Đắk Lắk đẩy mạnh công nghiệp, năng lượng, hướng tới tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về phát triển công nghiệp, năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng hai con số.


7 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk tăng gần 14% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 15%, sản xuất và phân phối điện tăng hơn 12%.

Để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, Đắk Lắk đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng cuối năm tăng 19,41%, đưa mức tăng cả năm lên 16,62%.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, tỉnh sẽ tập trung duy trì sản xuất các nhà máy hiện hữu, tháo gỡ thủ tục để đưa các dự án mới vào hoạt động trong năm nay, đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu và thu hút công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ gắn với logistics.

“Chúng tôi tiếp tục duy trì ổn định sản xuất của các nhà máy hiện hữu, tiếp tục tháo gỡ cái ách tắc về thủ tục, đẩy nhanh các độ đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động ngay trong năm 2026. Dịch chuyển mạnh mẽ sang chế biến sâu, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cũng như xây dựng thương hiệu về nông sản; Thu hút, chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, rồi kinh tế tuần hoàn gắn với không gian của logistics. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng, phối hợp chặt chẽ để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo của tỉnh, và sẽ cam kết xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư sớm nhất cho các dự án không vướng gì đến đất rừng”, ông Đỗ Hữu Huy khẳng định.

Về năng lượng, tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án với tổng công suất hơn 1.217 MW; 4 nhà máy điện gió, tổng công suất 200 MW đã vận hành. Đắk Lắk kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tăng quy mô nguồn năng lượng tái tạo trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, phát triển điện gió ngoài khơi và đẩy nhanh đầu tư lưới truyền tải.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá Đắk Lắk có tiềm năng lớn về năng lượng, nông sản nhưng cần một chiến lược phát triển mới, liên kết không gian phía Tây và phía Đông; trong đó phía Tây phát triển công nghiệp chế biến, còn phía Đông có thể tập trung công nghiệp chế tạo và tiêu thụ năng lượng.

“Vùng phía Đông chính là phần tiêu thụ điện rất là nhiều, nhưng phía Tây lại sản xuất ra năng lượng rất là nhiều. Nên tính toán lại làm sao chuyển dịch các cơ sở công nghiệp nặng ở phía Đông để tiêu thụ bớt một phần năng lượng sản xuất điện ở phía Tây. Cái này cần một chiến lược một không gian phát triển mới. tôi nghĩ tỉnh phải có tư vấn định hướng lại trong giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn 2034 -2045”, ông Hoài nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị Đắk Lắk mạnh dạn đơn giản hóa thủ tục đầu tư, nhất là các dự án điện; đồng thời đẩy nhanh các công trình truyền tải trọng điểm. Bộ Công Thương sẽ tham mưu Chính phủ cơ chế xã hội hóa, đầu tư theo hình thức BOT đối với lưới truyền tải để huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách.

san-ui-mat-bang-cang-bai-goc.jpg

Đắk Lắk gỡ điểm nghẽn đầu tư công, tạo đà tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ hai điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Từ Chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng đến việc siết chặt kỷ luật giải ngân, đang tạo ra chuyển biến rõ rệt

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk nêu trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo tăng trưởng hai con số
Đắk Lắk nêu trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Sáng 29/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đắk Lắk nêu trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo tăng trưởng hai con số

Đắk Lắk nêu trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Sáng 29/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đắk Lắk tìm giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số
Đắk Lắk tìm giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

VOV.VN - Hôm nay (18/6), Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 tổ chức phiên họp lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Đắk Lắk tìm giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Đắk Lắk tìm giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

VOV.VN - Hôm nay (18/6), Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 tổ chức phiên họp lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.