Đà Nẵng thu ngân sách tăng 71% sau 4 tháng nhưng còn nhiều áp lực từ nguồn thu

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hơn 31.500 tỷ đồng, đạt khoảng 48% dự toán năm và tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước.


Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho rằng, cần đánh giá thận trọng do nguồn thu tiền sử dụng đất tăng đột biến, trong khi tiến độ giải ngân đầu tư công và một số nguồn thu khác vẫn còn thấp.

Đó là thông tin vừa nêu ra vào chiều nay (7/5) tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương điển hình tiên tiến năm 2025; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước và tình hình giải ngân vốn đầu tư công, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 4 tháng của năm 2026 và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026.

Trong tổng thu ngân sách hơn 31.500 tỷ đồng của thành phố Đà Nẵng, thu nội địa đạt gần 28.900 tỷ đồng, tăng hơn 73% so với cùng kỳ năm trước; riêng thu tiền sử dụng đất đạt hơn 7.500 tỷ đồng, vượt dự toán năm và tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản nộp khoảng 6.000 tỷ đồng từ dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Vinhomes Làng Vân là yếu tố tạo đột biến nguồn thu ngân sách. Nếu loại trừ nguồn thu này, thu nội địa mới đạt khoảng 41% dự toán năm.

Hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng còn nhiều áp lực khi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, đạt tỷ lệ khoảng 15% trong 4 tháng qua; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu mới đạt khoảng 35% dự toán năm. Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát các nguồn thu lớn, tăng cường chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững nhằm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang tập trung triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo dư địa tăng trưởng mới, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số.

“Quốc hội đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 10% trở lên. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết xác định các mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng từ 11% trở lên. Đây là mục tiêu cao đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên toàn thành phố”, ông Hùng nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Giải pháp “mét vuông sinh lời”- “mét vuông sinh tồn”
Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Giải pháp “mét vuông sinh lời”- “mét vuông sinh tồn”

VOV.VN - Quản lý trật tự vỉa hè, kinh nghiệm và hướng tiếp cận mới của nhiều đô thị trên thế giới đã chuyển từ tư duy “cấm đoán” sang “quản lý linh hoạt” đối với kinh tế vỉa hè.

Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Giải pháp “mét vuông sinh lời”- “mét vuông sinh tồn”

Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Giải pháp “mét vuông sinh lời”- “mét vuông sinh tồn”

VOV.VN - Quản lý trật tự vỉa hè, kinh nghiệm và hướng tiếp cận mới của nhiều đô thị trên thế giới đã chuyển từ tư duy “cấm đoán” sang “quản lý linh hoạt” đối với kinh tế vỉa hè.

Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng hoàn thành giải phóng mặt bằng QL 14B, 14E trước 15/5
Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng hoàn thành giải phóng mặt bằng QL 14B, 14E trước 15/5

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có công điện đề nghị TP Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại 2 Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E. Hiện nay, 2 dự án này vẫn còn hàng trăm hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ thi công.

Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng hoàn thành giải phóng mặt bằng QL 14B, 14E trước 15/5

Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng hoàn thành giải phóng mặt bằng QL 14B, 14E trước 15/5

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có công điện đề nghị TP Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại 2 Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E. Hiện nay, 2 dự án này vẫn còn hàng trăm hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ thi công.

Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Nên hài hòa giữa trật tự và sinh kế
Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Nên hài hòa giữa trật tự và sinh kế

VOV.VN - Kinh tế vỉa hè là một bộ phận của khu vực kinh tế phi chính thức, đóng vai trò tạo việc làm và sinh kế cho nhiều lao động có thu nhập thấp. Vì vậy, vấn đề vỉa hè không chỉ là trật tự đô thị mà còn là kinh tế, sinh kế.

Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Nên hài hòa giữa trật tự và sinh kế

Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Nên hài hòa giữa trật tự và sinh kế

VOV.VN - Kinh tế vỉa hè là một bộ phận của khu vực kinh tế phi chính thức, đóng vai trò tạo việc làm và sinh kế cho nhiều lao động có thu nhập thấp. Vì vậy, vấn đề vỉa hè không chỉ là trật tự đô thị mà còn là kinh tế, sinh kế.