Đắk Lắk tạo động lực phát triển vùng biên

VOV.VN -Chiều 15/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

 

Đắk Lắk có 4 xã biên giới đất liền gồm Buôn Đôn, Ea Bung, Ia Lốp và Ia Rvê, với diện tích hơn 1.915 km² nhưng chỉ khoảng 29.600 người sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện sản xuất khó khăn đặt ra yêu cầu vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm an ninh, chủ quyền biên giới.

Giai đoạn 2018-2025, Đắk Lắk triển khai 26 công trình, dự án với tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng, tập trung vào giao thông, thủy lợi, cấp nước, sản xuất nông – lâm nghiệp và quốc phòng. Các chương trình hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi góp phần cải thiện đời sống người dân. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân tại 4 xã biên giới đất liền giảm 4,73%, vượt mục tiêu đề ra. Giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Dù vậy, kết quả phát triển vùng biên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, liên kết với doanh nghiệp và khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo tại một số địa bàn còn cao. Giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, y tế và hạ tầng số chưa đồng bộ. Những tồn tại về đất ở, đất sản xuất, đất có nguồn gốc lâm nghiệp cũng chưa được giải quyết triệt để. Ông Nguyễn Huy Tiến, Bí Thư Đảng ủy xã Ia Rvê chia sẻ:

 “Xã Ia Rvê đang quản lý hơn 7.000 ha đất lâm nghiệp đặt ra cho chính quyền những khó khăn trong quản lý bảo về rừng. Về kinh tế dù điều kiện tự nhiên diện tích đất đai rất lớn, nhưng hiệu quả sản xuất chưa mang lại hiệu quả. Một trong những giải pháp để giảm nghèo, xã kiến nghị với Trung ương, tỉnh đầu tư công trình thủy lợi để chuyển đổi cây trồng cho bà con nhân dân trên địa bàn.”

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc nơi tuyến đầu biên giới, góp phần từng bước xây dựng vùng biên giới vững mạnh.

Nhấn mạnh trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền hai cấp, việc phát triển các xã biên giới đòi hỏi tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và hành động quyết liệt hơn. Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung khắc phục các điểm nghẽn; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư có trọng tâm các công trình thiết yếu như giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, hạ tầng số và trường học gắn chặt với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục dành nguồn lực chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, duy trì nghiêm kỷ cương, trật tự xã hội và tăng cường chiều sâu công tác đối ngoại nhân dân, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Đắk Lắk ngày càng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

“Ưu tiên phát triển khu vực biên giới nhất là về đầu tư hạ tầng, xây dựng công trình quốc phòng an ninh, về giảm nghèo, nhất là chú ý về cơ chế chính sách đặc thù cho khu vực này. Thứ hai là phải tập trung hoàn thiện quy hoạch, phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững, giảm nghèo thực chất và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, trong đó xác định rõ tiềm năng lợi thế, không gian phát triển khu vưc nào ưu tiên đầu tư trên tinh thần kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

phuong-xuan-dai.jpeg

Hơn 2.200 suất quà Trung thu đến với thiếu nhi vùng biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Từ ngày 18 đến 21/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, trao hơn 2.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu vực biên giới đất liền và biên giới biển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk thúc đẩy mở rộng vùng tưới tại xã biên giới Ia Rvê
Đắk Lắk thúc đẩy mở rộng vùng tưới tại xã biên giới Ia Rvê

VOV.VN - Xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát khoảng 1.100ha tại các thôn 6, 7, 8, 9 và 11 để đề xuất mở rộng vùng tưới giai đoạn 2 của dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr. Đối chiếu các quy hoạch đã được phê duyệt, khu vực này được xác định là đất trồng cây hằng năm, cây lâu năm và đất trồng lúa.

Đắk Lắk thúc đẩy mở rộng vùng tưới tại xã biên giới Ia Rvê

Đắk Lắk thúc đẩy mở rộng vùng tưới tại xã biên giới Ia Rvê

VOV.VN - Xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát khoảng 1.100ha tại các thôn 6, 7, 8, 9 và 11 để đề xuất mở rộng vùng tưới giai đoạn 2 của dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr. Đối chiếu các quy hoạch đã được phê duyệt, khu vực này được xác định là đất trồng cây hằng năm, cây lâu năm và đất trồng lúa.

Nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc ở vùng biên giới Đắk Lắk
Nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc ở vùng biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Tại các xã biên giới đất liền Ia Rvê, Ea Bung, Buôn Đôn và Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, cán bộ cơ sở, già làng, người có uy tín và lực lượng Bộ đội Biên phòng được cập nhật kiến thức về thông tin đối ngoại, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời trang bị kỹ năng truyền thông và an ninh mạng.

Nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc ở vùng biên giới Đắk Lắk

Nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc ở vùng biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Tại các xã biên giới đất liền Ia Rvê, Ea Bung, Buôn Đôn và Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, cán bộ cơ sở, già làng, người có uy tín và lực lượng Bộ đội Biên phòng được cập nhật kiến thức về thông tin đối ngoại, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời trang bị kỹ năng truyền thông và an ninh mạng.