tin; đồng thời đang hoàn thiện các hạ tầng chiến lược như Công viên phần mềm số 2, Khu thương mại tự do gắn với Cảng Liên Chiểu, Trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với đó, các cơ chế, chính sách đặc thù mới được Quốc hội thông qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Thành phố Đà Nẵng mong muốn tăng cường hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp hai bên tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư của thành phố Chemnitz nói riêng và của Cộng hòa Liên bang Đức đến nghiên cứu, triển khai các hoạt động hợp tác và đầu tư lâu dài tại thành phố. Chính quyền thành phố sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn và coi thành công của doanh nghiệp, tổ chức Chemnitz cũng chính là thành công của Đà Nẵng” - ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cam kết.

Ông Sven Schulze, Thị trưởng thành phố Chemnitz cho biết, 2 thành phố có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển, nhất là phát triển kinh tế gắn với công nghệ cao và tăng trưởng bền vững. Chemnitz là trung tâm công nghiệp – công nghệ quan trọng của bang Sachsen (Cộng hòa liên bang Đức), trong khi Đà Nẵng đang định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh của Việt Nam và khu vực.

Thị trưởng thành phố Chemnitz cũng kỳ vọng, cộng đồng người Việt Nam tại Chemnitz khá đông đảo, giữ vai trò quan trọng trong kết nối, giao lưu và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên; đây là lợi thế để hai thành phố tiếp tục phát triển quan hệ trong thời gian tới.

“Chúng tôi mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng, không chỉ ở cấp chính quyền mà còn giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức liên quan. Chương trình gặp gỡ hôm nay là cơ hội quan trọng để mở ra những hướng hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả hơn trong tương lai” - ông Sven Schulze, Thị trưởng thành phố Chemnitz cho biết.

Tại chương trình, 2 bên đã giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển công nghệ cao, bán dẫn, AI và công nghệ xanh; thảo luận cơ hội hợp tác; trình bày chuyên đề về phát triển robot đồng hành tích hợp AI hỗ trợ người cao tuổi; đồng thời dự kiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Fraunhofer ENAS, Trung tâm DSAC và DSAI-TECH.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khởi công khu công nghiệp hơn 4,1 nghìn tỷ đồng tại Đà Nẵng
Khởi công khu công nghiệp hơn 4,1 nghìn tỷ đồng tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 29/3, đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2026), một dự án công nghiệp quy mô lớn được khởi công trên vùng đất Núi Thành – Chu Lai.

Khởi công khu công nghiệp hơn 4,1 nghìn tỷ đồng tại Đà Nẵng

Khởi công khu công nghiệp hơn 4,1 nghìn tỷ đồng tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 29/3, đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2026), một dự án công nghiệp quy mô lớn được khởi công trên vùng đất Núi Thành – Chu Lai.

Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết
Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết

VOV.VN - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, người tiêu dùng liên quan đến vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết và dấu hiệu tăng giá bất hợp lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết

Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết

VOV.VN - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, người tiêu dùng liên quan đến vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết và dấu hiệu tăng giá bất hợp lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quý I năm nay, vốn nội địa đầu tư vào Đà Nẵng tăng gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái
Quý I năm nay, vốn nội địa đầu tư vào Đà Nẵng tăng gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái

VOV.VN - Dòng vốn đầu tư trong nước vào TP Đà Nẵng tăng mạnh, đạt hơn 58.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chỉ số kinh tế như du lịch, công nghiệp, xây dựng, thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Quý I năm nay, vốn nội địa đầu tư vào Đà Nẵng tăng gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái

Quý I năm nay, vốn nội địa đầu tư vào Đà Nẵng tăng gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái

VOV.VN - Dòng vốn đầu tư trong nước vào TP Đà Nẵng tăng mạnh, đạt hơn 58.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chỉ số kinh tế như du lịch, công nghiệp, xây dựng, thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng tích cực.