Đề nghị thu hồi dự án tại phía Đông đường Trần Phú (Nha Trang)

VOV.VN - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi dự án tại phía Đông đường Trần Phú (Nha Trang) của công ty Dewan Việt Nam.

Ngày 1/7, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đầu tư phát triển bãi biển Phoenix của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dewan International Việt Nam, tại phía Đông đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, vì quá hạn nhưng vẫn chưa đóng góp vốn.

Tháng 8/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dewan International Việt Nam (gọi tắt là Dewan Việt Nam), giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đầu tư phát triển bãi biển Phoenix, với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỉ đồng. Dewan Việt Nam có vốn điều lệ 2.100 tỉ đồng, trong đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dewan Limited tại Đặc khu hành chính HongKong, Trung Quốc góp 95%. 

Quy hoạch phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng đang được điều chỉnh theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Theo quy định trong giấy chứng nhận đầu tư, trước ngày 20/11/2014, công ty này phải góp trước 20% vốn điều lệ là 420 tỉ đồng, 80% còn lại là 1.680 tỉ đồng phải hoàn thành góp vốn trước 20/8/2017. Số tiền còn lại hơn 21.000 tỉ đồng để thực hiện dự án thì chủ đầu tư đi vay. 

Thế nhưng, trong khi chưa góp một đồng vốn điều lệ nào thì chủ đầu tư đã lập một trang web giới thiệu dự án triển khai 60 hạng mục với hàng loạt nhà hàng, khách sạn cao tầng, khu căn hộ cao cấp... được xây dựng trên bãi biển, ngầm dưới lòng đất. 

Chủ đầu tư này rêu rao, tại đây đã xây dựng tổ hợp gồm cao ốc vườn Phoenix cao 40-65 tầng và tổ hợp khách sạn và dịch vụ  cao 40 - 45 tầng xây dựng lấn biển. 

Từ cuối tháng 4/2015, Công ty này còn tự ý dựng 11 bảng “cấm xâm phạm” dọc công viên bờ biển Nha Trang. Việc xây dựng nhiều công trình khách sạn, nhà hàng, căn hộ ở phía đông đường Trần Phú khiến cán bộ và nhân dân địa phương phản ứng gay gắt. 

 

Phối cảnh cao ốc vườn Phoenix trên bãi biển Nha Trang ở phía nam cầu Trần Phú - Nguồn ảnh: phoenixbeachvietnam.com
Ông Bùi Mau, Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Ở phía Đông không nên xây cái gì khác, chỉ có để tu bổ, tôn tạo cảnh quan. Quy hoạch của phía Đông đường Trần Phú phải công bố, phải lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Lỡ làm khắc phục thì thiệt hại lớn".

Theo đúng tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư, thì chủ đầu tư phải hoàn thành việc góp vốn 420 tỷ đồng trước ngày 20/11/2014. Mặc dù tỉnh Khánh Hòa đã 2 lần gia hạn nhưng Dewan Việt Nam vẫn chưa góp vốn. 

Ngày 18/5 vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Dewan Việt Nam hoàn thành việc góp vốn điều lệ đúng tiến độ. Nếu đến ngày 30/6 mà công ty không hoàn thành thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Đầu tư phát triển bãi biển Phoenix. 

Ông Trần Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay đã quá hạn quy định nhưng Công ty Dewan Việt Nam vẫn chưa góp vốn.

"Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban đến 30/6, Công ty Dewan phải thực hiện nộp vốn điều lệ theo như đã cam kết. Và đến nay, Công ty Dewan chưa thực hiện, Sở Kế hoạch – Đầu tư  đã có văn bản báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xử lý, Sở Kế hoạch – Đầu tư tham mưu thực hiện thu hồi dự án theo đã định. Đã trình lên tỉnh, tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo lại" - Ông Trần Minh Hải cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa sẽ lấy lại khu Ana Mandara hiện nay để làm công viên bờ biển
Khánh Hòa sẽ lấy lại khu Ana Mandara hiện nay để làm công viên bờ biển

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi, cấp đất mới cho chủ đầu tư 2 công trình này tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm.

Khánh Hòa sẽ lấy lại khu Ana Mandara hiện nay để làm công viên bờ biển

Khánh Hòa sẽ lấy lại khu Ana Mandara hiện nay để làm công viên bờ biển

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi, cấp đất mới cho chủ đầu tư 2 công trình này tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm.

Đình chỉ thi công cao ốc 48 tầng của Mường Thanh ở Khánh Hòa
Đình chỉ thi công cao ốc 48 tầng của Mường Thanh ở Khánh Hòa

Thời gian ngừng thi công từ ngày 3/6/2015 cho đến khi cấp lại giấy phép xây dựng điều chỉnh bổ sung.

Đình chỉ thi công cao ốc 48 tầng của Mường Thanh ở Khánh Hòa

Đình chỉ thi công cao ốc 48 tầng của Mường Thanh ở Khánh Hòa

Thời gian ngừng thi công từ ngày 3/6/2015 cho đến khi cấp lại giấy phép xây dựng điều chỉnh bổ sung.

Khánh Hòa để dành bãi biển phục vụ cho công cộng
Khánh Hòa để dành bãi biển phục vụ cho công cộng

VOV.VN -Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang giảm dần diện tích doanh nghiệp thuê để dành bãi biển cho công cộng.

Khánh Hòa để dành bãi biển phục vụ cho công cộng

Khánh Hòa để dành bãi biển phục vụ cho công cộng

VOV.VN -Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang giảm dần diện tích doanh nghiệp thuê để dành bãi biển cho công cộng.

Hạ thủy tàu cá Composite đầu tiên tại Khánh Hòa
Hạ thủy tàu cá Composite đầu tiên tại Khánh Hòa

VOV.VN -Khánh Hòa hạ thủy tàu cá Composite đầu tiên ở Việt Nam được vay vốn theo Nghị định 67.

Hạ thủy tàu cá Composite đầu tiên tại Khánh Hòa

Hạ thủy tàu cá Composite đầu tiên tại Khánh Hòa

VOV.VN -Khánh Hòa hạ thủy tàu cá Composite đầu tiên ở Việt Nam được vay vốn theo Nghị định 67.

Bệnh nhân Hàn Quốc bị sốt ở Khánh Hòa âm tính với MERS
Bệnh nhân Hàn Quốc bị sốt ở Khánh Hòa âm tính với MERS

VOV.VN - Đó là một bé trai 7 tuổi quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Cam Ranh.

Bệnh nhân Hàn Quốc bị sốt ở Khánh Hòa âm tính với MERS

Bệnh nhân Hàn Quốc bị sốt ở Khánh Hòa âm tính với MERS

VOV.VN - Đó là một bé trai 7 tuổi quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Cam Ranh.

Gần 860 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa - Đắk Lắk
Gần 860 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa - Đắk Lắk

VOV.VN - Dự án được đầu tư theo hình thức BOT có thời gian hoàn vốn thông qua thu phí gần 19 năm.

Gần 860 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa - Đắk Lắk

Gần 860 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa - Đắk Lắk

VOV.VN - Dự án được đầu tư theo hình thức BOT có thời gian hoàn vốn thông qua thu phí gần 19 năm.